08-26-2013, 12:39 PM
Ðề: Phóng sanh hay sát sanh?
các Thầy trong ban hoằng pháp giáo hội Phật giáo Việt nam và tôi không thích điều này, đó là việc làm mê tín và thiếu kiến thức Phật giáo.
Phóng sinh chỉ có ít khi chúng ta thấy một con vật sắp chết (chim, gà cá....sắp bị giết trong chợ, quán ăn) hay vừa bị bẫy thì mua, trao đổi để thả nó về với mội trường sống của chính nó thì mới là phóng sinh đích thực, còn đi mua, đặt hàng để ng ta bẫy về bán cho mình thả đó là gián tiếp tạo tội chứ kg phải là làm phước ( vì phước thả thì ít mà tội xúi giục người làm ác lại nặng nên kg bù qua đc), xin mọi người hiểu rõ giúp.
các Thầy trong ban hoằng pháp giáo hội Phật giáo Việt nam và tôi không thích điều này, đó là việc làm mê tín và thiếu kiến thức Phật giáo.
Phóng sinh chỉ có ít khi chúng ta thấy một con vật sắp chết (chim, gà cá....sắp bị giết trong chợ, quán ăn) hay vừa bị bẫy thì mua, trao đổi để thả nó về với mội trường sống của chính nó thì mới là phóng sinh đích thực, còn đi mua, đặt hàng để ng ta bẫy về bán cho mình thả đó là gián tiếp tạo tội chứ kg phải là làm phước ( vì phước thả thì ít mà tội xúi giục người làm ác lại nặng nên kg bù qua đc), xin mọi người hiểu rõ giúp.

