Hô hấp của Chim

kid.1412

Thành Viên
Tham gia
13 Tháng chín 2010
Bài viết
280
Điểm tương tác
19
Điểm
18
Mặc dù phổi chim không có nhiều phế nang như phổi thú nhưng hô hấp ở chim vẫn đạt hiệu quả cao hơn thú để có thể bay ở những độ cao có không khí loãng vì :
• Phổi chim có cấu tạo đặc biệt :
- Hệ thống ống khí nằm trong phổi với hệ thống mao mạch bao quanh
- Thông với các ống khí có các túi khí gồm các túi khí trước và túi khí sau → làm tăng bề mặt trao đổi khí.
• Sự thông khí phổi :
- Ở chim :
+ Có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí trong phổi từ sau ra trước kể cả lúc hít vào lẫn thở ra nhờ sự co giản của hệ thống túi khí khi các cơ hô hấp co dãn.
+ Không có khí đọng trong các ống khí ở phổi
=> Giúp chim tăng nhịp hô hấp, tận dung được nhiều nguồn oxi trong không khí thở (90% so với thú 25%) → chim không bị thiếu oxi khi bay nhanh và bay lâu ở những độ cao với không khí loãng.




1. Chức năng của máu và dịch mô :
Chức năng quan trọng nhất của máu và dịch mô là vận chuyển các chất cần thiết từ môi trường ngoài vào tế bào (ooxxi và dinh dưỡng) và đưa ra các sản phẩm trong hoạt đống sống của tế bào đến các nơi cần (hoocmôn, enzim, kháng thể ... là những sản phẩm tổng hợp của tế bào) hoặc các sản phẩm phân hủy trong quá trình dị hóa (CO2, urê ...) đến các cơ quan bài tiết để lọc thải ra môi trường ngoài.

Cũng chính từ chức năng vận chuyển mà máu còn thực hiện được chức năng điều hòa nhiệt (đưa nhiệt từ cơ quan sinh nhiệt tới mặt da ...) và chức năng bảo vệ cơ thể (đưa bạch cầu đến nơi bị vi khuẩn tấn công, chuyển kháng thể đến để tiêu diệt chúng; đưa tiểu cầu đến những chỗ bị tổn thương gây đông máu - một biện pháp chống mất máu).

2. Những thành phần nào của máu tham gia vận chuyển khí :
Nói chung ở động vật đa bào bậc cao, cả huyết tương lẫn hồng cầu trong máu đều tham gia vận chuyển các khí O2 và CO2, chẳng hạn ở người :
* Đối với O2 :
- 98,5% được vận chuyển dưới dạng kết hợp với Hb
- 1.5% hòa tan trong huyết tương.
* Đối với CO2 :
- Chỉ khoảng 20 - 30% kết hợp với Hb
- 7% hòa tan trong huyết tương
- Có tới 70% vận chuyển dưới dạng HCO3- (NaHCO3) trong huyết tương

Riêng ở sâu bọ, máu không tham gia vào sự vận chuyển khí vì sự trao đổi khí ở tế bào tiến hành trực tiếp với không khí do ống khí đưa tới
 
Bên trên