07-12-2012, 09:53 AM
Ðề: Cách Thuần Họa Mi Mộc
Cách này của bạn nghe rất lạ. Cho hỏi là cái mùng có phải là màn mà ngoài bắc gọi không.
Nếu là cái màn thì không ổn vì tôi sợ chim mất móng lắm, lý do là cái màn phủ quanh như bạn nói có thể đỡ cho chim ko bị toét đầu nhưng khi chim nhảy chân bám vào nan lồng sẽ thành ra bám vào màn. vì màn thì mắt nhỏ nên dễ mất móng.
Nói thật cách này tôi ko bao giờ dùng luôn. Nuôi chim mộc thì đừng có sợ nó toét cái đầu (tùy vì cũng có con mi mộc nhảy rất dữ nhưng không bg đâm đầu vào lồng) và người cũng đừng có sợ chim.
khai283, post: 3687 Đã viết:Xin chào các bạn! Mình có cách thuần này các bạn thử test nhé! Sử dụng lồng 60 như lồng mi thuộc, mua một cái mùng ( mùng mình dùng ngủ ) loại có màu tối. Cắt ra trùm kín bên ngoài lồng kể cả cửa, căng cho tấm vải mùng ôm thật sát vào lồng và cố định lại, phần ở cửa thì có thể mở ra đươc. Trùm 1 lớp thôi. Sắm 1 cái áo lồng nữa trùm ra ngoài luôn. Treo chim ở nơi có nhiều người qua lại khoảng tầm ngang ngực hoặc để đất. Tuần đầu thì mở 1/3 áo lồng, tuần 2 thì mở 1/2 áo lồng, tuần 3 có thể mở hết áo lồng. Tấm vải mùng thì vẫn để nguyên như vậy, các bạn yên tâm là chim không bị sứt móng vì tấm vải này. Đảm bảo là con mi mộc cửa các bạn sau 2 tháng là đứng lồng hót sổng mà hơn nữa chim vẫn đẹp như mới không sứt mẻ gì hết! Chúc các bạn thành công, thân!
Cách này của bạn nghe rất lạ. Cho hỏi là cái mùng có phải là màn mà ngoài bắc gọi không.
Nếu là cái màn thì không ổn vì tôi sợ chim mất móng lắm, lý do là cái màn phủ quanh như bạn nói có thể đỡ cho chim ko bị toét đầu nhưng khi chim nhảy chân bám vào nan lồng sẽ thành ra bám vào màn. vì màn thì mắt nhỏ nên dễ mất móng.
Nói thật cách này tôi ko bao giờ dùng luôn. Nuôi chim mộc thì đừng có sợ nó toét cái đầu (tùy vì cũng có con mi mộc nhảy rất dữ nhưng không bg đâm đầu vào lồng) và người cũng đừng có sợ chim.

