Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kiến thức cơ bản về nuôi-chắm sóc-chữa bệnh cho cu gáy.
#16
Ðề: Kiến thức cơ bản về nuôi-chắm sóc-chữa bệnh cho cu gáy. Mong ban quản trị chuyển lên phần trên cho các bạn mới dễ quan sát, đọcĐể đáp ứng nhu cầu của 1 số bạn mới bắt đầu chơi và t

Đợt này mình ýt đi bẫy được nhà cũng chỉ còn hơn chục e. Cả thuộc, đấu, bổi. chim vừa tầm + tương lai bây giờ giá tầm từ 500k-1tr. Đúng là như bạn levantaovb nói do điều kiện hơi xa xôi cho nên việc giao lưu gặp gỡ cũng có trở ngại. Còn về chim nếu bạn thích thì nên bố trí 1 buổi xuống Hải Phòng chứ mình chưa bán chim kiểu chuyển xe khách bao giờ với lại mình khị bán hàng kiểu đó lắm nhỡ trong quá trình vận chuyển có sự có thành ra không hay.

Còn về việc bạn haivan_vn hỏi cách lựa chọn chim đực, mái thì mình không nhắc lại trong bài này nữa bởi mình cũng viết rất nhiều bài + có rất nhiều người khác đã viết rồi vậy bạn chịu khó dùng google tìm kiếm để đọc. Riêng việc nhổ lông đuôi để khảng định trống mái thì cũng không chắc 100% được bởi nhưng nhìn chung thì những con trống cộng lông đuôi của nó chỉ có mầu đen còn con mái thì cộng lông có mầu trắng.

Bạn chim3khanh có hỏi cách làm khoáng cho chim. Cái này mình cũng đã viết rồi nhưng mình sẽ gửi lại để các bạn dễ đọc.

CÔNG THỨC LÀM KHOÁNG CHO CU GÁY

1-Nguyên liệu:
-800g đất thịt ( loại đất lấy ở ruộng trồng lúa ) hoặc đất tổ mối là tốt nhất.
-200g than hoa ( mua ở cửa hàng bán than hoa, hoặc tự đốt lấy than )
-10-15 chiếc vỏ sò.( ra hàng ốc nhặt về )
-1 chiếc mai mực khô loại to ( ra hàng cá ngoài chợ xin )
-200g vỏ trứng ( nhặt hoặc xin ở hàng bán trứng vịt lộn)
-100g sỏi nhỏ = hoặc > đầy que tăm ( sàng từ cát xây nhà )
- 1 chút muối = đầu đũa.

2-Cách làm.

-Phơi đất cho khô tán nhỏ
-Đặp than hoa cho nát, nhỏ.
-Vỏ sò nướng vàng, đập nhỏ.
-Vỏ trứng rửa xạch phơi khô, giã nhỏ bỏ lớp màng trứng.
-Mai mực dùng thìa, dao cạo lấy lớp bột mịn.
-Sỏi rửa xạch đảo qua lửa.
+>> Mang tất cả hỗn lợp trên trộn đều với nhau cho thêm 1 chút muối + nước.
Phơi khô thành từng việc nhỏ = quả chanh rồi lấy cho chim ăn đần. Hặc sau khi phơi khô bạn lại tán nhỏ hỗn hợp đó ra bỏ vào cóng cho chim ăn đần. Cách này tiện và không lãng phí.
Với hỗn hợp đất khoáng trên bạn thu được tầm gần 2kg đất khoáng thành phẩm chỗ này có thể đủ cho 10 chú chim ăn trong 1 năm.
Rất dễ làm, chúc bạn thành công.
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Kiến thức cơ bản về nuôi-chắm sóc-chữa bệnh cho cu gáy. - bởi manhhahp - 06-26-2012, 12:20 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách