06-12-2015, 11:15 AM
Phân biết sáo nâu trống mai, từ thực tế quan sát đôi sáo nâu trong tự nhiên (làm tổ ở khu cung cư nhà mình) mình thấy phân biệt trống mái như sau:
1) Chim trống: To hơn, mầu lông sáng, mầu nâu rõ hơn, chân cao, tướng dữ, di chuyển ít. Mỏ to, dầy nhưng ngắn
2) Chim mái: nhỏ hơn, mầu lông nâu nhưng nghiêng về sẫm mầu (thoáng nhìn sẽ thấy nghiêng về mầu đen là chủ đạo), chân ngắn hơn, di chuyển đi lại loanh quanh rất nhiều. Mỏ mỏng nhưng dài.
Đối với đôi chim sáo nâu nhỏ nhà mình đang nuôi (nhốt) thì cũng có các đặc điểm giống bên trên. Chú chim trống (mình nghĩ là chim trống) có đặc điểm là móng giữa mầu trắng, các móng còn lại mầu đen. Không biết đặc điểm này có phổ biến hay không ?
1) Chim trống: To hơn, mầu lông sáng, mầu nâu rõ hơn, chân cao, tướng dữ, di chuyển ít. Mỏ to, dầy nhưng ngắn
2) Chim mái: nhỏ hơn, mầu lông nâu nhưng nghiêng về sẫm mầu (thoáng nhìn sẽ thấy nghiêng về mầu đen là chủ đạo), chân ngắn hơn, di chuyển đi lại loanh quanh rất nhiều. Mỏ mỏng nhưng dài.
Đối với đôi chim sáo nâu nhỏ nhà mình đang nuôi (nhốt) thì cũng có các đặc điểm giống bên trên. Chú chim trống (mình nghĩ là chim trống) có đặc điểm là móng giữa mầu trắng, các móng còn lại mầu đen. Không biết đặc điểm này có phổ biến hay không ?

