04-13-2016, 11:47 AM
Choè lửa theo mình thì không khó để cho nó căng lửa. Tuy nhiên cũng tuỳ vào tố chất của từng con chim , không phải con nào cũng giống con nào, Có con nhanh, con chậm. Có con không căng lửa , người lúc nào cũng đơ đơ, mỏ chấu , nhưng vẫn hót cả ngày, nhưng loại này thường không sung mãn. Choè lửa phải chọn được những chú sung , nghe tiếng chim lạ, chim mái là phải cong đuôi , ưỡn ngực miệng chép chép hoặc kẹc kẹc doạ dẫm dù lửa chưa có . Nói về cách cho căng lửa thì nên để chim yên tĩnh, cho ăn sâu gạo (loại nhỏ chạy nhanh) mức vừa phải - khoảng 1-1.5 thìa cafe vào buổi sáng sớm. hết sâu nó phải ăn cám, bổ sung Vitamin B-Complex (dạng bột trộn với sâu gạo) - tuần 2 lần , nó ăn hết sâu trong cóng là đổ bỏ. Cám loại ngon , nhiều đạm (Choè lửa không ăn cám nhiều) , thỉnh thoảng cho nó miếng thịt bò hoặc con cá 7 mầu (cho đẹp lông) - tuần 4-5 con là OK . tắm nước 3 ngày 1 lần (không tắm nhiều). Tắm nắng buổi sáng khoảng 20 phút , rồi phủ áo chữ A treo vào chỗ mát . Có con mái thì càng tốt - chọn loại hay tạch, chíp gọi đực. Không để nó nhìn thấy con đực , nếu không có mái thì sáng lúc tắm nắng bật file chim mái lên 1 lúc cho nó nghe để xem thái độ. Nếu có thời gian dợt chim thì 1 tuần 1 lần , treo dần từ xa . Các bác cứ kiên trì làm như thế độ 7-10 ngày sẽ có kết quả ! Thân

