Ðề: Xin trợ giúp về chú Mi của mình.
Trước đây mình bắt chú mi bổi lỡ của tiệm Vũ Huy nay đổi thành (Vũ Loan) về , chim rất đẹp nhưng bị khàng giọng nặng, cũng được nhiều Nghệ nhân cao tuổi bày cách chữa trị giống như Anh tanuphi, và uống thuốc cảm có gốc acemont, hoặc pảcetamon,... nuôi 06 tháng nhưng không hết. lúc đó mình nản ơi là nản, muốn bán quách đi hoặc thả luôn, nhưng hơi tiếc tiếc. Sau đó mình tra tài liệu y dược trong và ngoài nước và phát hiện ra bệnh lý và cách chữa trị. mình tiến hành áp dụng, lúc tuần đầu chim giảm hẳn và qua tuần thứ 2 chim hết hẳn và hót giọng trong trẻo lại, mình vui ơi là vui.
- Mình phải xác định rõ chim bị giọng mất giọng (khàn giọng) là do đâu, bệnh gì :
1. Nếu chim bị mất giọng (khàn giọng) do bẩm sinh bị khiếm khuyết thanh quản hoặc túi khí thì bó tay (có thể phẫu thuật ở nước ngoài) hihi.
2. Nếu chim bị mất giọng (khàn giọng) do thay đổi môi trường, bị bệnh, bị trọng thương trong quá trình nuôi nhốt hoặc chọi thì phải xác định đúng.
-Nếu bị bệnh thì do chim bị tổn thương đường hô hấp trên hoặc dưới, mình phải trị ngay kẻo kéo dài thành bệnh mãn tính.