01-07-2011, 10:43 AM
Ðề: Chăm sóc Chào mào trong mùa đông
Mình xin góp vài ý kiến:
- Chim cảnh nói chung và Chào mào nói riêng đều là loài vật máu nóng có thân nhiệt ổn định, có bộ lông vũ giữ ấm. Những chú chim khỏe mạnh được chăm sóc tốt, đủ dinh dưỡng sẽ đủ sức khỏe để vượt qua những ngày giá rét của mùa Đông. Ngoài tự nhiên, những ngày mưa rét chim Chào mào thường tìm những nơi lặng gió, gần nguồn thức ăn, tập chung lại thành đàn đậu sát nhau để giữ ấm cho cơ thể, kiếm ăn khi đói. Những chú chim già yếu sẽ bị chết, đây là quy luật chọn lọc tự nhiên.
- Chăm sóc chào mào trong những ngày quá rét cũng không khó, trong 24h mình thường phủ kín áo lồng khoảng từ 16h hôm trước đến 10h ngày hôm sau (buổi tối phủ kín hoàn toàn, nếu có điều kiện các bạn có thể dùng 1 bóng đèn sợi đốt 60-75W dùng giấy báo hoặc bìa cứng che bớt ánh sáng, treo phía dưới các lồng chim để sưởi ấm) và treo nơi kín gió. Thời gian còn lại (từ 10h đến 15h) cho chim ăn (các bạn chú ý không bổ xung thêm gì nhiều vào cám tránh làm chim thay lông, tăng mồi tươi và quả chín), làm vệ sinh lồng cóng, mở áo lồng treo chim nơi không có gió lùa để chim làm vệ sinh bộ lông bằng chất nhờn của nó, điều này rất cần vì chim không được tắm nước nên chúng tắm khan để làm sạch đám bọ ký sinh.
- Thức ăn bổ xung: chủ yếu là các loại quả chín để bổ xung các vitamin giúp chim tăng sức đề kháng với bệnh. Ngoài ra có thể bổ xung một số loại vitamin tổng hợp dành riêng cho chim cảnh (có bán tại các cửa hàng chim cảnh) hoặc của gia cầm (bán tại các cửa hàng thuốc thú y) cho Chào mào ăn (mình không áp dụng cách này vì không sẵn có và có thể gây các tác dụng không mong muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của chim)
Thân!
Mình xin góp vài ý kiến:
- Chim cảnh nói chung và Chào mào nói riêng đều là loài vật máu nóng có thân nhiệt ổn định, có bộ lông vũ giữ ấm. Những chú chim khỏe mạnh được chăm sóc tốt, đủ dinh dưỡng sẽ đủ sức khỏe để vượt qua những ngày giá rét của mùa Đông. Ngoài tự nhiên, những ngày mưa rét chim Chào mào thường tìm những nơi lặng gió, gần nguồn thức ăn, tập chung lại thành đàn đậu sát nhau để giữ ấm cho cơ thể, kiếm ăn khi đói. Những chú chim già yếu sẽ bị chết, đây là quy luật chọn lọc tự nhiên.
- Chăm sóc chào mào trong những ngày quá rét cũng không khó, trong 24h mình thường phủ kín áo lồng khoảng từ 16h hôm trước đến 10h ngày hôm sau (buổi tối phủ kín hoàn toàn, nếu có điều kiện các bạn có thể dùng 1 bóng đèn sợi đốt 60-75W dùng giấy báo hoặc bìa cứng che bớt ánh sáng, treo phía dưới các lồng chim để sưởi ấm) và treo nơi kín gió. Thời gian còn lại (từ 10h đến 15h) cho chim ăn (các bạn chú ý không bổ xung thêm gì nhiều vào cám tránh làm chim thay lông, tăng mồi tươi và quả chín), làm vệ sinh lồng cóng, mở áo lồng treo chim nơi không có gió lùa để chim làm vệ sinh bộ lông bằng chất nhờn của nó, điều này rất cần vì chim không được tắm nước nên chúng tắm khan để làm sạch đám bọ ký sinh.
- Thức ăn bổ xung: chủ yếu là các loại quả chín để bổ xung các vitamin giúp chim tăng sức đề kháng với bệnh. Ngoài ra có thể bổ xung một số loại vitamin tổng hợp dành riêng cho chim cảnh (có bán tại các cửa hàng chim cảnh) hoặc của gia cầm (bán tại các cửa hàng thuốc thú y) cho Chào mào ăn (mình không áp dụng cách này vì không sẵn có và có thể gây các tác dụng không mong muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của chim)
Thân!

