Ðề: Cho hỏi Khoen ở chân chim!
Đeo khoen định danh (có ID number) thông thường phải đeo khi chim con được 01 tuần tuổi, nếu để lớn hơn kg đeo được nữa. Hoặc có thể dùng loại khoen bấm (có thể tháo ra đeo vào bất kỳ lúc nào)
Các nhà nuôi chim ở Âu châu, có lập Hội nuôi chimvà sản xuất loại vòng đeo ở cổ chân của chim, trên đó có khắc năm sinh và chữ tắt của Hội.
Muốn đeo khoen cho chim, từng bước sẽ thực hiện như sau:
Chim con được 7 ngày hay 8 ngày tuổi, bắt chim ra cầm ngửa tay trái, lấy ngón tay trái ngón trỏ chụm ba ngón trước của chân chim vào nhau và cho lọt vô cái vòng cầm ở tay mặt đưa vào.
Sau đó sẽ lấy ngón tay trái đè ngón chân sau của chim vào với phần chân của chim. Tay mặt từ từ cho cái vòng qua khỏi móng của ngón chân sau. Vòng được đeo vào chân chim. Trả chim vào ổ trở lại.
Công việc làm không khó, một vài lần sẽ quen tay. Ở thành phố cũng có nhiều người cho chim đeo vòng, loại bằng ny-lon có màu khác nhau để đánh dấu chim của nghệ nhân đó sản xuất.
Nói chung đeo vòng cho chim ,thường là chim nuôi đẻ trong aviary . vòng có thể ghi số của chim , đồng thời phải có 1 cuốn sổ lý lịch của chim .Khi cần nhìn số trên vòng đeo chân và tra cứu vào sổ thì sẽ biết cha ,mẹ ,ngày tháng ,năm sinh của chim ...để mà ghép cặp ,lai giống hay bảo toàn gen của chim .........THÂN MẾN