Phatyeumai
Thành Viên Tích Cực
Ở đây mình chỉ áp dụng vào trường hợp chim non nuôi từ lúc đút ăn đến lớn thôi , k phải con nào cũng la hét đinh tai nhức óc , nếu bạn có 1 bé vẹt thường la hét làm bạn bực bội thì sao ?
Trước tiên chúng tao phải tìm nguyên nhân xem vì sao nó la hét .
1 . Thức ăn và nước uống có thiếu thốn k, về khoản này thì chắc các bạn k để nó thiếu thốn rồi nhưng phải đảm bảo nó có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng , vấn đề này các bạn phải đãm bảo bé vẹt đc cung cấp đầy đủ chất , gồm có các loại ngũ cốc , rau cải , trái cây( trái cây thì tách hạt , vì hạt 1 số loại trái cây có độc với chim như hạt chôm chôm vẹt ăn sẽ bị ói , hạt apple v.v.) và bổ sung canxi bằng mai mực . Đó là chế độ ăn cơ bản . VN cũng có bán thức ăn dạng viên tỗng hợp cho vẹt nhưng giá thành cao và ít chỗ bán . Nếu bạn có điều kiện thì cho ăn thức ăn viên tỗng hợp dành cho vẹt là tốt nhất .
2. Xem con vẹt của bạn có bị buồn chán khi trong lồng k, vẹt ngoài tự nhiên dành đa số thời gian trong ngày cho việc tìm kiếm thức ăn , chế độ nuôi nhốt , lúc nào nước và thức ăn cũng sẳn sàng làm cho vẹt nhàm chán , vì vậy vẹt cần đồ chơi và thức ăn được dấu trong đồ chơi để kích thích vẹt vận động để tiêu hao bớt năng lượng . Đồ chơi thì các bạn nên dùng nhựa và gỗ cắt thành nhiều hình dáng rồi sơn lên những màu sắc sặc sở các bạn có thể lên google search bird toy rồi tự chế tạo lấy . Đồ ăn thì các bạn có thể dấu trong đồ chơi để kích thích bản năng tìm thức ăn của chúng
3. Vẹt la hét vì thấy bạn vừa về đến nhà , nhưng vì bận việc bạn k thể lấy nó ra chơi với bạn , và nó thì một hai đòi ra cho bằng được khiến cho bạn bực bội thì sao. Đó là 1 bản năng bình thường của vẹt, ngoài tự nhiên vẹt kêu bầy hay gọi bạn cũng như vậy , vì nó đã rất thân thiện với bạn nên nó la hét để bạn chú ý đến nó,để biết bạn còn ở xung quanh đó k hay là cho nó ra ngoài là bình thường .
Bạn k nên trả lời nó, dù là la nó , vì nó k hiểu đâu, nó lại nghĩ là nó làm đúng , nó kêu bạn và được bạn trả lời thì tình hình sẽ ngày càng trầm trọng hơn
Bạn k nên chiều theo ý nó cho nó ra ngoài khi nó la, sẽ tạo thành thói quen xấu rất khó chữa .
Những điều bạn nên làm là k điếm xỉa tới nó, dù nhìn cũng k nhìn nó , k trả lời, k cho ra , khi nó im lặng k la nữa chừng 1 phút trở lên thì bạn có thể thưỡng cho nó 1 miếng thức ăn và sự quan tâm đặc biệt như vuốt ve , nói chuyện với nó, hay là cho nó ra ngoài, như vậy dần nó sẽ hiểu quiet = attention và screaming = no attention . Và k có con chim nào là hoàn mỹ , có những con k phải 1 vài ngày là bỏ đc tật xấu, và cũng có những con bỏ đc 1 thời gian lại tái bệnh cũ , nhưng bạn hãy kiên nhẫn , sẽ thành công thôi . Chúc các bạn có 1 chú vẹt như ý
Trước tiên chúng tao phải tìm nguyên nhân xem vì sao nó la hét .
1 . Thức ăn và nước uống có thiếu thốn k, về khoản này thì chắc các bạn k để nó thiếu thốn rồi nhưng phải đảm bảo nó có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng , vấn đề này các bạn phải đãm bảo bé vẹt đc cung cấp đầy đủ chất , gồm có các loại ngũ cốc , rau cải , trái cây( trái cây thì tách hạt , vì hạt 1 số loại trái cây có độc với chim như hạt chôm chôm vẹt ăn sẽ bị ói , hạt apple v.v.) và bổ sung canxi bằng mai mực . Đó là chế độ ăn cơ bản . VN cũng có bán thức ăn dạng viên tỗng hợp cho vẹt nhưng giá thành cao và ít chỗ bán . Nếu bạn có điều kiện thì cho ăn thức ăn viên tỗng hợp dành cho vẹt là tốt nhất .
2. Xem con vẹt của bạn có bị buồn chán khi trong lồng k, vẹt ngoài tự nhiên dành đa số thời gian trong ngày cho việc tìm kiếm thức ăn , chế độ nuôi nhốt , lúc nào nước và thức ăn cũng sẳn sàng làm cho vẹt nhàm chán , vì vậy vẹt cần đồ chơi và thức ăn được dấu trong đồ chơi để kích thích vẹt vận động để tiêu hao bớt năng lượng . Đồ chơi thì các bạn nên dùng nhựa và gỗ cắt thành nhiều hình dáng rồi sơn lên những màu sắc sặc sở các bạn có thể lên google search bird toy rồi tự chế tạo lấy . Đồ ăn thì các bạn có thể dấu trong đồ chơi để kích thích bản năng tìm thức ăn của chúng
3. Vẹt la hét vì thấy bạn vừa về đến nhà , nhưng vì bận việc bạn k thể lấy nó ra chơi với bạn , và nó thì một hai đòi ra cho bằng được khiến cho bạn bực bội thì sao. Đó là 1 bản năng bình thường của vẹt, ngoài tự nhiên vẹt kêu bầy hay gọi bạn cũng như vậy , vì nó đã rất thân thiện với bạn nên nó la hét để bạn chú ý đến nó,để biết bạn còn ở xung quanh đó k hay là cho nó ra ngoài là bình thường .
Bạn k nên trả lời nó, dù là la nó , vì nó k hiểu đâu, nó lại nghĩ là nó làm đúng , nó kêu bạn và được bạn trả lời thì tình hình sẽ ngày càng trầm trọng hơn
Bạn k nên chiều theo ý nó cho nó ra ngoài khi nó la, sẽ tạo thành thói quen xấu rất khó chữa .
Những điều bạn nên làm là k điếm xỉa tới nó, dù nhìn cũng k nhìn nó , k trả lời, k cho ra , khi nó im lặng k la nữa chừng 1 phút trở lên thì bạn có thể thưỡng cho nó 1 miếng thức ăn và sự quan tâm đặc biệt như vuốt ve , nói chuyện với nó, hay là cho nó ra ngoài, như vậy dần nó sẽ hiểu quiet = attention và screaming = no attention . Và k có con chim nào là hoàn mỹ , có những con k phải 1 vài ngày là bỏ đc tật xấu, và cũng có những con bỏ đc 1 thời gian lại tái bệnh cũ , nhưng bạn hãy kiên nhẫn , sẽ thành công thôi . Chúc các bạn có 1 chú vẹt như ý