Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt

Ngày xưa người Việt ta trẻ nhỏ ăn cơm mớm, cơm nhai, thậm chí mớm khoai ngô...Người lớn ăn ngô, khoai, sắn, thậm chí là cháo cám... nhưng vẫn đánh thắng 2 đế quốc to nhưng cũng vì kham khổ như thế nên người nước ngoài gọi chúng ta là người chim chích, tầm vóc nhỏ bé gầy guộc, ra đường chỉ thấy những khuôn mặt hốc hác vì thiếu chất, suy dinh dưỡng. Nay kinh tế nâng lên chút. Trẻ nhỏ ở nông thôn đại bộ phận được ăn cơm no có cá thịt, trẻ ở thành phố có sữa Pediasure, sữa Nutriben...Người lớn ăn uống thuốc thang nào là Viên Sắt, viên Cancium, dầu cá, thực phẩm chức năng này nọ rất nhiều vì thế tầm vóc của người Việt hiện nay được cải thiện đáng kể. Cái đó chúng ta cần phải biết ơn những nhà khoa học đã khổ công nghiên cứu mới có. Nếu điều kiên cho phép, tôi nghĩ ko ai ko dùng.

Từ đó suy ra việc chơi chim và nuôi chim cũng vậy thôi. Nếu nói như mấy bác cho là ko cần khoáng chất đương nhiên là vẫn có con chim tốt nhưng nếu có khoáng đủ chất con chim sẽ ở mức tốt hơn. Đó là điều chắc chắn.
Cái đó ace chơi chim cần biết ơn những người đã dày công nghiên cứu như bác Việt Chương ở miền nam và bác Lâm Kiệt ở miền bắc. Các bác này ko chỉ nghiên cứu cho riêng mình mà đem kết quả phổ biến rộng rãi cho mọi người, đó là điều vô cùng quí báu.
Em xin nói ko ngoa: Hai bác Việt Chương và Lâm Kiệt có thể gọi là hai ông tổ của ngành khoáng chất chim cảnh của Việt Nam.
Kính chúc hai bác sức khỏe và luôn có những thành công trong công việc nghiên cứu của mình.
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt - bởi Mi Tân Thanh - 04-04-2013, 01:55 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách