04-03-2013, 10:12 AM
Ðề: Khuyên bị tê chân, bại chân, mong các cao thủ chỉ giáo
1. Chim khuyên ăn xong hay mài mỏ, và hay dụi mắt, như vậy dầu gió sẽ vào mắt làm con chim cay mắt =>> dụi xuốt ngày và rụng họa
2. Chim đơ ngón là do ăn quá nhiều chất hoặc là chim nuôi non lên không được ăn chuối
+>> Ý kiến của em là tăng chuối cho em nó, kiểm tra xem có sưng ngón, hoặc cắm rằm như bác Lãng Tử HN nói không! Thân!
Lãng Tử HN, post: 682307 Đã viết:Lấy cái bông ngoáy tai chấm dầu gió trường sơn và thoa nhẹ lên cầu ngang, bỏ cầu tròn bên dưới, úp áo hình chữ A để chô thật yên tĩnh không có người qua lại. 3-5 ngày sau hết. Nhớ kiểm tra xem chân có dằm cắm vào không thì nhổ ra.Theo em thì không bên bôi dầu gió vào cầu đứng ạ!
1. Chim khuyên ăn xong hay mài mỏ, và hay dụi mắt, như vậy dầu gió sẽ vào mắt làm con chim cay mắt =>> dụi xuốt ngày và rụng họa
2. Chim đơ ngón là do ăn quá nhiều chất hoặc là chim nuôi non lên không được ăn chuối
+>> Ý kiến của em là tăng chuối cho em nó, kiểm tra xem có sưng ngón, hoặc cắm rằm như bác Lãng Tử HN nói không! Thân!

