longledhtm
Thành viên Mới
Viêm amidan là 1 bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng nhóm đối tượng thường bị là trẻ em do khả năng đề kháng của trẻ còn yếu dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Khi bé có những triệu chứng như viêm họng kéo dài, ăn uống khó nuốt, đau rát, sốt cao, buồn nôn thì mẹ hãy nhanh chóng làm theo các cách sau, đảm bảo là trong thời gian ngắn bé sẽ khỏi viêm amidan ngay.
Làm sao để khỏi viêm amidan nhanh nhất
Chanh đào
Chanh đào có chứa nhiều nước do đó cũng có nhiều axit hơn chanh trắng, những chất axit này sẽ đóng vai trò giống như thuốc sát khuẩn giúp con bạn tiêu viêm tốt. Để làm dịu cổ họng cho con trẻ các bạn hãy dùng kết hợp chanh đào với đường phèn. Bạn mua chanh đào về ngâm rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng sau đó cho vào ly cùng ít đường phèn và đổ nước sôi vào hãm, ngày mẹ hãy cho trẻ uống khoảng 2 ly là đã giúp trẻ giảm nhanh những triệu chứng đau rát họng, giúp bé ăn uống dễ dàng hơn.
Dùng mật ong và chanh
Khi kết hợp mật ong cùng với chanh sẽ giúp bé giảm viêm nhiễm, giảm đờm, không còn ho, tiêu viêm rất tốt. Mẹ hãy pha 2 thìa mật ong cùng với 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh vào ly nước lọc rồi cho con uống. Nên cho trẻ uống từ từ, vừa uống vừa ngậm như vậy sẽ có hiệu quả cao hơn.
Cho bé ăn quất hấp mật ong
Trong quả quất có chứa rất nhiều vitamin C giúp diệt khuẩn và bảo vệ cổ họng rất tốt. Các mẹ chỉ cần lấy vài quả quất rửa sạch cho vào tô và cho thêm ít mật ong lên trên rồi cho vào trong nồi cơm điện hấp nóng lên và cho con ăn liên tục trong 3 ngày sẽ giảm đau họng và khắc phục chứng khó nuốt nhanh chóng.
Dùng muối biển
Muối có công dụng sát khuẩn và chống viêm vì thế sẽ giúp tiêu diệt hết vi khuẩn ở cổ họng. Mỗi buổi sáng mẹ hãy pha 1 thìa cà phê muối biển cùng với 1 cốc nước ấm rồi cho trẻ súc miệng sẽ vừa có tác dụng chữa viêm amidan lại vừa giúp bé vệ sinh răng miệng.
Bồ công anh
Nếu như bé ở độ tuổi tiểu học hoặc cấp hai bạn có thể chế biến món thịt lợn hầm bồ công anh cho trẻ. Mẹ chuẩn bị 50g thịt lợn rửa sạch, thái miếng vừa ăn, 100g bồ công anh đã giã nát và gói trong 1 mảnh vải sạch. Cho các nguyên liệu vào trong nồi hầm trong 2 tiếng. Mỗi ngày mẹ cho trẻ ăn 1 bát con, món ăn bài thuốc này còn có khả năng chữa khỏi được cả viêm amidan mạn tính.
Làm sao để khỏi viêm amidan nhanh nhất
Chanh đào
Chanh đào có chứa nhiều nước do đó cũng có nhiều axit hơn chanh trắng, những chất axit này sẽ đóng vai trò giống như thuốc sát khuẩn giúp con bạn tiêu viêm tốt. Để làm dịu cổ họng cho con trẻ các bạn hãy dùng kết hợp chanh đào với đường phèn. Bạn mua chanh đào về ngâm rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng sau đó cho vào ly cùng ít đường phèn và đổ nước sôi vào hãm, ngày mẹ hãy cho trẻ uống khoảng 2 ly là đã giúp trẻ giảm nhanh những triệu chứng đau rát họng, giúp bé ăn uống dễ dàng hơn.
Dùng mật ong và chanh
Khi kết hợp mật ong cùng với chanh sẽ giúp bé giảm viêm nhiễm, giảm đờm, không còn ho, tiêu viêm rất tốt. Mẹ hãy pha 2 thìa mật ong cùng với 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh vào ly nước lọc rồi cho con uống. Nên cho trẻ uống từ từ, vừa uống vừa ngậm như vậy sẽ có hiệu quả cao hơn.

Cho bé ăn quất hấp mật ong
Trong quả quất có chứa rất nhiều vitamin C giúp diệt khuẩn và bảo vệ cổ họng rất tốt. Các mẹ chỉ cần lấy vài quả quất rửa sạch cho vào tô và cho thêm ít mật ong lên trên rồi cho vào trong nồi cơm điện hấp nóng lên và cho con ăn liên tục trong 3 ngày sẽ giảm đau họng và khắc phục chứng khó nuốt nhanh chóng.
Dùng muối biển
Muối có công dụng sát khuẩn và chống viêm vì thế sẽ giúp tiêu diệt hết vi khuẩn ở cổ họng. Mỗi buổi sáng mẹ hãy pha 1 thìa cà phê muối biển cùng với 1 cốc nước ấm rồi cho trẻ súc miệng sẽ vừa có tác dụng chữa viêm amidan lại vừa giúp bé vệ sinh răng miệng.
Bồ công anh
Nếu như bé ở độ tuổi tiểu học hoặc cấp hai bạn có thể chế biến món thịt lợn hầm bồ công anh cho trẻ. Mẹ chuẩn bị 50g thịt lợn rửa sạch, thái miếng vừa ăn, 100g bồ công anh đã giã nát và gói trong 1 mảnh vải sạch. Cho các nguyên liệu vào trong nồi hầm trong 2 tiếng. Mỗi ngày mẹ cho trẻ ăn 1 bát con, món ăn bài thuốc này còn có khả năng chữa khỏi được cả viêm amidan mạn tính.