Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giúp e với :(
#1
Vào đề luôn ạ , e có 1 chú than nuôi non mùa năm nay , e nó bình thường thì k sao nhưng thỉnh thoảng lại nhảy nhót lung tung rồi đầu cứ húc vào lồng trầy kả mỏ Sad ( lúc đấy e đứng nhìn 1 mình ko có ai bên cạnh hay làm zi để nó hoảng kả ) đến hôm nay e quan sát mới thấy chú ta đang bước dần vào giai đoạn tập làm xiếc santo Sad Các bác có kinh nghiệm cho e lời khuyên và cách khắc phục với , e muốn nuôi chim từ non để nó thuần người mà giờ nó lại tập làm xiếc thế này thì chết e X_X
Mong các pro giúp đỡ e Smile
Tks all !
Trả lời

#2
Ðề: Giúp e với Sad

bạn dùng dây cứớc buộc cao hơn đầu chim đứng buộc song song đó e nó santo vài lần vấp ngã dần dần ko dám nữa đâu bạn thử làm coi cung hiệu quả đó
Trả lời

#3
Ðề: Giúp e với Sad

Con than nhà mình cũng bay loạn lên đấy( ko santo đâu) nhưng là tại nó theo mình.hihi con than của bạn đến 99% là nó theo bạn đó. Để khắc phục mình chùm 2/3 lồng đi và chỉ mở khi cho ăn( mở nhẹ nhàng thôi ko e nó sợ). Nhưng lúc cho ăn thì gọi nó cho đứng lên tay theo tiếng bạn vẫn gọi ấy. Còn về khoản santo thì giải quyết theo cách của nammobile được đấy, mình đã từng thực hiện với con khuyên nhà mình.hehe. good luck!
Trả lời

#4
Ðề: Giúp e với Sad

chòe non nó hay hoảng sợ linh tinh, đôi khi chỉ là 1 chiếc lá rụng cũng khiến nó nhảy như bị mèo vờn rồi, bạn chỉ cần tránh những tác động có thể đến từ phía sau khiến con cim bị giật mình, như vậy là sẽ ok. Còn nuôi cim non mình thường cắt cánh để hạn chế khả năng có thể lộn mèo, cách này đối với mình tương đối hiệu quả, không dám khẳng định 100% với bạn nhưng với những chú cim của mình thì mình đã thành công.
Trả lời

#5
Ðề: Giúp e với Sad

cuong_daik, post: 351209 Đã viết:chòe non nó hay hoảng sợ linh tinh, đôi khi chỉ là 1 chiếc lá rụng cũng khiến nó nhảy như bị mèo vờn rồi, bạn chỉ cần tránh những tác động có thể đến từ phía sau khiến con cim bị giật mình, như vậy là sẽ ok. Còn nuôi cim non mình thường cắt cánh để hạn chế khả năng có thể lộn mèo, cách này đối với mình tương đối hiệu quả, không dám khẳng định 100% với bạn nhưng với những chú cim của mình thì mình đã thành công.

Bổ sung thêm cách của bác này.

Để chống santô theo mình có phương thức sau cũng rất hiệu quả (tất nhiên là không phải 100%).

1. Ngày nào cũng cho ăn và tiếp xúc với chim non.
2. Nuôi lồng cao (5,6 vanh trở lên), bố trí nhiều cầu đậu và cầu thật trơn (làm bằng cành ổi) Big Grin. Bố trí ngay từ lúc còn bé bắt đầu tập chuyền.
Trả lời

#6
Ðề: Giúp e với Sad

Hix bé nhà e đang tập hót rồi ạ, có khi e cắt cánh vì tương lai tươi sáng của nó vậy Sad
Thks các bác nhé, e cũng nghĩ do nó đòi theo e vì nó chỉ nhảy hướng e đứng thôi :d
tks all ạ
Trả lời

#7
Ðề: Giúp e với Sad

notkutez, post: 351211 Đã viết:Hix bé nhà e đang tập hót rồi ạ, có khi e cắt cánh vì tương lai tươi sáng của nó vậy Sad
Thks các bác nhé, e cũng nghĩ do nó đòi theo e vì nó chỉ nhảy hướng e đứng thôi :d
tks all ạ

Cắt cánh cũng không hợp lý lắm đâu. Bạn nên giảm chế độ ăn (giảm mồi tươi, giảm cám), bổ sung nhiều cầu đậu như mình nói, treo cao quá đầu người.
Trả lời

#8
Ðề: Giúp e với Sad

E sẽ làm thêm mấy kái cầu bán nguyêt như bác phukhang thử nhưng giảm cám , treo cao e sợ nó lại ko dạn ng và suy yếu thì sao bác @@
Trả lời

#9
Ðề: Giúp e với Sad

notkutez, post: 351213 Đã viết:E sẽ làm thêm mấy kái cầu bán nguyêt như bác phukhang thử nhưng giảm cám , treo cao e sợ nó lại ko dạn ng và suy yếu thì sao bác @@

Đọc kỹ lại bài số 1 của mình nhé. Giảm cám, treo cao nhưng hàng ngày nhử sâu để thuần người. Mình đã đề phòng hết rồi mà.
Trả lời

#10
Ðề: Giúp e với Sad

e này hoảng rùi, toác đầu thì chỉ có cách tiếp xúc ít, phủ áo lồng để hé đã
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.