05-12-2011, 12:56 AM
Ðề: bổi mới bổi cũ
Điều đầu tiên tối kị mà em vấn phải là : 1 ngày em tiếp xúc với chim quá nhiều lần vì thế chim kg có thời gian tịnh dưỡng được , chim sẽ lâu lên lửa . Bây giờ em cứ luân phiên 1 ngày cho ăn cào cào và 1 ngày cho ăn trứng kiến , 2 hay 3 ngày thì bổ xung thêm dế và sâu quy .
Anh thường kg tắm chim và cho chim ăn 1 cóng sâu quy trước ngày đi dợt 1 ngày . Hằng ngày thì anh rất ít khi cho ăn sâu , có khi 1 tuần chỉ có 1 cóng thôi .
Nên cho chim ăn đồ tươi vào giờ trưa để buổi sáng chim còn ăn bột nữa...
Với con đang thay lông thì em cho ăn nhiều trứng kiến và dế vào nữa , nếu chim kg ăn em có thể dùng Nutrolet (anh kg nhớ viết sao cho đúng nữa hì hì ...) pha loãng ra và em dùng kim tiêm bơm vào con dế để chim ăn ngon miệng hơn , nó sẽ ăn nhiều hơn mức bình thường vì thế rất tốt cho chim thay lông . Nó còn lửa thì em nhớ tắm nhiều và chỉ cho ăn dế và trứng kiến thôi , mà em có gián đất cho chim ăn là tốt nhất đó , cắt bớt khẩu phần cào cào hay thậm chí kg cho ăn cào cào luôn . Phải làm mọi cách cho nó xả lửa thôi ...
Cố lên nhe....thân...
duongvanthien79, post: 46421 Đã viết:anh shama cho em hoi cái này với:ngày nào em cũng cho mấy con chim ăn trứng kiến+cào cào(sáng sớm thì trứng kiến mua về cho ăn liền vì sợ hư mà trứng kiến em có trộn ít bột, trưa em cho ăn cào cào đến khoãng 4h em cho ăn sâu(giờ đổi thành dế vì có 1 em thây lông, con kia thi em cho ăn dế để vỗ béo và hạ lửa để chuẩn bị thây lông).đều đều như vậy ngày nào cũng, cho ăn vậy có tốt chưa anh?con kia thây lông bât đắc dĩ,chưa kip vỗ béo hạ lửa gì cả,cả chuc ngày vừa rồi em nó ko đc chăm sóc tốt nửa chứ,ko biết thây lông có gặp vấn đế gì ko nữa.chuyện của người ta thì mình thấy bình tĩnh đến khi mình gặp thì hồi hộp lo hết sức.anh shama chỉ bảo em ít kinh nghiệm nha anh,để em chăm cho các chú nó dc tốt.xin cảm ơn anh trước
Điều đầu tiên tối kị mà em vấn phải là : 1 ngày em tiếp xúc với chim quá nhiều lần vì thế chim kg có thời gian tịnh dưỡng được , chim sẽ lâu lên lửa . Bây giờ em cứ luân phiên 1 ngày cho ăn cào cào và 1 ngày cho ăn trứng kiến , 2 hay 3 ngày thì bổ xung thêm dế và sâu quy .
Anh thường kg tắm chim và cho chim ăn 1 cóng sâu quy trước ngày đi dợt 1 ngày . Hằng ngày thì anh rất ít khi cho ăn sâu , có khi 1 tuần chỉ có 1 cóng thôi .
Nên cho chim ăn đồ tươi vào giờ trưa để buổi sáng chim còn ăn bột nữa...
Với con đang thay lông thì em cho ăn nhiều trứng kiến và dế vào nữa , nếu chim kg ăn em có thể dùng Nutrolet (anh kg nhớ viết sao cho đúng nữa hì hì ...) pha loãng ra và em dùng kim tiêm bơm vào con dế để chim ăn ngon miệng hơn , nó sẽ ăn nhiều hơn mức bình thường vì thế rất tốt cho chim thay lông . Nó còn lửa thì em nhớ tắm nhiều và chỉ cho ăn dế và trứng kiến thôi , mà em có gián đất cho chim ăn là tốt nhất đó , cắt bớt khẩu phần cào cào hay thậm chí kg cho ăn cào cào luôn . Phải làm mọi cách cho nó xả lửa thôi ...
Cố lên nhe....thân...

