06-06-2011, 02:59 PM
Ðề: Cách ép giọng cho chào mào khoa học nhất!
Đây là 1 chủ đề nóng bỏng và là sự wan tâm của ko ít ae mê cmào.
Đối với mình thì có quan điểm thế này.
-Đối với ae nào chơi chim giọng thì phải cho chim tập giọng càng sớm càng tốt, khi chim chưa có tách đỏ nào.
- Đối với ae chú trọng đến nết chơi thì ko nhất thiết phải ép giọng khi nhỏ và chuyên đi theo 1 giọng của 1 chim thầy=> vì như thế chim sau này sẽ cứng giọng và ít đảo giọng.
- Còn vấn đề ép cách ép như thế nào thì phải phụ thuộc vào điều kiện nuôi khác nhau thì sẽ có cách ép khác nhau. ví dụ:
+ Nếu bạn chỉ nuôi 1-2 con thì có thể thông lồng cho chim thầy dạy từ giọng đến nết chơi, nhưng chú ý là bạn phải theo dõi xem là có hiện tượng chim thầy cắn chim lứa hay là chim thầy sợ chim lứa ko thì phải tách ra liền. phương pháp này nuôi hiệu quả nhưng rất dễ hư chim thầy nếu ko có kinh nghiệm.
+ Cách 2 là có thể cho chim má trắng ở gần chim thầy để nghe giọng và tập nết chơi khi ta cho chim đấu.
Các bạn nên chú ý là giai doạn chim thay lông là quan trọng nhất của việc hoc giọng, thời gian này tất cả chim sẽ tuột lửa và đi gió rất nhiều, đây là giai doạn chim học hình thành giọng. Đối với chim đã có mùa thì đây cũng là lúc chim dễ học lai giọng khác.
Nếu đây là giai doạn quan trọng nhất vậy thì tại sao ae chơi giọng phải cho học giọng khi còn rất bé. Xin thưa rằng lý do đó là phải tách hoàn toàn cho e nó chỉ nghe 1 giọng duy nhất để khỏi bị lai 1 giọng nào khác ngoài giọng ta muốn ép, cũng như chúng ta vậy nếu khi bắt đầu học nói mà chỉ được học duy nhất 1 ngôn nhữ sẽ khác với người học song song 2-3 ngôn ngữ.
Đây là 1 chủ đề nóng bỏng và là sự wan tâm của ko ít ae mê cmào.
Đối với mình thì có quan điểm thế này.
-Đối với ae nào chơi chim giọng thì phải cho chim tập giọng càng sớm càng tốt, khi chim chưa có tách đỏ nào.
- Đối với ae chú trọng đến nết chơi thì ko nhất thiết phải ép giọng khi nhỏ và chuyên đi theo 1 giọng của 1 chim thầy=> vì như thế chim sau này sẽ cứng giọng và ít đảo giọng.
- Còn vấn đề ép cách ép như thế nào thì phải phụ thuộc vào điều kiện nuôi khác nhau thì sẽ có cách ép khác nhau. ví dụ:
+ Nếu bạn chỉ nuôi 1-2 con thì có thể thông lồng cho chim thầy dạy từ giọng đến nết chơi, nhưng chú ý là bạn phải theo dõi xem là có hiện tượng chim thầy cắn chim lứa hay là chim thầy sợ chim lứa ko thì phải tách ra liền. phương pháp này nuôi hiệu quả nhưng rất dễ hư chim thầy nếu ko có kinh nghiệm.
+ Cách 2 là có thể cho chim má trắng ở gần chim thầy để nghe giọng và tập nết chơi khi ta cho chim đấu.
Các bạn nên chú ý là giai doạn chim thay lông là quan trọng nhất của việc hoc giọng, thời gian này tất cả chim sẽ tuột lửa và đi gió rất nhiều, đây là giai doạn chim học hình thành giọng. Đối với chim đã có mùa thì đây cũng là lúc chim dễ học lai giọng khác.
Nếu đây là giai doạn quan trọng nhất vậy thì tại sao ae chơi giọng phải cho học giọng khi còn rất bé. Xin thưa rằng lý do đó là phải tách hoàn toàn cho e nó chỉ nghe 1 giọng duy nhất để khỏi bị lai 1 giọng nào khác ngoài giọng ta muốn ép, cũng như chúng ta vậy nếu khi bắt đầu học nói mà chỉ được học duy nhất 1 ngôn nhữ sẽ khác với người học song song 2-3 ngôn ngữ.

