10-15-2010, 03:06 PM
Ðề: Công Thức làm cám Chim Chào Mào
[COLOR="SeaGreen"]
![[Hình ảnh: sieuthiNHANH2010081022132n2i2mzawnw362850_1.jpeg]](http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081022132n2i2mzawnw362850_1.jpeg)
1 gói Ba Vì.
2 lon đậu phộng đã sao khô và loại bỏ vỏ.
2 lon khuyết (hoặc tép khô).
2 lon chào cào khô.
2 lon đậu xanh.
1 lon bột ngô.[/COLOR]
15 lòng đỏ trứng vịt.
1 ít dầu ăn thực vật. (khoảng 1/4 lon hoặc 1/4 chai 0,5 lít)
Tất cả những thứ có chữ màu xanh trên xay mịn (dùng mày xay sinh tố hoặc ra tiệm nào xay bột nhờ xay giúp), sau đó cho lòng đỏ vào, trộn đều, bóp bột vụn, sau đó đưa ra nơi nào có nắng phơi khoảng 30 - 40 phút, thỉnh thoảng đảo cho bột đều.
Chảo cho nhỏ lửa, cho ít dầu thực vật vào, sau đó đổ hỗn hợp bột trên vào, dùng đũa lớn đảo đều, nhớ là cho nhỏ lửa kẻo đảo chậm là bị cháy bột nhé! Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những viên bột, nên dùng đũa nghiền nát và trộn đều. Đến khi nào bột chuyển sang màu vàng sâm, bốc mùi thơm là OK.
Xếp giấy báo (khoảng 4 trang), sau đó đổ bột ra giấy báo, dùng đũa gạt nhẹ để bột được trải đều trên giấy báo, máy quạt để ở xa và bật số nhỏ nhất cho gió có thể thổi hắt nhẹ qua thôi, thỉnh thoảng nhớ dùng đũa gạt hoặc trộn nhẹ bột. Khi nào thấy bột khô, nguội rồi thì có thể cho vào bao hoặc vào lọ để bảo quản, cất và dùng dần.
Bột trên là dùng để nuôi chim bổi và chim lỡ, muốn bột chim tốt hơn thì nên tăng lượng trứng và cào cào khô lên. Thành phần trên đưa ra để anh em tham khảo!
Trong mùa chim thay lông, về thành phần bột vẫn cho ăn như trên nhưng có thể cho thêm ít 1 trái Gấc (chỉ lấy phần trong màu đỏ của trái gấc), như vậy sẽ làm cho chim bóng hơn, và sắc đỏ ở phần đít và má sẽ tươi hơn nhiều.
![[Hình ảnh: gac.jpg]](http://amthuc.com.vn/upload/tour/gac.jpg)
P/S: Dùng chảo điện này sẽ thuận tiện cho việc đièu chỉnh độ nóng!
[COLOR="SeaGreen"]
![[Hình ảnh: sieuthiNHANH2010081022132n2i2mzawnw362850_1.jpeg]](http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081022132n2i2mzawnw362850_1.jpeg)
1 gói Ba Vì.
2 lon đậu phộng đã sao khô và loại bỏ vỏ.
2 lon khuyết (hoặc tép khô).
2 lon chào cào khô.
2 lon đậu xanh.
1 lon bột ngô.[/COLOR]
15 lòng đỏ trứng vịt.
1 ít dầu ăn thực vật. (khoảng 1/4 lon hoặc 1/4 chai 0,5 lít)
Tất cả những thứ có chữ màu xanh trên xay mịn (dùng mày xay sinh tố hoặc ra tiệm nào xay bột nhờ xay giúp), sau đó cho lòng đỏ vào, trộn đều, bóp bột vụn, sau đó đưa ra nơi nào có nắng phơi khoảng 30 - 40 phút, thỉnh thoảng đảo cho bột đều.
Chảo cho nhỏ lửa, cho ít dầu thực vật vào, sau đó đổ hỗn hợp bột trên vào, dùng đũa lớn đảo đều, nhớ là cho nhỏ lửa kẻo đảo chậm là bị cháy bột nhé! Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những viên bột, nên dùng đũa nghiền nát và trộn đều. Đến khi nào bột chuyển sang màu vàng sâm, bốc mùi thơm là OK.
Xếp giấy báo (khoảng 4 trang), sau đó đổ bột ra giấy báo, dùng đũa gạt nhẹ để bột được trải đều trên giấy báo, máy quạt để ở xa và bật số nhỏ nhất cho gió có thể thổi hắt nhẹ qua thôi, thỉnh thoảng nhớ dùng đũa gạt hoặc trộn nhẹ bột. Khi nào thấy bột khô, nguội rồi thì có thể cho vào bao hoặc vào lọ để bảo quản, cất và dùng dần.
Bột trên là dùng để nuôi chim bổi và chim lỡ, muốn bột chim tốt hơn thì nên tăng lượng trứng và cào cào khô lên. Thành phần trên đưa ra để anh em tham khảo!
Trong mùa chim thay lông, về thành phần bột vẫn cho ăn như trên nhưng có thể cho thêm ít 1 trái Gấc (chỉ lấy phần trong màu đỏ của trái gấc), như vậy sẽ làm cho chim bóng hơn, và sắc đỏ ở phần đít và má sẽ tươi hơn nhiều.
![[Hình ảnh: gac.jpg]](http://amthuc.com.vn/upload/tour/gac.jpg)
P/S: Dùng chảo điện này sẽ thuận tiện cho việc đièu chỉnh độ nóng!
