12-15-2012, 10:00 AM
Ðề: Vẹt Bổi khó Thuần
ong cham chich, post: 564317 Đã viết:viết thêm vài ý ( ê lão già, dạo này ta bận lắm nên không có nhiều time viết lách đâu, dừng có mà canh chém nhá)thanks ông đã bổ sung , cách ép nó đứng tay tui không đề cập vào bài viết của tui là vì từ đầu bài viết của tui là tui có nói là tui k muốn train theo kiểu cảm tử quân , tui sợ đau lắm pa, k có tinh thần thép như ông =))
_ đối với vẹt bổi, nếu muốn rút ngắn thời gian thì việc cần và phải làm l;à xích chân và đứng cầu.
_hàng ngày có ít nhất là 10p ép nó đứng trên tay bằng cách tháo xích khỏi cầu và nắm trong tay với khoàng cách từ chân vẹt đến tay cực ngắn, có thể chim sẽ cắn bạn trong khoàng thời gian này nên bạn cần có một tinh thần thép và nội lực thâm hậu để cất tiếng hét khi nó cắn (cách hay nhất để làm phân tâm đối thủ trong phim chưởng), nhớ kỹ, dù đau cũng không buông xích vì sẽ mất vẹt (khuyến cáo nên làm một cái vòng nhỏ để đeo vào tay, sau khi cắn vẹt thường tung mình và....bay, vòng tròn nhỏ móc vào tay sẽ giữ vẹt ở lại tiếp tục tập luyện (hay là bạn sẽ luyệnn tính kiên nhẫn cùng nó?) =))).
_với bài tập ăn từ tay, món nên chọn là lúa (thóc), kỵ nhất là rau xà lách.
_nếu muốn nuôi lồng thì nên bắt buộc vẹt đeo khoen chân để dễ dàng bắt ra xích lại để train.
_khi vẹt bổi ở trong lồng, muốn bắt vẹt thì dùng tay chụp và đè đầu vẹt xuống nên chuồng, bóp nhẹ vào cạnh dưới mỏ và lôi nó ra (khuyến cáo là lúc này vẹt dễ cắn người nhất).
_khi muốn xích chân vẹt, dùng một tay nắm lấy 2 chót cánh vẹt, kéo ngược lên trên, đặt xuống nền đất, dùng chân giữ cánh vẹt, một cái khăn dầy che đầu vẹt lại, tay trái cầm chân vẹt, tay phải tra khoen vào, dùng kềm bóp khoen lại sao cho vừa chân vẹt và móc xích vào.
<------ Bổ sung bài viết ------->
dạ đây thưa tím Roti:
http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=70695

