11-23-2010, 05:37 PM
Ðề: Công thức cám cơ bản cho Họa Mi chọi
Đọc bài cám của Tân rất hay, mình có ý kiến như sau:
1. Thay 1kg cám Ba vì bằng 1kg gạo tẻ (gạo dùng cho gà con ăn chứ không phải người ăn) gạo người ăn thường là gạo dẽo không tốt cho chim.
2. 15 lòng đỏ trứng.
3. 100gr tim bò hoặc tôm đồng.
Cách làm:
1. Ngâm gạo 24h sau đó mang phơi nắng cho khô sau đó rang lửa nhỏ cho vàng rồi xay vỡ hạt.
2. 15 lòng đỏ trứng đánh đều + tim bò say nhuyễn và pha thêm 1 ít nước cho loãng để làm sao trộn hết 1 kg gạo vừa đủ là được.
3. Ủ hổn hợp trên cho gạo hút hết trứng khoảng 1h.
4. Cho lên chảo rang lửa nhỏ cho khô là dùng được.
Thông thường chỉ nên làm số lượng cám là khoảng 1 lon gạo thôi, mỗi lần làm 1kg như vậy theo tôi là khó rang đều và chất lượng cũng không bằng làm ít.
Nếu làm 1 lon gạo thì đạm là 10%, trứng từ 1-3 quả 1 lạng tùy theo con chim thuần hay chim mới.
Còn về đậu phộng (lạc) thì không nên cho vào cám mà mỗi ngày có thể cho chim ăn 1-2 viên lạc sống, rất tốt cho chim và chim rất thích ăn lạc sống.
Chúc các bạn thành công.
tansuphi, post: 14109 Đã viết:Với tinh thần cùng giao, lưu học hỏi lẫn nhau, tôi mở topic này để chúng ta cùng trao đổi về công thức làm cám cho Mi chọi. Tôi xin phép mở hàng luôn, sau đây là cách của tôi.
Công thức cơ bản làm 1kg cám cho Mi chọi.
Thành phần:
- Cám Ba Vì: 1kg
- Đậu tương: 100g. bóc vỏ, rang chín, xay nhỏ
- Đậu xanh: 100g. bóc vỏ, rang chín, xay nhỏ
- Lạc: 100g. rang chín, bóc vỏ, xay nhỏ
- Lòng đỏ trứng gà + vỏ của nó: 10 quả ( tuyệt đối không dùng lòng trắng, không dùng trứng vịt.)
- Hạt kỷ tử: 30g. Cái này mua ở hàng thuốc bắc
- Chất đạm: 500g ( có thể là: thịt bò + thịt chó + tôm tươi + nhộng tằm + cào cào + gan lợn,... ) có thể dùng 1 thứ hoặc nhiều thứ cộng lại cho = 0,5 kg = 1/2 lượng cám.
Cách làm:
Bước 1:
Trộn: lòng đỏ + kỷ tử: xay nhỏ.
Bước 2:
Trộn đều tất cả với cám và phơi nắng hoặc sấy nhỏ lửa cho thật khô. Đảm bảo chim khỏe. ( Chỉ khỏe, chứ sung hay không còn do tố chất con chim và các yếu tố khác)
Sử dụng:
- Chế độ ăn thường xuyên:
Lấy 1 ít trộn với cám cũ cho ăn. hết 1 lọ thì thay hoàn toàn bằng cám mới.
( Khi cho chim ăn nhớ theo dõi phân. Nếu thấy phân nhão thì trộn thêm cám nhạt để giảm bớt tỷ lệ đạm cho đến khi thấy phân khô thì lại tăng dần lên).
- Chế độ tăng cường trước khi chọi:
Trước khi chọi 15 ngày thì lấy ra khoảng 100g cám này trộn thêm với chục quả cà gà rồi phơi khô cho ăn để chim sung.
( cà gà đem trần qua nước sôi, bóc lấy lõi, bóp nát, trộn đều với cám đang cho ăn)
Đây là cách của tôi. xin mời mọi người cũng nêu ra cách của riêng mình để anh em cùng tham khảo và rút ra 1 cách làm cám hay nhất cho Mi chọi.
Xin mời anh em!
Đọc bài cám của Tân rất hay, mình có ý kiến như sau:
1. Thay 1kg cám Ba vì bằng 1kg gạo tẻ (gạo dùng cho gà con ăn chứ không phải người ăn) gạo người ăn thường là gạo dẽo không tốt cho chim.
2. 15 lòng đỏ trứng.
3. 100gr tim bò hoặc tôm đồng.
Cách làm:
1. Ngâm gạo 24h sau đó mang phơi nắng cho khô sau đó rang lửa nhỏ cho vàng rồi xay vỡ hạt.
2. 15 lòng đỏ trứng đánh đều + tim bò say nhuyễn và pha thêm 1 ít nước cho loãng để làm sao trộn hết 1 kg gạo vừa đủ là được.
3. Ủ hổn hợp trên cho gạo hút hết trứng khoảng 1h.
4. Cho lên chảo rang lửa nhỏ cho khô là dùng được.
Thông thường chỉ nên làm số lượng cám là khoảng 1 lon gạo thôi, mỗi lần làm 1kg như vậy theo tôi là khó rang đều và chất lượng cũng không bằng làm ít.
Nếu làm 1 lon gạo thì đạm là 10%, trứng từ 1-3 quả 1 lạng tùy theo con chim thuần hay chim mới.
Còn về đậu phộng (lạc) thì không nên cho vào cám mà mỗi ngày có thể cho chim ăn 1-2 viên lạc sống, rất tốt cho chim và chim rất thích ăn lạc sống.
Chúc các bạn thành công.

