07-29-2011, 12:41 PM
Ðề: 1 số kinh nghiệm nhỏ về Sáo!!!
Về nguyên nhân
o nhiễm khuẩn ở mắt,có kí sinh trùng ở mắt.sinh ra hiện tượng có rỉ mắt ở chim nói chung và sáo nói riêng,trường hợp này hầu như do nước tắm,hoặc do môi trường bụi bặm,và 1 số nguyên nhân nhỏ khác nữa.
Các chữa trị:Về thuốc đau mắt cho chim mình chưa thấy có.nên bạn sử dụng thuốc của người và tốt nhất là của trẻ em(Lưu ý liều lượng rất ít có thể pha thêm chút nước)Nếu bị nhẹ thì bạn cho dùng nước muối sinh lý:Natri Cloric 0,9%.Nếu bị nặng bổ xung thêm thuốc mở Teta bôi vào mắt để tránh nhiễm khuẩn nặng hơn.Bổ xung thêm 1 số thuốc vitamin cho sáo có thêm sức đề kháng.
Trích 1 đoạn:
Chăm sóc chim bệnh: các bước sau là bắt buộc:
- Cách li chim bệnh khỏi chuồng hoặc khu vực nuôi tập thể
- Nuôi riêng chim bệnh ở chuồng riêng, chỗ thoáng sạch nhưng cần ấm và kín gió.
- Thức ăn, ước uống đầy đủ, để ở nhiều nơi cho chim dễ di chuyển đến ăn. Đảm bảo luôn sạch sẽ.
- Nếu chim quá yếu, không tự ăn được, hoặc mắt đau quá nặng nên không thể đến chỗ có thức ăn để ăn được: phải bơm, mớm cho chim ăn. Có thể sử dụng các chế phẩm dạng bột ngũ cốc dành cho trẻ tập ăn dặm (trẻ 4-6 tháng tuổi) để trộn, nấu thành dạng bột hơi sệt bơm vào họng chim.
- Vệ sinh, sát trùng toàn bộ khu vực nuôi chim thật sạch sẽ. Theo dõi kĩ diễn biến trên các cá thể còn lại.
Chúc sáo bạn mau lành bệnh.
hoanthien, post: 91304 Đã viết:Mình chưa thể chụp hình để mình mô tả hiện tượng là mắt nó bị đỏ có ghèn ,mà hình như hơi đục nữa k biết có thể cứu chữa đc nữa k.Theo như bạn mô tả thì mình sẽ góp ý thế này:
Về nguyên nhân
o nhiễm khuẩn ở mắt,có kí sinh trùng ở mắt.sinh ra hiện tượng có rỉ mắt ở chim nói chung và sáo nói riêng,trường hợp này hầu như do nước tắm,hoặc do môi trường bụi bặm,và 1 số nguyên nhân nhỏ khác nữa.Các chữa trị:Về thuốc đau mắt cho chim mình chưa thấy có.nên bạn sử dụng thuốc của người và tốt nhất là của trẻ em(Lưu ý liều lượng rất ít có thể pha thêm chút nước)Nếu bị nhẹ thì bạn cho dùng nước muối sinh lý:Natri Cloric 0,9%.Nếu bị nặng bổ xung thêm thuốc mở Teta bôi vào mắt để tránh nhiễm khuẩn nặng hơn.Bổ xung thêm 1 số thuốc vitamin cho sáo có thêm sức đề kháng.
Trích 1 đoạn:
Chăm sóc chim bệnh: các bước sau là bắt buộc:
- Cách li chim bệnh khỏi chuồng hoặc khu vực nuôi tập thể
- Nuôi riêng chim bệnh ở chuồng riêng, chỗ thoáng sạch nhưng cần ấm và kín gió.
- Thức ăn, ước uống đầy đủ, để ở nhiều nơi cho chim dễ di chuyển đến ăn. Đảm bảo luôn sạch sẽ.
- Nếu chim quá yếu, không tự ăn được, hoặc mắt đau quá nặng nên không thể đến chỗ có thức ăn để ăn được: phải bơm, mớm cho chim ăn. Có thể sử dụng các chế phẩm dạng bột ngũ cốc dành cho trẻ tập ăn dặm (trẻ 4-6 tháng tuổi) để trộn, nấu thành dạng bột hơi sệt bơm vào họng chim.
- Vệ sinh, sát trùng toàn bộ khu vực nuôi chim thật sạch sẽ. Theo dõi kĩ diễn biến trên các cá thể còn lại.
Chúc sáo bạn mau lành bệnh.

