02-02-2012, 10:47 PM
Ðề: Phân biệt Chào Mào Huế !
Bác này tuổi trẻ nên háu quá. AE ở huế ít người tự phong là chim Huế hay mà là ae ở các vùng khác họ bàn luận và công nhận thôi.
Chim bắc mình chỉ công nhận về mặt tướng tá thôi, trong khi một câu người ta hót 5- 10 từ còn bác thì hót có 3-6 từ hỏi ai hót nghe rõ ràng hơn. Độ dính âm thì bác phải nghe chim Gialai Daklak hót bác mới có cái nhìn tổng quan, chứ chim Huế mình thấy giọng cũng khá rõ.
Chơi chim càng phải hiểu về tính chất của vùng miền. Bác phải nghĩ ở Huế ae chơi chim phong trào từ sớm và nhiều tại sao không tổ chức như ae ở hai miền Nam Bắc, đâu phải vì ae k tổ chức đc, hay khâu tổ chức yếu kém. Mà phải hiểu người Huế trầm lặng và phong cách, cách chơi khác với các nơi khác.
Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình là ae ở Huế chơi chủ yếu là vì thú vui tiêu khiển không hơn thua và dĩ nhiên là ở đâu không có người này người nọ. Số đông thì áp đảo tiểu số.
hocvienchaomao, post: 5005 Đã viết:TẠi sao cÁc bÁc nÂng cao quan ĐiỂm vỀ chim huẾ thẾ.vÙng miỀn nÀo chẢ cÓ chim hay.chẲng qua cÁc bÁc Ở bẮc gẶp cÔ nÓi giỌng huẾ thẤy lẠ tƯỞng lÀ hay.vỚi mÌnh thẤy chim bẮc vẪn lÀ hay nhẤt.1 lÀ mÙa rÉt vẪn chƠi bÌnh thƯƠng<>chim huẾ thua.2 vỀ giỌng chim bẮc hÓt rÕ rÀng <>chim huẾ dÍnh giỌng.(trong Âm nhẠc hỌ gỌi lÀ trÒn vÀnh rÕ chỮ vẬy lÀ chim bẮc hÓt chuẨn >>>>hay hƠn.3 vỀ tƯỚng mẠo chim bẮc thƯỜng cỦ to hƠn nÓi chung cÁi gÌ cŨng to hƠn>>ĐẸp hƠn chim huẾ.chƠi chim lÀ chƠi cẢ vỀ thanh vÀ cẢnh.vẬy tai sao chim bẮc khÔng lÀ hay nhẤt ĐẸp nhẤt.vỚi mÌnh chim bẮc cÒn hay nhẤt chÍnh lÀ Ở giỌng ĐẤy nhƯ ngƯỜi hÀ nỘi nÓi giỌng chuẨn nhẤt.cuỐi cÙng chỐt lẠi lÀ vỢ mÌnh vẪn lÀ ĐẸp nhẤt.he he.
Bác này tuổi trẻ nên háu quá. AE ở huế ít người tự phong là chim Huế hay mà là ae ở các vùng khác họ bàn luận và công nhận thôi.
Chim bắc mình chỉ công nhận về mặt tướng tá thôi, trong khi một câu người ta hót 5- 10 từ còn bác thì hót có 3-6 từ hỏi ai hót nghe rõ ràng hơn. Độ dính âm thì bác phải nghe chim Gialai Daklak hót bác mới có cái nhìn tổng quan, chứ chim Huế mình thấy giọng cũng khá rõ.
Chơi chim càng phải hiểu về tính chất của vùng miền. Bác phải nghĩ ở Huế ae chơi chim phong trào từ sớm và nhiều tại sao không tổ chức như ae ở hai miền Nam Bắc, đâu phải vì ae k tổ chức đc, hay khâu tổ chức yếu kém. Mà phải hiểu người Huế trầm lặng và phong cách, cách chơi khác với các nơi khác.
Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình là ae ở Huế chơi chủ yếu là vì thú vui tiêu khiển không hơn thua và dĩ nhiên là ở đâu không có người này người nọ. Số đông thì áp đảo tiểu số.

