Hỏi về cách lấy trứng kiến

Thanhiphone

Thành Viên Tích Cực
Tham gia
8 Tháng mười một 2013
Bài viết
284
Điểm tương tác
137
Điểm
43
Tình hình la chổ em có nhiều ổ kiến vàng mà không biết cách gì bắt,còn nếu bắt theo kiểu lấy nguyên ổ kiến cả trứng kiến và con kiến thì không biết khi nào con kiến mới chết để có trứng kiến cho chim ăn.nên em xin các Anh em biết cách tốt nhất để lấy được trứng kiến thi chỉ cho em biết với ah.em xin cảm ơn nhiều.
 
Ðề: Hỏi về cách lấy trứng kiến

Tình hình la chổ em có nhiều ổ kiến vàng mà không biết cách gì bắt,còn nếu bắt theo kiểu lấy nguyên ổ kiến cả trứng kiến và con kiến thì không biết khi nào con kiến mới chết để có trứng kiến cho chim ăn.nên em xin các Anh em biết cách tốt nhất để lấy được trứng kiến thi chỉ cho em biết với ah.em xin cảm ơn nhiều.


Cái vụ này mình đã làm rồi. Xin chia sẽ cùng bạn..

Công cụ: 1 cây sào bằng trúc (có ngọn cỡ ngón tay cái nhé) độ dài tùy theo tổ kiến cao hay thấp (chú ý cây sào này phải dài hơn khoảng cách của bạn với tổ kiến một chút để lúc chọt tổ không bị kiến rơi vào người), một cái nón lá (hay thau chậu gì cũng được, nhưng phải nhẹ để dễ thực hiện), một vài đoạn dây nilon cuộn.

Cách thực hiện: Bạn cột cái nón lá vào sợi dây khoảng 40 cm và treo vào đầu cây sào trúc cách đầu nhỏ của sào khoảng 20 - 25 cm (treo ngược để hứng trứng kiến nhé). Sau đó cầm sào đã treo cái nón chọt vào tổ kiến từ phía dưới lên, rung nhẹ, trứng kiến sẽ rơi vào nón (thau, chậu) mà bạn treo bên dưới (tuy nhiên kiến lớn vẫn rơi vào nhé). bạn lấy xuống, nhanh chóng giũ bỏ kiến lớn (nếu không nó sẽ tha trứng đi hết). Sau đó lấy trứng kiến muốn làm gì là tùy bạn... Xong...
 
bạn chế cái sào như thế này nhé


sau đó thọc vào ổ kiến cho roi trứng kiến ra sau đó đổ ra chậu rung rung cho kiến bò ra ngoài và trứng kiến thì có thể bỏ vào ngăn mát trong tủ lại cho chim ăn dần được
 
Ôi dào.việc này là sở trường của em.làm đơn giản thôi khá hiệu quả.các bác lấy dây kẽm uốn thành cái vòng tròn to nhỏ tùy ý to thì bắt ổ lớn.sau đó mua ột mét lưới cước loại nhìn giống như cái màn màu đen ý 5k một mét thôi.về may vào cái vòng thép đó sao cho giống cái túi hái trái cây là được.cột túi vào sào.phía dưới túi ở thân sào khoảng 20cm cột thêm một miếng vải rồi bôi dầu nhớt hay mở bò để khi kiến bò đến đây sẽ quay lại mà không bò xuống cắn tay mình.lồng cái túi vào hẳn tổ kiến rung lắc cho tổ vỡ ra để trứng rớt vào túi.lấy hết trứng rồi nhanh tay đổ cái túi trứng đó vào một cái thau đựng bột mì.trứng kiến bị bột mì bao bọc và kiến mẹ bị bột mì dính vào mắt sẽ không tha trứng đi được đâu.lắc đều bột cho trứng cuộn bột hết kiến mẹ bò lên trên ta gạt kiến mẹ ra.thế là xong.đổ thau bột chứa trứng ngược lại vào cái túi đó sàng cho bột rơi ra thu được trứng nguyên chất.để khô bỏ tu mát cho ăn dần được vài ngày.có thể thay túi hứng trứng đó thay vì mua lưới ta dùng cái áo cột lại cuĩng được.đổ bột trực tiếp vào áo không thì kiến mẹ bò lên áo được sẽ tha trứng đi coòn cái giỏ lưới nó khó trèo.bột mì có thể dùng lại nhiều lần.em mới bắt một tổ nhỏ về được một chén ăn cơm đầy trứng.đang cho khuyên mào và xanh tím ăn ạ
 
Bên trên