10-11-2015, 09:54 PM
1. Thời ký đầu tiên của anh em chơi chim thường dùng chào mào mái thẻ để kích cho chim trốn chơi căng vì thế khi anh em dợt dãi chim thì thường thả mái ra các anh trống thấy mái là thi nhau ché cách kích trống này giúp cho anh em nghệ nhân thời kỳ đầy rất hứng thú vì con chim chơi hết nước vì mấy chục con trống trổ hết tài nghệ đấu đá để dụ em mái nhưng thời ký sau khi thi thố thì một số chú chim trống không có mái thả không thèm chơi chính vì thế anh em nghệ nhân không dùng mái thả nữa.
- Theo như mình biết thì những anh em nuôi nhiều chim thì luôn luôn có 1 em mái hay ở trong nhà vì có chim mái cực kỳ lợi hại vì những lý do sau:
+ Khi có chim chào mào nào căng quá tự cắn xé bản thân thì chỉ cần thả em mái vào sống chung là con chim trống đó từ từ trầm tính lại (giống như người mà có gầu rồi thì xẽ bình tĩnh hơn trẻ châu ấy mà).
+ Có con mái thuộc hay mà kè với chim bổi thì con chim bổi cũng bình tĩnh không nhảy loại lên.
+ Trường hợp muốn kích chim lên lửa thì kè con chim mái với con chim cần kích lửa sau đó treo chim khác xa xa như thế cũng là biện pháp kích lửa chào mào dự vào chim mái.
2. Nếu nhà có chim má trắng đang học giọng mà có em mái siêng mỏ quá thì cũng phiền vì nó kêu nhiều thì em má trắng chắc chắn là học giọng theo không nhiều thì it vì thế cụ lên treo xa ra cho chúng nó không nghe được giọng nhau là tốt nhất.
3. nếu muốn ghéo chim đẻ thì cụ phải kè chim trống với chim mái 1 thời gian xem 2 con có chịu nhau hay không nếu thấy 2 con chịu nhau thì thử cho 2 em nó thông lồng nếu thấy trống không đánh mái mà thấy chúng nó rỉa lông cho nhau thì tỷ lệ ghép đẻ thành công khá cáo việc con lại chỉ là chuẩn bị chuồng trại, tổ và thức ăn bổ dưỡng dàu canxi cho 3 chúng nó bắt cặp tha rác, nếu như con mái không chịu con mồi hoặc ngược lại thì cụ phải kiếm con trống khác.
4. Thường thì dân bẫy it dùng chim mái để bẫy lắm chỉ khi nào có chim đi lẻ thì dùng chim mái mới hiệu quả thôi với lại chim bẫy bằng mái thì không hay lên anh em không thích dùng mái để bẫy.
Chút kiến thức ít ỏi hy vọng giúp làm sáng tỏ it khúc mắc trong lòng bác [USER=122571]@nêmô[/USER]
- Theo như mình biết thì những anh em nuôi nhiều chim thì luôn luôn có 1 em mái hay ở trong nhà vì có chim mái cực kỳ lợi hại vì những lý do sau:
+ Khi có chim chào mào nào căng quá tự cắn xé bản thân thì chỉ cần thả em mái vào sống chung là con chim trống đó từ từ trầm tính lại (giống như người mà có gầu rồi thì xẽ bình tĩnh hơn trẻ châu ấy mà).
+ Có con mái thuộc hay mà kè với chim bổi thì con chim bổi cũng bình tĩnh không nhảy loại lên.
+ Trường hợp muốn kích chim lên lửa thì kè con chim mái với con chim cần kích lửa sau đó treo chim khác xa xa như thế cũng là biện pháp kích lửa chào mào dự vào chim mái.
2. Nếu nhà có chim má trắng đang học giọng mà có em mái siêng mỏ quá thì cũng phiền vì nó kêu nhiều thì em má trắng chắc chắn là học giọng theo không nhiều thì it vì thế cụ lên treo xa ra cho chúng nó không nghe được giọng nhau là tốt nhất.
3. nếu muốn ghéo chim đẻ thì cụ phải kè chim trống với chim mái 1 thời gian xem 2 con có chịu nhau hay không nếu thấy 2 con chịu nhau thì thử cho 2 em nó thông lồng nếu thấy trống không đánh mái mà thấy chúng nó rỉa lông cho nhau thì tỷ lệ ghép đẻ thành công khá cáo việc con lại chỉ là chuẩn bị chuồng trại, tổ và thức ăn bổ dưỡng dàu canxi cho 3 chúng nó bắt cặp tha rác, nếu như con mái không chịu con mồi hoặc ngược lại thì cụ phải kiếm con trống khác.
4. Thường thì dân bẫy it dùng chim mái để bẫy lắm chỉ khi nào có chim đi lẻ thì dùng chim mái mới hiệu quả thôi với lại chim bẫy bằng mái thì không hay lên anh em không thích dùng mái để bẫy.
Chút kiến thức ít ỏi hy vọng giúp làm sáng tỏ it khúc mắc trong lòng bác [USER=122571]@nêmô[/USER]

