04-26-2013, 04:39 PM
Ðề: Vì sao Họa Mi giá rẻ ?
Còn vấn đề chim ở Thải, ở Sing, đó là người ta nuôi bán hoang dã chứ có phải nuôi đẻ công nghiệp đâu.
Chốt lại, tôi vẫn cho rằng Tàu Khựa chưa thể nuôi được Mi công nghiệp.
Cũng k muốn tranh cãi làm gì vì xã hội rộng lớn, có vô số điều mình chưa biết, tôi cũng muốn được mở mang kiến thức nhưng đa số lên đây toàn nghe các bố cứ nào là Mi Công nghiệp, nào là các bố đi đây đi đó bên TQ thấy cái này cái kia, thế sao k làm vài tấm hình cho anh em mở rộng tầm mắt đi.Còn ông Kinglong ấy mà, tôi nghĩ ông hơi quá lời đấy. Chửi nhau trên này ai cũng chửi được hết, nếu hay ho thì dùng lý lẽ và bằng chứng ấy.
Zangta, post: 711772 Đã viết:chưa bàn đến việc nuôi sinh sản Công nghiệp hay ko? nhưng như bác nói miền nam giá 2 củ kể cả 3 củ thì bác thử tính giúp em cách vận chuyển 100 con chim non với 100 con chim đã biết tự ăn uống từ TQ về Miền Nam thì cái nào kinh tế và tiện lợi hơn, đừng nói là thuê luôn khoảng 10 ông chuyên đút cho chim non ăn nhé! xin thưa bác 100 con chim non mà từ TQ về đến HN thôi cũng đi 1/3 là ít, mấy trăm KM mà toàn bằng đường bộ là chính chưa kể đến việc gặp các cơ quan chức năng, kiểm dịch ...... vào đến Miền nam chắc còn vài con,Xa thì xa, chết thì chết, những rủi ro đó là đương nhiên, kể cả vận chuyển Mi bổi từ ngoài Bắc vào thì vẫn chết như thường (đồng ý tỷ lệ chắc chắn thấp hơn nhưng đồng thời lợi nhuận cũng thấp hơn)Choè Than con, chào mào con người ta vẫn cứ vận chuyển Bắc Nam đấy thôi, cả Mi con nữa. Đến mùa chim con, tôi vẫn thấy Mi non được bán khắp miền Nam (tất nhiên là Mái) đấy thôi. Chẳng lẽ mấy con đó người ta đưa từ Đà Lạt xuống SG à. Đã đi được từ Cao Bắc Lạng vào SG k lẽ k đi được từ TQ xuống Hà Nội. Chỉ cần về HN thôi, bán 1 triêu/con chắc chắn cũng có lởi rồi phải k bro.
1 bài toán đi buôn siêu lợi nhuận ?
Mặc dù căm ghét bọn tàu khựa, nhưng mình cũng nên thừa nhận, bọn nó quá giỏi và hoàn toàn có khả năng để nuôi sinh sản CN cũng như buôn được
Các bác đi du lịch theo tour Singapore hay Thái Lan chắc đều được đi thăm các vườn chim (như Jurong ở Sinh, ở Thái lan ko nhớ tên...) rộng đến vài hecta, được quây kín bằng lưới, tàu điện trở khách tham quan đi trong cái nhà lưới đó được, với cả trăm loài chim nuôi dưỡng chăm sóc kiểu bán tự nhiên, thì với trình độ của bọn tàu nuôi sinh sản CN và thả trong môi trường bán tự nhiên là bình thường chả có gì phải ngạc nhiên
@ Chủ TOP Rõ khổ chim đắt thì kêu là bình thường, bây giờ chim người ta bán cho rẻ quá cũng kêu
Còn vấn đề chim ở Thải, ở Sing, đó là người ta nuôi bán hoang dã chứ có phải nuôi đẻ công nghiệp đâu.
Chốt lại, tôi vẫn cho rằng Tàu Khựa chưa thể nuôi được Mi công nghiệp.
Cũng k muốn tranh cãi làm gì vì xã hội rộng lớn, có vô số điều mình chưa biết, tôi cũng muốn được mở mang kiến thức nhưng đa số lên đây toàn nghe các bố cứ nào là Mi Công nghiệp, nào là các bố đi đây đi đó bên TQ thấy cái này cái kia, thế sao k làm vài tấm hình cho anh em mở rộng tầm mắt đi.Còn ông Kinglong ấy mà, tôi nghĩ ông hơi quá lời đấy. Chửi nhau trên này ai cũng chửi được hết, nếu hay ho thì dùng lý lẽ và bằng chứng ấy.

