02-04-2013, 11:24 PM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Hoan nghênh bác Nguyen Duc Do đã đưa những ý kiến này. Xin nói với toàn thể ace đây là những ý kiến rất hay. Trước hết nó thể hiện người viết ý kiến rất tỷ mỉ trong kỹ thuật. Đó là đức tính rất cần cho người làm công tác nghiên cứu. Thứ hai các ý kiến đều có tính phản biện, chứng tỏ người đọc tài liệu ko tiếp thu một cách xuôi chiều mà đã phải lật đi lật lại vấn đề một cách kỹ lưỡng và thận trọng. Nếu ko phải người từng trải ko thể làm việc đó. Vậy xin chân thành cảm ơn tinh thần của bác Nguyên Duc Do về những ý kiến đó. Bây giờ tôi xin phép được trả lời các ý kiến của bác:
1-Tỷ lệ B1 5% là loại B1 ace có thể mua được ở hiệu thuốc trong đó đã có thành phần tá dược. Cụ thể tôi ở HN nên dùng loại thuốc đóng hộp 2 000viên/hộp có thành phần Thiamin nitrat 10mg trong một viên cùng với tá dược. Khi trộn khoáng vào cám với tỷ lệ 1% ta có 5/100x1/100 = 5/10 000 Tức là trong thức ăn có tỷ lệ B1 là 5 phần vạn cả tá dược. Với tỷ lệ B1 như thế này tôi nghĩ ko có gì gọi là nhiều đâu ạ.
2-Tôi nói chung là đất đỏ Tây Nguyên còn đương nhiên khi mình chọn đất ko nên lấy từ những vùng có khai thác mỏ mà mình chưa nắm rõ được chất đất. Người ta thường nói Cam Bố Hạ là ngọt, bưởi Đoan Hùng là ngon nhưng thực tế đâu phải Bố Hạ ko có cây cam chua toát mồ hôi, bưởi Đoan Hùng cũng vậy, có những quả ăn dở lắm.
Cũng như tôi ko dùng đất Thái Nguyên hay Quảng Ninh nói như thế ko có nghĩa là đất Thái Nguyên hay Quang Ninh chỗ nào cũng có độc tố nhưng vì nó có nhiều điểm như thế nên ta tránh là hơn.
3- Cám Ba Vì là Cám trứng đóng gói có in hình con chim họa mi ngoài bì đã có từ lâu rồi, ace nuôi chim thường mua cho ăn đó. Nếu cẩn thận ta nên làm cám cho chim ăn là tốt nhất. Trong bài 2 nói về thức ăn tôi có nói “…chim hót mà ăn cám chim chiến thì tốt quá rồi nhưng để cho tiện và kinh tế người ta thường cho chim hót ăn cám trứng Ba Vì trộn 1% bột khoáng + Mồi tươi…” Cái này là rút ra từ thực tế nhưng có điều kiện ace làm theo công thức 1 , công thức 3 hoặc công thức 4 cũng được. Cái đó còn theo thể chất và khẩu vị của từng con chim mà gia giảm. Tuy nhiên tôi cũng có nói còn rất nhiều công thức khác nữa vì trong thực tế những ace chơi chim lâu ngày đều tự sáng tạo ra loại thức ăn riêng cho con chim của mình. Những công thức trên kia chỉ là những hướng dẫn có tính chất nhập môn cho ace mới chơi như tiêu chí của topic này đã nói ở bài 1.
Bác Nguyen Duc Do và ace có đồng ý thế ko?
Chúc moi người vui vẻ!
Nguyen Duc Do, post: 597887 Đã viết:Thưa anh Lâm Kiệt,
Chân thành cám ơn anh và chúc anh năm mới sung túc, hạnh phúc và thành tựu. Tôi còn một chút băn khoăn khi đọc công thức khoáng của anh. Đề nghị anh có thể giải thích thêm:
1. Tỷ lệ B1 tới 5%, tôi hiểu đây là tỷ lệ sau khi đã quy đổi, vì thuốc viên bao giờ cũng có hàm lượng. Như vậy nếu làm một cân khoáng thì phải cho nửa lạng B1 "nguyên chất" có phải không anh? Tôi cứ băn khoăn sao nhiều quá vậy.
2. Anh nói đất đỏ Tây nguyên là tốt nhất. Vậy đất đỏ vùng có dự án Boxit tại Lâm Đồng và Đắc Nông cũng được có phải không anh.
3. Anh nói chim hót thì dùng cám Ba Vì cũng ổn. VÌ hiện nay có hai cơ sở sản xuất: Nguyễn Công Trứ và của ông Khánh Hà Đông. Vậy trong bài viết của anh là anh nói đến loại nào.
Kính mong anh cho ý kiến. Trân trọng.
Hoan nghênh bác Nguyen Duc Do đã đưa những ý kiến này. Xin nói với toàn thể ace đây là những ý kiến rất hay. Trước hết nó thể hiện người viết ý kiến rất tỷ mỉ trong kỹ thuật. Đó là đức tính rất cần cho người làm công tác nghiên cứu. Thứ hai các ý kiến đều có tính phản biện, chứng tỏ người đọc tài liệu ko tiếp thu một cách xuôi chiều mà đã phải lật đi lật lại vấn đề một cách kỹ lưỡng và thận trọng. Nếu ko phải người từng trải ko thể làm việc đó. Vậy xin chân thành cảm ơn tinh thần của bác Nguyên Duc Do về những ý kiến đó. Bây giờ tôi xin phép được trả lời các ý kiến của bác:
1-Tỷ lệ B1 5% là loại B1 ace có thể mua được ở hiệu thuốc trong đó đã có thành phần tá dược. Cụ thể tôi ở HN nên dùng loại thuốc đóng hộp 2 000viên/hộp có thành phần Thiamin nitrat 10mg trong một viên cùng với tá dược. Khi trộn khoáng vào cám với tỷ lệ 1% ta có 5/100x1/100 = 5/10 000 Tức là trong thức ăn có tỷ lệ B1 là 5 phần vạn cả tá dược. Với tỷ lệ B1 như thế này tôi nghĩ ko có gì gọi là nhiều đâu ạ.
2-Tôi nói chung là đất đỏ Tây Nguyên còn đương nhiên khi mình chọn đất ko nên lấy từ những vùng có khai thác mỏ mà mình chưa nắm rõ được chất đất. Người ta thường nói Cam Bố Hạ là ngọt, bưởi Đoan Hùng là ngon nhưng thực tế đâu phải Bố Hạ ko có cây cam chua toát mồ hôi, bưởi Đoan Hùng cũng vậy, có những quả ăn dở lắm.
Cũng như tôi ko dùng đất Thái Nguyên hay Quảng Ninh nói như thế ko có nghĩa là đất Thái Nguyên hay Quang Ninh chỗ nào cũng có độc tố nhưng vì nó có nhiều điểm như thế nên ta tránh là hơn.
3- Cám Ba Vì là Cám trứng đóng gói có in hình con chim họa mi ngoài bì đã có từ lâu rồi, ace nuôi chim thường mua cho ăn đó. Nếu cẩn thận ta nên làm cám cho chim ăn là tốt nhất. Trong bài 2 nói về thức ăn tôi có nói “…chim hót mà ăn cám chim chiến thì tốt quá rồi nhưng để cho tiện và kinh tế người ta thường cho chim hót ăn cám trứng Ba Vì trộn 1% bột khoáng + Mồi tươi…” Cái này là rút ra từ thực tế nhưng có điều kiện ace làm theo công thức 1 , công thức 3 hoặc công thức 4 cũng được. Cái đó còn theo thể chất và khẩu vị của từng con chim mà gia giảm. Tuy nhiên tôi cũng có nói còn rất nhiều công thức khác nữa vì trong thực tế những ace chơi chim lâu ngày đều tự sáng tạo ra loại thức ăn riêng cho con chim của mình. Những công thức trên kia chỉ là những hướng dẫn có tính chất nhập môn cho ace mới chơi như tiêu chí của topic này đã nói ở bài 1.
Bác Nguyen Duc Do và ace có đồng ý thế ko?
Chúc moi người vui vẻ!

