11-12-2013, 10:54 AM
Ðề: chích chòe than không xù, không xỉa ngực
Nếu chơi hót thì có hai loại xù:
1. Xù cứng: nghe Than khác hót là xù cứng ngắc, thậm chí còn tự nhổ lông, loại này hết thuốc chữa, chỉ chơi hót vớ vẩn ở nhà được thôi, đừng nghĩ đến chuyện đi dàn.
2. Xù mềm: Chưa căng hoặc căng quá cũng xù nhưng xù tý rồi xẹp xuống chơi tiếp. Thỉnh thoảng nghe giọng lạ hoặc có chim mới vào cũng xù lên nhưng sau đó lại xẹp và chơi tiếp. Loại này chơi tạm được, dợt dãi nhiều và căn lửa tốt thì cũng chơi lai rai được.
Nếu chơi hót thì có hai loại xù:
1. Xù cứng: nghe Than khác hót là xù cứng ngắc, thậm chí còn tự nhổ lông, loại này hết thuốc chữa, chỉ chơi hót vớ vẩn ở nhà được thôi, đừng nghĩ đến chuyện đi dàn.
2. Xù mềm: Chưa căng hoặc căng quá cũng xù nhưng xù tý rồi xẹp xuống chơi tiếp. Thỉnh thoảng nghe giọng lạ hoặc có chim mới vào cũng xù lên nhưng sau đó lại xẹp và chơi tiếp. Loại này chơi tạm được, dợt dãi nhiều và căn lửa tốt thì cũng chơi lai rai được.

