08-16-2011, 08:17 AM
Ðề: Bàn về Mắt Họ@ Mi
:-"b-(:o):-"
Thì cũng phải thông cảm cho tớ chứ câu hỏi thì ngắn và lại nhiều cả ý, đôi khi là ngẫu hứng gõ tý là xong còn trả lời thì dài cái khoản gõ chữ của tớ là hơi kém mà sk thì bây giờ xuống lắm "có tuổi" roài mà hì....
***Nuôi mi mà k bị đè thì cũng đơn giản thôi nhưng hơi mất thời gian 1 tý, đầu tiên mi mộc mới mang về nên để cách ly k thấy mặt nhau chỉ cho nghe hót vẳng thôi làm vậy 1,2 tháng trở lên, mỗi khi cho tắm táp thì cho con cũ tắm trước con mới tắm sau và đừng đổ nước cũ đi chỉ thêm vào cho đầy thôi, cũng có con yếu vía tịt hót mất 1 thời gian nhưng bạn cứ yên tâm nó sẽ hót lại thôi ngoài ra có thêm e mái kêu loạn lên thế là ổn. K nên dí dấm nhìn thấy nhau chán chẳng làm gì đc thì chúng cũng quen và sau đó chỉ tập chung vào chuyên môn là hót mà thôi.
[COLOR="Blue"]Chủ yếu bạn tập cho chúng tính thích nghi thôi [/COLOR]mà đến như sư tử ở cùng với cừu chó, ngựa dê mà vẫn sống hòa thuận và cùng diễn xiếc với nhau đó bạn.
Trên tớ các bác cán bộ hoặc hưu trí nuôi kiểu này nhiều lắm vì sân vườn rộng mênh mông về cơ bản chẳng có bí kíp gì cả.
Lưu ý là nuôi hót thì ok còn nếu mang chọi thì lại phải tách ra hồ lại vì để bầy đàn vậy thì nó hót suốt ngày và luôn căng nên sẽ rạc chim nên chớ mang chọi đỉnh cao mà k bền hơi đâu nhé, nhưng đc cái dí con lạ vào là chúng gào ầm lên như muốn xé xác ăn sống nuốt tươi ấy> bầy đàn mà! hì
Thân chào!
mrrin, post: 106508 Đã viết:hix bác nuôi mi chung sao mà nó k bị đè vậy bác? em nuôi 5 con mi mà k dám để gần cũng k cho thấy mặt nhau sợ bị bể chim. xin bác chút kinh nghiệm nuôi kiểu bầy đàn như thế thấy thoải mái, vui nhộn hơn mà chim k bị đè
mrrin, post: 106519 Đã viết:hix sao bác k tl em nhỉ ???? bác có thể chia sẻ kinh nghiệm làm sao nuôi mi theo kiểu bầy đàn mà k bị đè như trong clip k vậy bác ?
:-"b-(:o):-"
Thì cũng phải thông cảm cho tớ chứ câu hỏi thì ngắn và lại nhiều cả ý, đôi khi là ngẫu hứng gõ tý là xong còn trả lời thì dài cái khoản gõ chữ của tớ là hơi kém mà sk thì bây giờ xuống lắm "có tuổi" roài mà hì....
***Nuôi mi mà k bị đè thì cũng đơn giản thôi nhưng hơi mất thời gian 1 tý, đầu tiên mi mộc mới mang về nên để cách ly k thấy mặt nhau chỉ cho nghe hót vẳng thôi làm vậy 1,2 tháng trở lên, mỗi khi cho tắm táp thì cho con cũ tắm trước con mới tắm sau và đừng đổ nước cũ đi chỉ thêm vào cho đầy thôi, cũng có con yếu vía tịt hót mất 1 thời gian nhưng bạn cứ yên tâm nó sẽ hót lại thôi ngoài ra có thêm e mái kêu loạn lên thế là ổn. K nên dí dấm nhìn thấy nhau chán chẳng làm gì đc thì chúng cũng quen và sau đó chỉ tập chung vào chuyên môn là hót mà thôi.
[COLOR="Blue"]Chủ yếu bạn tập cho chúng tính thích nghi thôi [/COLOR]mà đến như sư tử ở cùng với cừu chó, ngựa dê mà vẫn sống hòa thuận và cùng diễn xiếc với nhau đó bạn.
Trên tớ các bác cán bộ hoặc hưu trí nuôi kiểu này nhiều lắm vì sân vườn rộng mênh mông về cơ bản chẳng có bí kíp gì cả.
Lưu ý là nuôi hót thì ok còn nếu mang chọi thì lại phải tách ra hồ lại vì để bầy đàn vậy thì nó hót suốt ngày và luôn căng nên sẽ rạc chim nên chớ mang chọi đỉnh cao mà k bền hơi đâu nhé, nhưng đc cái dí con lạ vào là chúng gào ầm lên như muốn xé xác ăn sống nuốt tươi ấy> bầy đàn mà! hì
Thân chào!


