08-02-2012, 01:44 AM
Ðề: Phòng Thú Y
[SIZE="5"]Bệnh thương hàn và tiêu chảy do nhiễm khuẩn [/SIZE]
I. Nguyên nhân Bệnh lý và triệu chứng lâm sàng :
- Vẹt nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hoá khi ăn uống phải thức ăn, nước uống, phân của vẹt bị nhiễm bệnh. Vấn đề vẹt bị bệnh như thế nào và bắt nguồn từ đâu bạn có thể tìm hiểu thêm ở các trang chuyên về gia cầm , nhất là bồ câu vì có chế độ ăn hạt tương tự.
- Vẹt khi nhiễm khuẫn gây ra biến đổi cơ thể như nhiệt độ cơ thể tăng cao, run rẩy, vi khuẩn phát triển trong hệ thống tiêu hoá gây ra các tổn thương niêm mạc ruột, cơ ruột, làm cho ruột bị viêm và xuất huyết. Vẹt cũng như một số loại chim trời và gia cầm có thời gian ủ bệnh từ 1-2 ngày, thể hiện: ít hoạt động, kém ăn, " uống nước nhiều ". Sau đó, thân nhiệt tăng, chim đứng ủ rũ một chỗ, thở gấp, điều đặc biệt là " ỉa chảy, phân màu xanh đen hoặc xám vàng " và thường dính lại gần phần lông đít hậu môn, giai đoạn cuối có lẫn máu. Vẹt sẽ chết sau 3-5 ngày ủ bệnh vì vậy vấn đề theo dõi phân và hành vi của vẹt cực kì quan trọng.
II. Cách phòng ngừa bệnh cho vẹt :
- Hạn chế để vẹt tiếp xúc với chim trời và gia cầm ở xung quanh như : gà, vịt , chim sẻ, chim sâu .... Chúng có thể là một nguồn lây lan bệnh khi bạn để chim trời đậu đi phân hay ăn uống ở gần chuồng vẹt của bạn vì vậy tốt nhất nên để vẹt ở trong nhà nơi ít gió lùa nhưng thoáng mát.
- Khi có nhu cầu mua vẹt mới bạn nên để ý biểu hiện của vẹt như miêu tả ở trên và cần chú ý những con khác trong chuồng chung với nó, nếu phát hiện thấy biểu hiện vẹt bệnh với số lượng lớn thì tốt nhất bạn không nên mua vẹt ở chung chuồng. Vẹt mua về cần cách li với vẹt ở nhà trong thời gian 1 tuần để theo dõi tình trạng sức khoẻ, không nên nhốt chung dẫn đến lây lan cho vẹt khác.
- Vệ sinh : chuồng cần được chà rửa ít nhất 1 tuần một lần nhất là đáy lồng vì phân chim dính lại , một số loại vẹt rất thích ăn phân để bổ sung cái gì mình không biết. Cóng ăn và máng nước uống cần thay mới hàng ngày nhất là cho ăn các loại thức ăn tươi nhanh hư. Máng hứng phân và thức ăn cần lót báo và thay hàng ngày để theo dõi phân vì nếu bạn để 2-3 ngày thì khó khăn trong vấn đề phát hiện phân vẹt có biểu hiện lạ.
- Nên rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với vẹt bệnh.
III. Cách chữa trị cho vẹt :
Khi phát hiện vẹt bệnh cần cách li nó khỏi đàn nếu vẹt nhỏ nuôi tập thể như cocktiel, lovebird, yến phụng. Chuồng và tất cả cóng ăn nước uống, đồ chơi, tổ cần được rửa sạch sẽ bằng xa bông hoặc một số loại dung dịch sát khuẩn dành cho chăn nuôi. Sau đây là một số cách trị bệnh :
Cách 1: Tham khảo từ website bộ nông nghiệp và trại bán bồ câu giống :
- Thuốc điều trị: Chloramphenicol dùng liều 50mg/kg thể trọng; thuốc pha với nước theo tỷ lệ: 1 thuốc + 10 nước; cho chim uống trực tiếp. Cho uống thuốc liên tục trong 3-4 ngày.
- Thuốc trợ sức: cho uống thêm vitamin B1,C, K.
- Hộ lý: Để tránh tổn thương niêm mạc tiêu hoá, cần cho chim ăn thức ăn mềm dễ tiêu như thức hỗn hợp dạng bột hoặc trong thời gian điều trị; thực hiện cách ly chim ốm và chim khoẻ; làm vệ sinh, tiêu độc chuồng trại.
Cách 2:Tham khảo từ website bộ nông nghiệp và trại bán bồ câu giống :
- Thuốc điều trị: Dùng phối hợp hai loại thuốc: Tetracyclin: liều 50 mg/kg thể trọng.
Bisepton: liều 50 mg/kg thể trọng.
Thuốc có thể pha thành dung dịch đổ cho chim uống trực tiếp, liên tục trong 3-4 ngày.
- Thuốc trợ sức: như phác đồ 1.
- Hộ lý: như phác đồ 1.
Cách 3 : ( mình thường sử dụng học hỏi từ mấy bạn nuôi chim hót )
- Sử dụng thuốc smecta dành cho người bị tiêu chảy và nhiễm khuẩn đường ruột. Một gói pha với 1/2 lít nước ấm lắc đều. Cho uống trong 3-4 ngày nếu thấy vẹt khoẻ thì tăng dần lượng nước pha cho vẹt uống đến khi hết bệnh. Trong thời gian cho uống nhớ lắc đều cóng nước vì thuốc dễ lắn xuống đáy cóng.
- Sửi đèn giữ ấm cho vẹt và kích thích uống nước có pha thuốc.
- Không cho ăn trái cây và một số loại rau chứa nhiều nước chỉ cho ăn các loại thức ăn khô như kê lớn, lúa, bắp khô. Tất cả loại hạt cần sơ chế bớt bụi và tạp chất tránh tình trạng vẹt bị đau mắt bỏ ăn gây khó khăn cho việc điều trị.
- Bổ sung khoáng than giúp bài tiết và vitamin nhằm tăng cường miễn dịch cho vẹt , bạn có thể mua ở tiệm chim, giá cả tuỳ theo nguồn góc và chất lượng.
- Nếu vẹt yếu không ăn uống được thì bạn nên bơm thuốc 3 ngày\1 lần và nhân bắp sống nhai.
- Thời gian điều trị từ 3 - 7 ngày tuỳ theo mức độ bệnh và sức đề kháng của vẹt.
Nếu xảy ra vấn đề tốt nhất bạn nên quay clip và chụp hình phân cho ae quan sát hoặc hỏi a phát , roti , congphong hỗ trợ thêm. Cách trị này mình đã chữa trị thành công cho : 1 chào mào, 1 ngực hồng , 2 cockteil .
Chúc bạn thành công !!!
AE đừng có vô chém gió nha !!!
[SIZE="5"]Bệnh thương hàn và tiêu chảy do nhiễm khuẩn [/SIZE]
I. Nguyên nhân Bệnh lý và triệu chứng lâm sàng :
- Vẹt nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hoá khi ăn uống phải thức ăn, nước uống, phân của vẹt bị nhiễm bệnh. Vấn đề vẹt bị bệnh như thế nào và bắt nguồn từ đâu bạn có thể tìm hiểu thêm ở các trang chuyên về gia cầm , nhất là bồ câu vì có chế độ ăn hạt tương tự.
- Vẹt khi nhiễm khuẫn gây ra biến đổi cơ thể như nhiệt độ cơ thể tăng cao, run rẩy, vi khuẩn phát triển trong hệ thống tiêu hoá gây ra các tổn thương niêm mạc ruột, cơ ruột, làm cho ruột bị viêm và xuất huyết. Vẹt cũng như một số loại chim trời và gia cầm có thời gian ủ bệnh từ 1-2 ngày, thể hiện: ít hoạt động, kém ăn, " uống nước nhiều ". Sau đó, thân nhiệt tăng, chim đứng ủ rũ một chỗ, thở gấp, điều đặc biệt là " ỉa chảy, phân màu xanh đen hoặc xám vàng " và thường dính lại gần phần lông đít hậu môn, giai đoạn cuối có lẫn máu. Vẹt sẽ chết sau 3-5 ngày ủ bệnh vì vậy vấn đề theo dõi phân và hành vi của vẹt cực kì quan trọng.
II. Cách phòng ngừa bệnh cho vẹt :
- Hạn chế để vẹt tiếp xúc với chim trời và gia cầm ở xung quanh như : gà, vịt , chim sẻ, chim sâu .... Chúng có thể là một nguồn lây lan bệnh khi bạn để chim trời đậu đi phân hay ăn uống ở gần chuồng vẹt của bạn vì vậy tốt nhất nên để vẹt ở trong nhà nơi ít gió lùa nhưng thoáng mát.
- Khi có nhu cầu mua vẹt mới bạn nên để ý biểu hiện của vẹt như miêu tả ở trên và cần chú ý những con khác trong chuồng chung với nó, nếu phát hiện thấy biểu hiện vẹt bệnh với số lượng lớn thì tốt nhất bạn không nên mua vẹt ở chung chuồng. Vẹt mua về cần cách li với vẹt ở nhà trong thời gian 1 tuần để theo dõi tình trạng sức khoẻ, không nên nhốt chung dẫn đến lây lan cho vẹt khác.
- Vệ sinh : chuồng cần được chà rửa ít nhất 1 tuần một lần nhất là đáy lồng vì phân chim dính lại , một số loại vẹt rất thích ăn phân để bổ sung cái gì mình không biết. Cóng ăn và máng nước uống cần thay mới hàng ngày nhất là cho ăn các loại thức ăn tươi nhanh hư. Máng hứng phân và thức ăn cần lót báo và thay hàng ngày để theo dõi phân vì nếu bạn để 2-3 ngày thì khó khăn trong vấn đề phát hiện phân vẹt có biểu hiện lạ.
- Nên rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với vẹt bệnh.
III. Cách chữa trị cho vẹt :
Khi phát hiện vẹt bệnh cần cách li nó khỏi đàn nếu vẹt nhỏ nuôi tập thể như cocktiel, lovebird, yến phụng. Chuồng và tất cả cóng ăn nước uống, đồ chơi, tổ cần được rửa sạch sẽ bằng xa bông hoặc một số loại dung dịch sát khuẩn dành cho chăn nuôi. Sau đây là một số cách trị bệnh :
Cách 1: Tham khảo từ website bộ nông nghiệp và trại bán bồ câu giống :
- Thuốc điều trị: Chloramphenicol dùng liều 50mg/kg thể trọng; thuốc pha với nước theo tỷ lệ: 1 thuốc + 10 nước; cho chim uống trực tiếp. Cho uống thuốc liên tục trong 3-4 ngày.
- Thuốc trợ sức: cho uống thêm vitamin B1,C, K.
- Hộ lý: Để tránh tổn thương niêm mạc tiêu hoá, cần cho chim ăn thức ăn mềm dễ tiêu như thức hỗn hợp dạng bột hoặc trong thời gian điều trị; thực hiện cách ly chim ốm và chim khoẻ; làm vệ sinh, tiêu độc chuồng trại.
Cách 2:Tham khảo từ website bộ nông nghiệp và trại bán bồ câu giống :
- Thuốc điều trị: Dùng phối hợp hai loại thuốc: Tetracyclin: liều 50 mg/kg thể trọng.
Bisepton: liều 50 mg/kg thể trọng.
Thuốc có thể pha thành dung dịch đổ cho chim uống trực tiếp, liên tục trong 3-4 ngày.
- Thuốc trợ sức: như phác đồ 1.
- Hộ lý: như phác đồ 1.
Cách 3 : ( mình thường sử dụng học hỏi từ mấy bạn nuôi chim hót )
- Sử dụng thuốc smecta dành cho người bị tiêu chảy và nhiễm khuẩn đường ruột. Một gói pha với 1/2 lít nước ấm lắc đều. Cho uống trong 3-4 ngày nếu thấy vẹt khoẻ thì tăng dần lượng nước pha cho vẹt uống đến khi hết bệnh. Trong thời gian cho uống nhớ lắc đều cóng nước vì thuốc dễ lắn xuống đáy cóng.
- Sửi đèn giữ ấm cho vẹt và kích thích uống nước có pha thuốc.
- Không cho ăn trái cây và một số loại rau chứa nhiều nước chỉ cho ăn các loại thức ăn khô như kê lớn, lúa, bắp khô. Tất cả loại hạt cần sơ chế bớt bụi và tạp chất tránh tình trạng vẹt bị đau mắt bỏ ăn gây khó khăn cho việc điều trị.
- Bổ sung khoáng than giúp bài tiết và vitamin nhằm tăng cường miễn dịch cho vẹt , bạn có thể mua ở tiệm chim, giá cả tuỳ theo nguồn góc và chất lượng.
- Nếu vẹt yếu không ăn uống được thì bạn nên bơm thuốc 3 ngày\1 lần và nhân bắp sống nhai.
- Thời gian điều trị từ 3 - 7 ngày tuỳ theo mức độ bệnh và sức đề kháng của vẹt.
Nếu xảy ra vấn đề tốt nhất bạn nên quay clip và chụp hình phân cho ae quan sát hoặc hỏi a phát , roti , congphong hỗ trợ thêm. Cách trị này mình đã chữa trị thành công cho : 1 chào mào, 1 ngực hồng , 2 cockteil .
Chúc bạn thành công !!!
AE đừng có vô chém gió nha !!!

