05-30-2011, 01:48 PM
Ðề: Tại sao các cụ chơi chim không thích chim bị tật ngoái?
Rất đơn giản là như thế này: Chim hay hót ví như ca sĩ, còn chim hay lộn ví như diễn viên xiếc. Mà đã làm ca sĩ thì làm xiếc không hay, ngược lại làm xiếc hay thì khỏi làm ca sĩ. Mà nuôi chim nghe giọng thì chắc chắn chọn chim ca sĩ. Còn diễn viên xiếc thì chắc không ai thích.Đó là nguyên nhân mà không ai thích chim ngoái và lộn.Còn cách chữa trị thì phụ thuộc vào từng con chim, có con chữa được và có con không bao giờ chữa được bởi vì con chim để ngoái lộn quá nhiều năm[ ngấm vào não rồi] trừ khi thả vào chuồng thật rộng hoặc phóng sinh
Rất đơn giản là như thế này: Chim hay hót ví như ca sĩ, còn chim hay lộn ví như diễn viên xiếc. Mà đã làm ca sĩ thì làm xiếc không hay, ngược lại làm xiếc hay thì khỏi làm ca sĩ. Mà nuôi chim nghe giọng thì chắc chắn chọn chim ca sĩ. Còn diễn viên xiếc thì chắc không ai thích.Đó là nguyên nhân mà không ai thích chim ngoái và lộn.Còn cách chữa trị thì phụ thuộc vào từng con chim, có con chữa được và có con không bao giờ chữa được bởi vì con chim để ngoái lộn quá nhiều năm[ ngấm vào não rồi] trừ khi thả vào chuồng thật rộng hoặc phóng sinh

