07-20-2013, 08:21 PM
Ðề: Finch? - Một số loài Finch đẹp
Cách chăm sóc Zebra Finch- Manh manh nhật
[FONT="]Zebra Finch - Taeniopygia guttata castanotis[/FONT]
![[Hình ảnh: grzebpr.jpg]](http://www.efinch.com/birdpix4/grzebpr.jpg)
[FONT="]Zebra Finches – Con trống (bên phải) và con Mái (bên trái)[/FONT]
[FONT="]Các tên thông dụng[/FONT][FONT="]
Chestnut-eared finch, spotted-sided finch, Nyi-Nyi and Nyeen-ka (Tên người thổ dân)
Manh manh Nhật.[/FONT]
[FONT="]Miêu tả[/FONT][FONT="]
Zebra finches là loài lưỡng hình (dimorphic). Đó là để chỉ ra rằng con trống và con mái có màu sắc khác nhau. Con trống có một số đặc điểm phân biệt bao gồm: các mảng màu cam 2 bên má, các sọc vằn ở cổ, vệt màu đen ở ngực và 2 bên sườn hạt dẻ với các đốm trắng. Con mái không có những đặc điểm, thay vào đó là màu xám ở những vùng được nói ở trên. Màu mỏ thường là màu đỏ tươi ở con trốngvà màu cam con mái. Đây là đặc điểm dựa vào thời kì sinh sản của các loài chim. Những con trống còn non thường trông như con mái, nhưng với cái mỏ đen. Cái mỏ và màu sắc cảu con trưởng thành thường được hoàn thiện tính từ thời điểm 90 ngày tuổi. [/FONT]
[FONT="]Có một số đột biến mà có thể thay đổi màu sắc và những đặc tính lưỡng hình. Xem thêm trên trang cá nhân về các đột biến màu sắc cụ thể và các mô tả của các màu sắc bị thay đổi, và làm thế nào mà có thể tác động đến sự phân biệt giới tính của các loài chim.[/FONT]
[FONT="]Thức ăn[/FONT][FONT="]
Một thức ăn trộn tiêu chuẩn cho finch sẽ thích hợp với Zebra finches. Họ thường hăm hở đi ăn trứng (món trứng của Roy), rau xanh và hạt giống ngâm, mặc dù tôi ít khi cung cấp 2 cái sau. Zebra được thích nghi để tồn tại và nhân giống trong điều kiện có mức độ protein thấp hơn nhiều chim sẻ khác và thực ra chúng sinh sản chỉ nhờ vào hạt ngũ cốc. Điều này là không nên, kể từ khi con non sẽ không có chất lượng đạt chuẩn. Chất khoáng và canxi trong các hình thức vỏ trứng, vỏ sò nghiền và xương mực nên luôn luôn có sẵn cho chúng. Zebra thường sẽ sử dụng một phần mười một mai mực và mặc dù trứng nghiền của gà mái có mức canxi cao hơn, sử dụng mai mực dường như có thêm tác dụng để chúng mài mỏ và làm giảm tác dụng nếu chúng muốn bằng cách nào đó “mài mỏ” trên bộ lông của những con khác.[/FONT]
[FONT="]Ghi chú về việc sinh sản[/FONT][FONT="]
Các Zebra finch là một loài thích nghi cao. Chúng sẽ vẫn sinh sản với cả các điều kiện bất lợi nhất. Đây là 1 loài avicultural hoàn hảo. Có thể chịu đựng với những nhiệt độ khắc nghiệt với loài chim, có khả năng chịu bệnh và ký sinh trùng, có thể tồn tại với thực phẩm tối thiểu và chất lượng nước tồi tệ, chấp nhận không gian tối thiểu và sống tốt với cá thể khác của cùng loại này và các loài khác, và sẽ sinh sản ở bất kì điều kiện nào. Có một báo cáo đã nói rằng một Zebra hoang dã đã bị bắt và nhốt vào lồng vẫn tiếp tục đẻ khi mà cái lồng vẫn đang nằm trong thùng xe khi xe di chuyển. Trong tự nhiên những cơn mưa phùn sẽ kích hoạt bộ máy sinh sản. Con trống hoang dã sẽ tán tỉnh con mái ngay sau khoảng 48 giờ ngay khi có cơn mưa phùn đầu tiên. Với những Zebra thuần, chúng gần như luôn luôn sẫn sàng để sinh sản. Đối với một số, bắt chúng ngừng sinh sản thật là khó khăn hơn là bắt chùng bắt đầu, và cách duy nhất tôi đã tìm thấy để ngăn chặn chúng là loại bỏ các loại hộp tổ. Nhưng điều này vẫn không ngăn được con mái đẻ trứng, và chúng sẽ tạo ra những cái tồ thông thường để bảo vệ, đẻ và ấp trứng trong đó.[/FONT]
[FONT="]Zebra sẽ làm ở trong bất cứ thứ gì nó có thể chui lọt. Nhà nhân giống đã sử dụng những cái hộp cho finch với lối vào dạng hở 1 nửa [/FONT][FONT="] và lỗ tròn , giỏ , cả dạng mở và kín, hộp sữa và vỏ lon. Bất cứ thứ gì cũng thích hợp với Zebra. Tôi thích sử dụng những hộp gỗ cỡ thông thường hơn. Tôi đã sử dụng cả dạng hình bán nguyệt cho cổng vào lẫn dạng hở 1 nửa cho nhiều cặp. Một số lồng còn có thêm hộp tổ bên ngoài là cái mà các cặp sẽ ra vào thông qua một lỗ trong lồng. Tôi luôn đặt một ít mùn cưa dưới đáy hộp, sau đó đặt một số rơm và/hoặc cỏ khô vào trong hộp theo hình dạng thô của tổ. Điều này chỉ cung cấp cho các cặp một sự khởi đầu về làm tổ và nếu họ không phải là nhà xây dựng tổ điêu luyện, thì cũng đã có sẵn một cái gì đó cho chúng có thể đặt trứng vào. Sau đó tôi cung cấp những vật liệu khác cho chúng để chúng tự điều chỉnh cái ổ theo ý của chúng. Tôi thường cung cấp xơ dừa, sợi đay và một số lông vũ. Có đủ vật liệu, Zebras sẽ xây tổ và để 1 cái lỗ cửa. Chúng thích nhìn ra ngoài khi đang ấp trứng . Một khi đã bắt đầu đẻ, vật liệu còn lại nên được loại bỏ bởi vì Zebra nổi tiếng là thích xây tổ hình sandwich. Nghĩa là sẽ có thêm 1 lớp ở trên lớp tổ đã hoàn thành, và che lấp những cái trứng. Ở trứng trung bình sẽ có từ 4-7 cái trứng nhỏ màu trắng được đẻ với tỉ lệ mỗi ngày một trứng.[/FONT]
[FONT="]Thời gian ấp trứng luôn luôn bắt đầu sớm khi mà cái trứng thứ 3 hoặc 4 được đẻ. Cả 2 bố mẹ sẽ chia sẽ việc ấp trứng với 1 trong 2 sẽ cung cấp thức ăn và nước uống cho con còn lại và cả 2 sẽ cùng nằm trong tổ vào ban đêm. Những quả trứng sẽ bắt đầu nở sau 12 hoặc 13 ngày[/FONT][FONT="], tùy thuộc vào sự thay phiên nằm ấp suýt sao giữa cặp bố mẹ. Chim con nở ra với lông tơ màu sáng bao phủ quanh bộ da sẫm màu của chúng, độ sáng cảu lông măng có thể khác nhau tùy thuộc vào màu sắc hoặc sự đột biến của con con (xem bài những dấu bớt khác nhau trong miệng của chim non). Chim non sẽ phát triển nhanh chóng và mọc lông trong 16 ngày , và sẽ bắt đầu liều lĩnh rời tổ từ khoảng 18 ngày tuổi . Con trống thường có thể được xác định bởi các lông mông trắng. Con non được cho ăn thêm 14-21 ngày nữa và con trống sẽ nhận lãnh nhiệm vụ này cho đến khi ngày “phi vụ” này kết thúc. Khi con con bắt đầu cứng cáp hơn, cặp bố mẹ sẽ bắt đầu cho ra đời tổ trứng mới và đuổi những con con ra ngoài. Điều này đôi khi nghe có thể tàn nhẫn, nhưng hiếm khi con non gặp phải sự tổn thương nghiêm trọng nào. Nếu con non được độc lập và cặp bố mẹ đang đuổi con đi, chúng nên được dời đi nếu không chúng sẽ bị bứt lông một cách thô bào. Tôi luôn dời những cái trứng của ổ thứ 2 nếu con non chưa sẵn sàng để di chuyển. Để cặp bố mẹ được nghỉ ngơi giữa các lần đẻ tốt hơn là thúc ép cho chúng đẻ các ổ lập đi lập lại quá nhanh. Tôi thường không để quá 3-4 ổ với một cặp trong 1 mùa. Chúng có đủ khả năng để sinh sản không ngừng trong suốt hàng bao năm qua, nhưng kết quả là con con sẽ không đạt chuẩn như các bố mẹ của chúng. Bên cạnh đó, tôi luôn có được những cặp mà tôi muốn chỉ với số ổ ít ỏi đó.[/FONT]![[Hình ảnh: grzeb_vert.jpg]](http://www.efinch.com/birdpix4/grzeb_vert.jpg)
[FONT="]Mặc dù Zebra finches đã được chỉ ra rằng chúng có thể cho ra đời các bầy con mới với mức độ protein thấp hơn một cách đáng kể so với hầu hết các laoif Finch khác, nhưng dĩ nhiên là tốt hơn nên cung cấp cho chúng một chế độ protein hoàn chỉnh khi chúng đang nuôi con. Có một sự cải tiến đáng kể về [/FONT][FONT="]kích thước và sinh lực của các con con được sinh ra. Tôi thấy rằng món trứng trộn (trứng trộn của Roy) là vừa đủ cho những nhu cầu của chúng, nhưng bất kì món trứng trộn nào có tỉ lệ trứng cao thì đều tốt. Nếu như bạn cho chúng ăn rau xanh, hãy chắc chắn rằng cặp bố mẹ đã từng ăn nó và không sử dụng nó [/FONT][FONT="]trong các vật liệu làm tổ. Chúng sẽ lấy bất cứ thứ gì vào tổ nếu chúng xác định là có thể xây tổ để có thể xây tổ dày hơn, và các lá rau này sẽ thối và mốc trong tổ hoặc sẽ che phủ các quả trứng.[/FONT]
[FONT="]Thông tin thêm[/FONT][FONT="]
Bạn sẽ tìm thấy tài liệu tham khảo bởi “tiếng Anh”, “Đức" và "Mỹ" rằng Zebra là giống chim sẻ được phát triển bởi người Mỹ. Đây thwucj sự không phải là một tham khảo đến nước xuất xứ của chúng (mặc dù xuất xứ là đúng) hoặc một đại diện riêng biệt nào đó, mà là một tham khảo về kích thước và hình dạng của chúng. Tại Anh và châu Âu, chim sẻ Zebra đã được nuôi để cạnh tranh trong các cuộc triển lãm. Những cuộc triển lãm đó có yêu cầu rằng những con chim phải hiển thị một hình dạng và kích thước nhất định. Thông qua sinh sản chọn lọc, kích thước của chim Zebra đã được tăng lên đáng kể và hình dạng đã bị thay đổi. Những chú chim phải thể hiện sự cường tráng và hình dạng tròn, thường được gọi như là những ‘cobby’ ( vừa lùn, vừa mập, vừa chắc khỏe), nghĩa là con vật sẽ có một thể trạng tuyệt vời. Chúng tôi vẫn gọi chúng là Zebra Anh hoặc Đức vì đây là những nước đã đưa ra những chú chim nguyên bản được nhập vào. Cụm từ Zebra Mỹ thực sự liên quan đến loài Zebra gần gũi với loài Zebra hoang dã hơn về kích thước và hình dạng bởi người Mỹ đã không cố gắng lai tạo để thay đổi các đặc điểm đạc trưng thông qua các giống chọn lọc. Sự khác biệt giữa tên ‘Đức” và “Anh” ở Mỹ lại dựa vào số lượng nhập khẩu. Vào lúc đó, chim được nhập khẩu từ Đức vào Mỹ nhiều hơn từ Anh.[/FONT]
[FONT="]Zebra finch trống thường tham khảo cho giọng hót của chúng dựa vào con bố hoặc các con khác. Có một khuôn khổ cơ bản cho giọng hót của chúng, nhưng trong giai đoạn đang phát triển, chugns sẽ học hỏi và thay đổi để tạo nên bài hát cảu riêng chúng. Con Zebra trống thường học hỏi theo Society Finch (Sắc Nhật) và kết hợp nhịp điệu của loài Sắc nhật vào trong giọng hót của chúng. Chúng cũng có thể lấy từ những loài không liên quan trong môi trường sống của chúng. Tôi đã thấy một con trống kết hợp tiếng kêu của chim Trĩ vào trong bài hót của nó.[/FONT]
[FONT="]The Zebra finch giống như những con chuột thí nghiệm của thế giới Finch. Không có loài Finch nào được nghiên cứu kĩ và được viết về chúng nhiều như Zebra Finch. Có một số lượng những bài nghiên cứu khổng lồ về môi trường tự nhiên của chúng cũng như trong phòng thí nghiệm, về sự học hỏi giọng hót, ghi sâu vào trí nhớ và việc lựa chọn bạn tình.[/FONT]
[FONT="]Đã có những nghiên cứu để xác định bao lâu những chim sẻ thích nghi điều kiện sống ở sa mạc có thể sống sót mà không cần nước. Cuộc nghiên cứu dài nhất là 1-1/2 năm. Người Tiến sĩ cuối cùng Luis Baptista của San Francisco Viện Khoa học cũng đã tiến hành một nghiên cứu về sự mất nước với Ngựa vằn và nói với tôi rằng ông đã từ bỏ sau 1 năm và cho các chú chim uống nước bởi vì ông cảm thấy tội chúng quá, nhưng ông cũng tự tin cho rằng chúng có thể đã sống sót trong một thời gian lâu hơn nữa mà không có nước. Chúng sống sót bằng cách tự chuyển hóa nước. Tuy nhiên, Zebra không thể tồn tại một ngày mà không có thức ăn. Tuy nhiên, đừng bắt đền tôi nếu bạn không cho con Zebra finch yêu thích của bạn uống nước và nó chết. Các nghiên cứu đã được hợp lệ, nhưng chúng cũng phát sinh một số thiệt hại (nghĩa là không phải chú chim nào cũng sống – người dịch).
Các Zebra finch sẽ được lai ghép với một số loài khác nhau. Mặc dù chúng thường được lưu giữ trong các thuộc địa hỗn hợp, họ hiếm khi sẽ chọn bạn tình bên ngoài của các loài của họ. Ngoại lệ duy nhất này sẽ là Timor Zebra Finch, một phân loài của chim Zebra Úc. Những con được lai ghép thì không nên được ở chung chuồng. Timor Zebra vẫn còn khá hiếm hoi trong aviculture kiểu Mỹ vì vậy đây thực sự là mục tiêu quan tâm của các nhà lai tạo các loài Timor. Những giống lai này có thể sinh sản. Các Zebra Úc đã được lai tạo với Owl finches, họ hàng gần gũi nhất của chúng và chim sẽ Sắc nhật, một loại khác rất phổ biến. Những giống lai với các loài khác là vô sinh.
Zebra chim sẻ có thể được sử dụng để làm vú nuôi cho các loài khác. Các loài có mối liên quan càng chặt chẽ đến Zebra, càng nhiều khả năng thành công trong việc phát triển loài đó. Những cái tổ của Owl finch gần giống hệt với hình dạng tổ của Zebra finch. Cách duy nhất để phân biệt cả hai là bằng cách xem dấu miệng. Đối với một số Zebra được sử dụng như là vú nuôi, điều này có thể đủ cho họ để từ chối bất kỳ chim sẻ Owl được trộn với con riêng của chúng. Vì vậy, người ta không khuyến khích để các loài trộn lẫn hoặc có sự khác nhau về lứa tuổi của chim con mà bạn muốn các finch Zebra nuôi vú.
Các finch Zebra finch là phổ biến nhất ở aviculture và là loài thứ hai chỉ sau Canary và giống két uyên ương được nuôi trong lồng phổ biến nhất.
(Sưu tầm)
[/FONT]
Cách chăm sóc Zebra Finch- Manh manh nhật
[FONT="]Zebra Finch - Taeniopygia guttata castanotis[/FONT]
![[Hình ảnh: grzebpr.jpg]](http://www.efinch.com/birdpix4/grzebpr.jpg)
[FONT="]Zebra Finches – Con trống (bên phải) và con Mái (bên trái)[/FONT]
[FONT="]Các tên thông dụng[/FONT][FONT="]
Chestnut-eared finch, spotted-sided finch, Nyi-Nyi and Nyeen-ka (Tên người thổ dân)
Manh manh Nhật.[/FONT]
[FONT="]Miêu tả[/FONT][FONT="]
Zebra finches là loài lưỡng hình (dimorphic). Đó là để chỉ ra rằng con trống và con mái có màu sắc khác nhau. Con trống có một số đặc điểm phân biệt bao gồm: các mảng màu cam 2 bên má, các sọc vằn ở cổ, vệt màu đen ở ngực và 2 bên sườn hạt dẻ với các đốm trắng. Con mái không có những đặc điểm, thay vào đó là màu xám ở những vùng được nói ở trên. Màu mỏ thường là màu đỏ tươi ở con trốngvà màu cam con mái. Đây là đặc điểm dựa vào thời kì sinh sản của các loài chim. Những con trống còn non thường trông như con mái, nhưng với cái mỏ đen. Cái mỏ và màu sắc cảu con trưởng thành thường được hoàn thiện tính từ thời điểm 90 ngày tuổi. [/FONT]
[FONT="]Có một số đột biến mà có thể thay đổi màu sắc và những đặc tính lưỡng hình. Xem thêm trên trang cá nhân về các đột biến màu sắc cụ thể và các mô tả của các màu sắc bị thay đổi, và làm thế nào mà có thể tác động đến sự phân biệt giới tính của các loài chim.[/FONT]
[FONT="]Thức ăn[/FONT][FONT="]
Một thức ăn trộn tiêu chuẩn cho finch sẽ thích hợp với Zebra finches. Họ thường hăm hở đi ăn trứng (món trứng của Roy), rau xanh và hạt giống ngâm, mặc dù tôi ít khi cung cấp 2 cái sau. Zebra được thích nghi để tồn tại và nhân giống trong điều kiện có mức độ protein thấp hơn nhiều chim sẻ khác và thực ra chúng sinh sản chỉ nhờ vào hạt ngũ cốc. Điều này là không nên, kể từ khi con non sẽ không có chất lượng đạt chuẩn. Chất khoáng và canxi trong các hình thức vỏ trứng, vỏ sò nghiền và xương mực nên luôn luôn có sẵn cho chúng. Zebra thường sẽ sử dụng một phần mười một mai mực và mặc dù trứng nghiền của gà mái có mức canxi cao hơn, sử dụng mai mực dường như có thêm tác dụng để chúng mài mỏ và làm giảm tác dụng nếu chúng muốn bằng cách nào đó “mài mỏ” trên bộ lông của những con khác.[/FONT]
[FONT="]Ghi chú về việc sinh sản[/FONT][FONT="]
Các Zebra finch là một loài thích nghi cao. Chúng sẽ vẫn sinh sản với cả các điều kiện bất lợi nhất. Đây là 1 loài avicultural hoàn hảo. Có thể chịu đựng với những nhiệt độ khắc nghiệt với loài chim, có khả năng chịu bệnh và ký sinh trùng, có thể tồn tại với thực phẩm tối thiểu và chất lượng nước tồi tệ, chấp nhận không gian tối thiểu và sống tốt với cá thể khác của cùng loại này và các loài khác, và sẽ sinh sản ở bất kì điều kiện nào. Có một báo cáo đã nói rằng một Zebra hoang dã đã bị bắt và nhốt vào lồng vẫn tiếp tục đẻ khi mà cái lồng vẫn đang nằm trong thùng xe khi xe di chuyển. Trong tự nhiên những cơn mưa phùn sẽ kích hoạt bộ máy sinh sản. Con trống hoang dã sẽ tán tỉnh con mái ngay sau khoảng 48 giờ ngay khi có cơn mưa phùn đầu tiên. Với những Zebra thuần, chúng gần như luôn luôn sẫn sàng để sinh sản. Đối với một số, bắt chúng ngừng sinh sản thật là khó khăn hơn là bắt chùng bắt đầu, và cách duy nhất tôi đã tìm thấy để ngăn chặn chúng là loại bỏ các loại hộp tổ. Nhưng điều này vẫn không ngăn được con mái đẻ trứng, và chúng sẽ tạo ra những cái tồ thông thường để bảo vệ, đẻ và ấp trứng trong đó.[/FONT]
[FONT="]Zebra sẽ làm ở trong bất cứ thứ gì nó có thể chui lọt. Nhà nhân giống đã sử dụng những cái hộp cho finch với lối vào dạng hở 1 nửa [/FONT][FONT="] và lỗ tròn , giỏ , cả dạng mở và kín, hộp sữa và vỏ lon. Bất cứ thứ gì cũng thích hợp với Zebra. Tôi thích sử dụng những hộp gỗ cỡ thông thường hơn. Tôi đã sử dụng cả dạng hình bán nguyệt cho cổng vào lẫn dạng hở 1 nửa cho nhiều cặp. Một số lồng còn có thêm hộp tổ bên ngoài là cái mà các cặp sẽ ra vào thông qua một lỗ trong lồng. Tôi luôn đặt một ít mùn cưa dưới đáy hộp, sau đó đặt một số rơm và/hoặc cỏ khô vào trong hộp theo hình dạng thô của tổ. Điều này chỉ cung cấp cho các cặp một sự khởi đầu về làm tổ và nếu họ không phải là nhà xây dựng tổ điêu luyện, thì cũng đã có sẵn một cái gì đó cho chúng có thể đặt trứng vào. Sau đó tôi cung cấp những vật liệu khác cho chúng để chúng tự điều chỉnh cái ổ theo ý của chúng. Tôi thường cung cấp xơ dừa, sợi đay và một số lông vũ. Có đủ vật liệu, Zebras sẽ xây tổ và để 1 cái lỗ cửa. Chúng thích nhìn ra ngoài khi đang ấp trứng . Một khi đã bắt đầu đẻ, vật liệu còn lại nên được loại bỏ bởi vì Zebra nổi tiếng là thích xây tổ hình sandwich. Nghĩa là sẽ có thêm 1 lớp ở trên lớp tổ đã hoàn thành, và che lấp những cái trứng. Ở trứng trung bình sẽ có từ 4-7 cái trứng nhỏ màu trắng được đẻ với tỉ lệ mỗi ngày một trứng.[/FONT]
[FONT="]Thời gian ấp trứng luôn luôn bắt đầu sớm khi mà cái trứng thứ 3 hoặc 4 được đẻ. Cả 2 bố mẹ sẽ chia sẽ việc ấp trứng với 1 trong 2 sẽ cung cấp thức ăn và nước uống cho con còn lại và cả 2 sẽ cùng nằm trong tổ vào ban đêm. Những quả trứng sẽ bắt đầu nở sau 12 hoặc 13 ngày[/FONT][FONT="], tùy thuộc vào sự thay phiên nằm ấp suýt sao giữa cặp bố mẹ. Chim con nở ra với lông tơ màu sáng bao phủ quanh bộ da sẫm màu của chúng, độ sáng cảu lông măng có thể khác nhau tùy thuộc vào màu sắc hoặc sự đột biến của con con (xem bài những dấu bớt khác nhau trong miệng của chim non). Chim non sẽ phát triển nhanh chóng và mọc lông trong 16 ngày , và sẽ bắt đầu liều lĩnh rời tổ từ khoảng 18 ngày tuổi . Con trống thường có thể được xác định bởi các lông mông trắng. Con non được cho ăn thêm 14-21 ngày nữa và con trống sẽ nhận lãnh nhiệm vụ này cho đến khi ngày “phi vụ” này kết thúc. Khi con con bắt đầu cứng cáp hơn, cặp bố mẹ sẽ bắt đầu cho ra đời tổ trứng mới và đuổi những con con ra ngoài. Điều này đôi khi nghe có thể tàn nhẫn, nhưng hiếm khi con non gặp phải sự tổn thương nghiêm trọng nào. Nếu con non được độc lập và cặp bố mẹ đang đuổi con đi, chúng nên được dời đi nếu không chúng sẽ bị bứt lông một cách thô bào. Tôi luôn dời những cái trứng của ổ thứ 2 nếu con non chưa sẵn sàng để di chuyển. Để cặp bố mẹ được nghỉ ngơi giữa các lần đẻ tốt hơn là thúc ép cho chúng đẻ các ổ lập đi lập lại quá nhanh. Tôi thường không để quá 3-4 ổ với một cặp trong 1 mùa. Chúng có đủ khả năng để sinh sản không ngừng trong suốt hàng bao năm qua, nhưng kết quả là con con sẽ không đạt chuẩn như các bố mẹ của chúng. Bên cạnh đó, tôi luôn có được những cặp mà tôi muốn chỉ với số ổ ít ỏi đó.[/FONT]
![[Hình ảnh: grzeb_vert.jpg]](http://www.efinch.com/birdpix4/grzeb_vert.jpg)
[FONT="]Mặc dù Zebra finches đã được chỉ ra rằng chúng có thể cho ra đời các bầy con mới với mức độ protein thấp hơn một cách đáng kể so với hầu hết các laoif Finch khác, nhưng dĩ nhiên là tốt hơn nên cung cấp cho chúng một chế độ protein hoàn chỉnh khi chúng đang nuôi con. Có một sự cải tiến đáng kể về [/FONT][FONT="]kích thước và sinh lực của các con con được sinh ra. Tôi thấy rằng món trứng trộn (trứng trộn của Roy) là vừa đủ cho những nhu cầu của chúng, nhưng bất kì món trứng trộn nào có tỉ lệ trứng cao thì đều tốt. Nếu như bạn cho chúng ăn rau xanh, hãy chắc chắn rằng cặp bố mẹ đã từng ăn nó và không sử dụng nó [/FONT][FONT="]trong các vật liệu làm tổ. Chúng sẽ lấy bất cứ thứ gì vào tổ nếu chúng xác định là có thể xây tổ để có thể xây tổ dày hơn, và các lá rau này sẽ thối và mốc trong tổ hoặc sẽ che phủ các quả trứng.[/FONT]
[FONT="]Thông tin thêm[/FONT][FONT="]
Bạn sẽ tìm thấy tài liệu tham khảo bởi “tiếng Anh”, “Đức" và "Mỹ" rằng Zebra là giống chim sẻ được phát triển bởi người Mỹ. Đây thwucj sự không phải là một tham khảo đến nước xuất xứ của chúng (mặc dù xuất xứ là đúng) hoặc một đại diện riêng biệt nào đó, mà là một tham khảo về kích thước và hình dạng của chúng. Tại Anh và châu Âu, chim sẻ Zebra đã được nuôi để cạnh tranh trong các cuộc triển lãm. Những cuộc triển lãm đó có yêu cầu rằng những con chim phải hiển thị một hình dạng và kích thước nhất định. Thông qua sinh sản chọn lọc, kích thước của chim Zebra đã được tăng lên đáng kể và hình dạng đã bị thay đổi. Những chú chim phải thể hiện sự cường tráng và hình dạng tròn, thường được gọi như là những ‘cobby’ ( vừa lùn, vừa mập, vừa chắc khỏe), nghĩa là con vật sẽ có một thể trạng tuyệt vời. Chúng tôi vẫn gọi chúng là Zebra Anh hoặc Đức vì đây là những nước đã đưa ra những chú chim nguyên bản được nhập vào. Cụm từ Zebra Mỹ thực sự liên quan đến loài Zebra gần gũi với loài Zebra hoang dã hơn về kích thước và hình dạng bởi người Mỹ đã không cố gắng lai tạo để thay đổi các đặc điểm đạc trưng thông qua các giống chọn lọc. Sự khác biệt giữa tên ‘Đức” và “Anh” ở Mỹ lại dựa vào số lượng nhập khẩu. Vào lúc đó, chim được nhập khẩu từ Đức vào Mỹ nhiều hơn từ Anh.[/FONT]
[FONT="]Zebra finch trống thường tham khảo cho giọng hót của chúng dựa vào con bố hoặc các con khác. Có một khuôn khổ cơ bản cho giọng hót của chúng, nhưng trong giai đoạn đang phát triển, chugns sẽ học hỏi và thay đổi để tạo nên bài hát cảu riêng chúng. Con Zebra trống thường học hỏi theo Society Finch (Sắc Nhật) và kết hợp nhịp điệu của loài Sắc nhật vào trong giọng hót của chúng. Chúng cũng có thể lấy từ những loài không liên quan trong môi trường sống của chúng. Tôi đã thấy một con trống kết hợp tiếng kêu của chim Trĩ vào trong bài hót của nó.[/FONT]
[FONT="]The Zebra finch giống như những con chuột thí nghiệm của thế giới Finch. Không có loài Finch nào được nghiên cứu kĩ và được viết về chúng nhiều như Zebra Finch. Có một số lượng những bài nghiên cứu khổng lồ về môi trường tự nhiên của chúng cũng như trong phòng thí nghiệm, về sự học hỏi giọng hót, ghi sâu vào trí nhớ và việc lựa chọn bạn tình.[/FONT]
[FONT="]Đã có những nghiên cứu để xác định bao lâu những chim sẻ thích nghi điều kiện sống ở sa mạc có thể sống sót mà không cần nước. Cuộc nghiên cứu dài nhất là 1-1/2 năm. Người Tiến sĩ cuối cùng Luis Baptista của San Francisco Viện Khoa học cũng đã tiến hành một nghiên cứu về sự mất nước với Ngựa vằn và nói với tôi rằng ông đã từ bỏ sau 1 năm và cho các chú chim uống nước bởi vì ông cảm thấy tội chúng quá, nhưng ông cũng tự tin cho rằng chúng có thể đã sống sót trong một thời gian lâu hơn nữa mà không có nước. Chúng sống sót bằng cách tự chuyển hóa nước. Tuy nhiên, Zebra không thể tồn tại một ngày mà không có thức ăn. Tuy nhiên, đừng bắt đền tôi nếu bạn không cho con Zebra finch yêu thích của bạn uống nước và nó chết. Các nghiên cứu đã được hợp lệ, nhưng chúng cũng phát sinh một số thiệt hại (nghĩa là không phải chú chim nào cũng sống – người dịch).
Các Zebra finch sẽ được lai ghép với một số loài khác nhau. Mặc dù chúng thường được lưu giữ trong các thuộc địa hỗn hợp, họ hiếm khi sẽ chọn bạn tình bên ngoài của các loài của họ. Ngoại lệ duy nhất này sẽ là Timor Zebra Finch, một phân loài của chim Zebra Úc. Những con được lai ghép thì không nên được ở chung chuồng. Timor Zebra vẫn còn khá hiếm hoi trong aviculture kiểu Mỹ vì vậy đây thực sự là mục tiêu quan tâm của các nhà lai tạo các loài Timor. Những giống lai này có thể sinh sản. Các Zebra Úc đã được lai tạo với Owl finches, họ hàng gần gũi nhất của chúng và chim sẽ Sắc nhật, một loại khác rất phổ biến. Những giống lai với các loài khác là vô sinh.
Zebra chim sẻ có thể được sử dụng để làm vú nuôi cho các loài khác. Các loài có mối liên quan càng chặt chẽ đến Zebra, càng nhiều khả năng thành công trong việc phát triển loài đó. Những cái tổ của Owl finch gần giống hệt với hình dạng tổ của Zebra finch. Cách duy nhất để phân biệt cả hai là bằng cách xem dấu miệng. Đối với một số Zebra được sử dụng như là vú nuôi, điều này có thể đủ cho họ để từ chối bất kỳ chim sẻ Owl được trộn với con riêng của chúng. Vì vậy, người ta không khuyến khích để các loài trộn lẫn hoặc có sự khác nhau về lứa tuổi của chim con mà bạn muốn các finch Zebra nuôi vú.
Các finch Zebra finch là phổ biến nhất ở aviculture và là loài thứ hai chỉ sau Canary và giống két uyên ương được nuôi trong lồng phổ biến nhất.
(Sưu tầm)
[/FONT]

