01-06-2011, 05:38 PM
Ðề: Thông tin mới nhất về vụ tiêu hủy 70 chí mi ngày 2/1
Mình cũng bức xúc lắm lắm...
. Chim Hoạ mi cũng được xem là động vật quý hiếm chứ cần được bảo tồn. Cũng là một đất nước, cùng một luật pháp, mà những động vật sau khi được bắt kiểm tra và được thả vào rừng phát triển giống nòi, trong khi đó HM lại bị tiêu huỷ như con gà chăn dắt từng đàn.
Nếu cán bộ có trình độ, hiểu biết, có lương tâm thì không ai hành xử như các vị này. tại sao họ không thể thanh trùng, tiêu độc để phòng ngừa cúm. Chi phí yêu cầu các chủ chim phải trả, hoặc phạt hành chính như các nước tiên tiến khác. tất nhiên các chủ chim sẽ cảm ơn họ ngay và tất cả mọi người cũng hoan ngênh và cùng nhau đi kiểm tra chú chim yêu quý của mình định kỳ.
Đúng là "thiên lôi ở Việt Nam" gặp đâu cũng chặt chặt, chém chém cho nhẹ đầu, khỏi phải suy nghĩ, vì....tối còn phải đi nhậu, sáng hút "xì gà", uống cà phê phin.
Xin lỗi các AE nhé, mình hơi bức xúc, cần góp ý.
Mình cũng bức xúc lắm lắm...
. Chim Hoạ mi cũng được xem là động vật quý hiếm chứ cần được bảo tồn. Cũng là một đất nước, cùng một luật pháp, mà những động vật sau khi được bắt kiểm tra và được thả vào rừng phát triển giống nòi, trong khi đó HM lại bị tiêu huỷ như con gà chăn dắt từng đàn.Nếu cán bộ có trình độ, hiểu biết, có lương tâm thì không ai hành xử như các vị này. tại sao họ không thể thanh trùng, tiêu độc để phòng ngừa cúm. Chi phí yêu cầu các chủ chim phải trả, hoặc phạt hành chính như các nước tiên tiến khác. tất nhiên các chủ chim sẽ cảm ơn họ ngay và tất cả mọi người cũng hoan ngênh và cùng nhau đi kiểm tra chú chim yêu quý của mình định kỳ.
Đúng là "thiên lôi ở Việt Nam" gặp đâu cũng chặt chặt, chém chém cho nhẹ đầu, khỏi phải suy nghĩ, vì....tối còn phải đi nhậu, sáng hút "xì gà", uống cà phê phin.
Xin lỗi các AE nhé, mình hơi bức xúc, cần góp ý.

