03-30-2014, 07:11 PM
Ðề: Chăm sóc sáo con đầu mùa
Chia sẽ cùng bạn đôi điều: 1. Về việc uống nước: thì chim non tự biết uống nước rất sớm, chậm lắm thì lúc đứng cầu là tự uống được rồi (quan trọng là bạn bố trí cóng nước loại gì cho em nó nhận biết nhé, tốt nhất là loại cóng tròn cho em nó quen).
2. Về thức ăn thì bạn cho ăn: Cám (Ba Vì hoặc cám cò, có điều kiện thì cho ăn Cám Thái), mồi tươi thì cho em nó ăn dế, cào cào (riêng mình thì thấy dế Sáo nó khoái hơn, và dễ mua, rẻ nữa). Mình nuôi Chim thường cho ăn Cám Thái, loại này hạt tròn, Chim rất dễ tập mổ, mình từng nuôi con Nhồng vừa tập bay là tự ăn được luôn.
3. Chim bạn là Sáo nâu thì sẽ không có mào (mồng) bạn nhé!
4. Chim tầm 3 tháng thì bạn tập dần được rồi.
5. Chim bạn đầu mùa nên thường mưa xuống là rớt lông.
4. Về khoảng cho ăn ớt thì bạn nên tập cho nó ăn ớt tươi, nó không thích thì mình cũng không ép vì không cần thiết. Còn Cám ớt hiện nay trên thị trường thì toàn là phẩm màu, không nên cho ăn.
Chia sẽ cùng bạn đôi điều: 1. Về việc uống nước: thì chim non tự biết uống nước rất sớm, chậm lắm thì lúc đứng cầu là tự uống được rồi (quan trọng là bạn bố trí cóng nước loại gì cho em nó nhận biết nhé, tốt nhất là loại cóng tròn cho em nó quen).
2. Về thức ăn thì bạn cho ăn: Cám (Ba Vì hoặc cám cò, có điều kiện thì cho ăn Cám Thái), mồi tươi thì cho em nó ăn dế, cào cào (riêng mình thì thấy dế Sáo nó khoái hơn, và dễ mua, rẻ nữa). Mình nuôi Chim thường cho ăn Cám Thái, loại này hạt tròn, Chim rất dễ tập mổ, mình từng nuôi con Nhồng vừa tập bay là tự ăn được luôn.
3. Chim bạn là Sáo nâu thì sẽ không có mào (mồng) bạn nhé!
4. Chim tầm 3 tháng thì bạn tập dần được rồi.
5. Chim bạn đầu mùa nên thường mưa xuống là rớt lông.
4. Về khoảng cho ăn ớt thì bạn nên tập cho nó ăn ớt tươi, nó không thích thì mình cũng không ép vì không cần thiết. Còn Cám ớt hiện nay trên thị trường thì toàn là phẩm màu, không nên cho ăn.

