12-12-2012, 02:24 PM
Ðề: vành khuyên đi ỉa cần giúp đỡ
Đau bụng - Uống nhân sâm - Tắc tử (chuẩn sách đông y nhé) vì vậy :
Đau bụng đi ỉa phân lỏng, nát, hôi cho ăn mật ong, dế, sâu tươi, cám ẩm mốc : Tắc tử.
+ Đau bụng nếu bị trúng gió có triệu chứng : Chim xù lông tròn to, mắt lim dim nhắm mở, đi ỉa phân nát, lỏng nhưng không hôi. Chữa : nhỏ 1 giọt dầu gió trường sơn vào áo lồng, che chữ A để chim thở, treo chỗ tĩnh nhất có thể.
+ Đau bụng do đường ruột : Ăn cám ẩm mốc, uống nước bẩn.... chim không xù lông nhưng ỉa phân nát, lỏng và hôi hoặc tanh. Chữa : bỏ hết mồi tươi, hoac quả, đánh rửa thật sạch cầu cóng, giặt áo lồng phơi thật khô, bỏ 1-2 cọng trà khô vào ống nước mát, (không dùng nước nóng), úp kín áo lại để 1-2 ngày uống hết 1-2 ống nước là khỏi. Lúc đó mới cho mồi tươi và hoa quả từ từ.
Đau bụng - Uống nhân sâm - Tắc tử (chuẩn sách đông y nhé) vì vậy :
Đau bụng đi ỉa phân lỏng, nát, hôi cho ăn mật ong, dế, sâu tươi, cám ẩm mốc : Tắc tử.
+ Đau bụng nếu bị trúng gió có triệu chứng : Chim xù lông tròn to, mắt lim dim nhắm mở, đi ỉa phân nát, lỏng nhưng không hôi. Chữa : nhỏ 1 giọt dầu gió trường sơn vào áo lồng, che chữ A để chim thở, treo chỗ tĩnh nhất có thể.
+ Đau bụng do đường ruột : Ăn cám ẩm mốc, uống nước bẩn.... chim không xù lông nhưng ỉa phân nát, lỏng và hôi hoặc tanh. Chữa : bỏ hết mồi tươi, hoac quả, đánh rửa thật sạch cầu cóng, giặt áo lồng phơi thật khô, bỏ 1-2 cọng trà khô vào ống nước mát, (không dùng nước nóng), úp kín áo lại để 1-2 ngày uống hết 1-2 ống nước là khỏi. Lúc đó mới cho mồi tươi và hoa quả từ từ.

