05-24-2013, 09:51 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Cháu xin góp ý tí về nuôi họa mi hay nhưng chim rừng khác là không nên để em nó trong phòng điều hòa. Lý do:
1. Hihi lồng trại bẩn, mất vệ sinh, dễ lây nhiễm bệnh cho người vì phòng điều hòa thường là dành cho người và nhiều người. Không khí trong phòng là không khí quẩn, không lưu thông nhiều.
2. Trong phòng điều hòa không khí rất khô. Với người ngủ điều hòa thì khi ngủ dậy mồm miệng mũi rất khô, khá khó chịu lúc mới ngủ dậy. Nên cháu suy ra con chim cũng vậy.
3. Khí lạnh điều hòa rất sâu. Với người ngồi điều hòa, đôi chân cảm thấy lạnh rất nhanh. Người nằm ngủ phải đắp chăn. Vì thế cháu suy ra con chim không có lông bảo vệ chân nên chân chim sẽ bị lạnh. Dẫn tới cảm cúm.
4. Đối với con người thì đi ra đi vào chỗ điều hòa sẽ rất dễ bị cảm vì thay đổi nhiệt độ liên tục. Với con chim cũng tránh thay đổi nhiệt độ liên tục và độ chênh nhiệt độ quá cao giữa nới có điều hòa và môi trường xung quanh.
-----------
5. Cháu cũng bị dính chưởng 1 con họa mi nuôi trong điều hòa rồi bị khàn. Không thể chữa khỏi, sau phải thả về rừng Sóc Sơn.
6. Bây giờ cháu chỉ chống nóng bằng cách bật quạt và mở áo lồng như Chú nói ở trên thôi ạ.
Trên đây là vài kinh nghiệm của riêng cháu.
Cháu cảm ơn Chú nhiều ạ.
Thế chú mới bảo phải nuôi ít thôi và làm vệ sinh chuồng lông thật sạch, trong phòng điều hoà phải có con Micky phun hơi nước (máy tạo độ ẩm), muốn đưa chim ra ngoài phải tắt điều hoà trước 10 đến 15 phút.
Năm nào chú cũng làm như vậy nhưng ko thấy nó khàn gì cả.
Hôm nào mát trời mang chim xuống nhà chú chơi Phương nhá.
Chúc vui vẻ
---= LK
Lâm Kiệt, post: 692828 Đã viết:KHUYẾN CÁOCháu chào Chú,
Mùa hè đến, thời tiết rất nắng nóng, nhiều bạn đã ko kịp cấp cứu nên một số em họa mi đã ra đi một cách đáng tiếc. ACE có gọi điện đến cầu cứu mình nhưng "nước xa không cứu nổi lửa gần" Vậy có lời khuyến cáo để ace lưu ý mấy điểm sau đây.
- Không nên tắm nắng cho chim vào những ngày quá nóng (từ 35độ trở lên)
- Nên tắm nước ngày 2 lần vào 11h trưa và 15h30 (nếu có điều kiện)
- Mồi tươi nên giảm sâu tăng dế và châu chấu.
- Tinh lọc, tinh tuyển để giảm quân số, giảm mật độ.
- Thường xuyên vệ sinh chuồng lồng thật sạch để có thể nuôi ở chết độ gần người trong phòng điều hòa thì tốt nhất, nếu ko có phòng điều hòa thì ban ngày để ở nơi râm mát, ban đêm mở áo lồng (chú ý chống mèo, chuột).
Mong ace lưu ý.
Chúc mọi sự bình an!
Cháu xin góp ý tí về nuôi họa mi hay nhưng chim rừng khác là không nên để em nó trong phòng điều hòa. Lý do:
1. Hihi lồng trại bẩn, mất vệ sinh, dễ lây nhiễm bệnh cho người vì phòng điều hòa thường là dành cho người và nhiều người. Không khí trong phòng là không khí quẩn, không lưu thông nhiều.
2. Trong phòng điều hòa không khí rất khô. Với người ngủ điều hòa thì khi ngủ dậy mồm miệng mũi rất khô, khá khó chịu lúc mới ngủ dậy. Nên cháu suy ra con chim cũng vậy.
3. Khí lạnh điều hòa rất sâu. Với người ngồi điều hòa, đôi chân cảm thấy lạnh rất nhanh. Người nằm ngủ phải đắp chăn. Vì thế cháu suy ra con chim không có lông bảo vệ chân nên chân chim sẽ bị lạnh. Dẫn tới cảm cúm.
4. Đối với con người thì đi ra đi vào chỗ điều hòa sẽ rất dễ bị cảm vì thay đổi nhiệt độ liên tục. Với con chim cũng tránh thay đổi nhiệt độ liên tục và độ chênh nhiệt độ quá cao giữa nới có điều hòa và môi trường xung quanh.
-----------
5. Cháu cũng bị dính chưởng 1 con họa mi nuôi trong điều hòa rồi bị khàn. Không thể chữa khỏi, sau phải thả về rừng Sóc Sơn.
6. Bây giờ cháu chỉ chống nóng bằng cách bật quạt và mở áo lồng như Chú nói ở trên thôi ạ.
Trên đây là vài kinh nghiệm của riêng cháu.
Cháu cảm ơn Chú nhiều ạ.
Thế chú mới bảo phải nuôi ít thôi và làm vệ sinh chuồng lông thật sạch, trong phòng điều hoà phải có con Micky phun hơi nước (máy tạo độ ẩm), muốn đưa chim ra ngoài phải tắt điều hoà trước 10 đến 15 phút.
Năm nào chú cũng làm như vậy nhưng ko thấy nó khàn gì cả.
Hôm nào mát trời mang chim xuống nhà chú chơi Phương nhá.
Chúc vui vẻ

---= LK

