06-28-2013, 09:04 AM
Ðề: vấn đề về cắt móng cho chim nhồng và sáo
Chim của bạn còn nhỏ nên khả năng giữ thăng bằng còn kém nên có hay bấu khiến bạn đau, công nhận là Nhồng nó bấu thì đau hơn Sáo nhiều (Cơ thể to nặng, chân khỏe, móng cong nhọn). Nuôi Chim mình chẳng bao giờ cắt móng mà để nó tự mài móng, mình dùng giấy Nhám và bọc 1/2 Cầu chim đậu ở phần dưới, Chim sẽ tự mài móng.
Chim Nhồng có con khoái ăn dế, có con không ăn: mình nuôi 2 con tuổi như nhau hiện nay được tầm 3 tháng rồi nhưng khẩu vị về dế trái ngược. Bạn tính sau này cho Chim bạn ăn gì thì bây giờ tập dần cho nó ăn. Tớ thích dùng Cám Thái thì loại này dinh dưỡng và nhiều năng lượng, nên lượng thức ăn thô Chim nạp vào ít hơn 1 nữa so với ăn Cám ớt (Chim ăn dủ năng lượng, no lâu là nó ít ăn lại), ị ít và lại sạch sẽ nữa. Cái này mình cũng đã kiểm chứng, các bạn hãy thử xem nha!
Hai bé nhà mình chưa cắt cánh, cũng vì sợ 2 em nó giận nên chờ qua tháng nhờ angel201 cắt hộ!
Chim của bạn còn nhỏ nên khả năng giữ thăng bằng còn kém nên có hay bấu khiến bạn đau, công nhận là Nhồng nó bấu thì đau hơn Sáo nhiều (Cơ thể to nặng, chân khỏe, móng cong nhọn). Nuôi Chim mình chẳng bao giờ cắt móng mà để nó tự mài móng, mình dùng giấy Nhám và bọc 1/2 Cầu chim đậu ở phần dưới, Chim sẽ tự mài móng.
Chim Nhồng có con khoái ăn dế, có con không ăn: mình nuôi 2 con tuổi như nhau hiện nay được tầm 3 tháng rồi nhưng khẩu vị về dế trái ngược. Bạn tính sau này cho Chim bạn ăn gì thì bây giờ tập dần cho nó ăn. Tớ thích dùng Cám Thái thì loại này dinh dưỡng và nhiều năng lượng, nên lượng thức ăn thô Chim nạp vào ít hơn 1 nữa so với ăn Cám ớt (Chim ăn dủ năng lượng, no lâu là nó ít ăn lại), ị ít và lại sạch sẽ nữa. Cái này mình cũng đã kiểm chứng, các bạn hãy thử xem nha!
Hai bé nhà mình chưa cắt cánh, cũng vì sợ 2 em nó giận nên chờ qua tháng nhờ angel201 cắt hộ!

