01-20-2013, 03:52 PM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Họa mi là giống chim dữ, trong tự nhiên mỗi con trống có một vùng trời riêng để sinh sống. Chúng dùng tiếng hót để khẳng định chủ quyền của mình. Mỗi khi có sự xâm lấn là xảy ra chiến tranh, phần nhiều là con chủ thắng nhưng trường hợp con mới đến thắng thì con chủ phải rời khỏi lãnh địa của mình để đi nơi khác. Vì thế ko nên nuôi nhiều con trống gần nhau, mà nên nuôi mỗi con một nơi thí dụ một con ở tầng dưới một con ở tầng trên, hoặc một con ở đằng trước, một con ở đằng sau cách nhau chừng hơn 7m và ko nhìn thấy nhau là được.
Nếu đã bị đè rồi, phải tách thật xa nhau ra ngay, con yếu hơn phải để nơi yên tĩnh để nó định thần lại. Để đè nhau lâu con yếu hơn sẽ bị chột hoặc bị ngoái đầu do bệnh thần kinh.
gianghia, post: 597710 Đã viết:cháu xin hỏi bác Lâm Kiệt: Chim nhà nuôi từ 2 con trở lên làm sao để tránh tình trạng chim đè nhau. Khi đã bị đè rồi thì khắc phục như thế nào? Cháu cảm ơn bác ạ!
Họa mi là giống chim dữ, trong tự nhiên mỗi con trống có một vùng trời riêng để sinh sống. Chúng dùng tiếng hót để khẳng định chủ quyền của mình. Mỗi khi có sự xâm lấn là xảy ra chiến tranh, phần nhiều là con chủ thắng nhưng trường hợp con mới đến thắng thì con chủ phải rời khỏi lãnh địa của mình để đi nơi khác. Vì thế ko nên nuôi nhiều con trống gần nhau, mà nên nuôi mỗi con một nơi thí dụ một con ở tầng dưới một con ở tầng trên, hoặc một con ở đằng trước, một con ở đằng sau cách nhau chừng hơn 7m và ko nhìn thấy nhau là được.
Nếu đã bị đè rồi, phải tách thật xa nhau ra ngay, con yếu hơn phải để nơi yên tĩnh để nó định thần lại. Để đè nhau lâu con yếu hơn sẽ bị chột hoặc bị ngoái đầu do bệnh thần kinh.

