03-14-2013, 03:56 PM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Rất nhiều khả năng thiếu chất đấy cháu ạ.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cảm ơn BQT và ace đã tin tưởng, ko biết chú có giúp gì cho ace được ko đây!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Ố ồ! Thế thì quá tốt vì trong nước suối bao giờ cũng chứa nhiều khoáng chất.
Chim họa mi sinh sống ở vùng quanh chí tuyến bắc (vĩ độ 23,5). Nó bay lung tung, ăn đủ mọi thứ côn trùng, sâu bọ và uống nước suối nên luôn có đủ dinh dưỡng, khi ta nuôi nhốt, chăm sóc kiểu gì cũng không bằng cuộc sống tự do của nó. Việc dùng đất đỏ Tây Nguyên là bổ sung cho nó một số thành phần nguyên tố vi lượng như sắt, Mangan, Silic, Asel... nhưng cũng còn thiếu nhiều nên mới bổ sung thêm các loại thuốc và hợp chất khác nhằm gia tăng thể lực, tuổi thọ và độ vững bền thân thể cho con chim. Kể cả khi đã cho ăn khoáng cũng vẫn ko phải đã hoàn toàn bù đắp được nguyên tố vi lượng cho nó đâu nhé nhưng chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với ko dùng khoáng.
Chúc cả nhà vui vẻ.
dungtqvn, post: 598198 Đã viết:Bác LK ơi cho cháu hỏi với.con chim của cháu cứ mở áo lổng ra là nó lại gặm nan lồng và chân.liệ như thế có phải là thiếu khoáng không hả bác
Rất nhiều khả năng thiếu chất đấy cháu ạ.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Hoamirung, post: 598199 Đã viết:Thay mặt BQT diễn đàn chimcanhvn.com chào mừng chú Lâm Kiệt tham gia BQT với chức vụ Smod.
Chúc chú có nhiều sức khỏe và có nhiều bài viết hay chia sẻ với anh em diễn đàn,
Cháu,
HMR
Cảm ơn BQT và ace đã tin tưởng, ko biết chú có giúp gì cho ace được ko đây!
<------ Bổ sung bài viết ------->
hoangqm, post: 598201 Đã viết:Chào Bác Lâm Kiệt, cháu có một chút thắc mắc muốn hỏi Bác:
1. Ai cũng biết phần lớn Họa My sinh trưởng từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái,... vậy tại sao Họa My lại phù hợp với chất khoáng trong đất đỏ vùng Cao Nguyên.
2. Cháu có lên Lạng Sơn và lấy được một can 20l nước suối trong Động gì gì đó về cho My uống dần, muốn hỏi Bác nước suối đó có bổ sung khoáng cho My không.
Cảm ơn Bác nhiều.
Ố ồ! Thế thì quá tốt vì trong nước suối bao giờ cũng chứa nhiều khoáng chất.
Chim họa mi sinh sống ở vùng quanh chí tuyến bắc (vĩ độ 23,5). Nó bay lung tung, ăn đủ mọi thứ côn trùng, sâu bọ và uống nước suối nên luôn có đủ dinh dưỡng, khi ta nuôi nhốt, chăm sóc kiểu gì cũng không bằng cuộc sống tự do của nó. Việc dùng đất đỏ Tây Nguyên là bổ sung cho nó một số thành phần nguyên tố vi lượng như sắt, Mangan, Silic, Asel... nhưng cũng còn thiếu nhiều nên mới bổ sung thêm các loại thuốc và hợp chất khác nhằm gia tăng thể lực, tuổi thọ và độ vững bền thân thể cho con chim. Kể cả khi đã cho ăn khoáng cũng vẫn ko phải đã hoàn toàn bù đắp được nguyên tố vi lượng cho nó đâu nhé nhưng chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với ko dùng khoáng.
Chúc cả nhà vui vẻ.

