06-06-2012, 05:48 PM
Ðề: Giúp e về chim Yểng
Nhồng ( yểng ) tự biết uống nước là đã biết tự mổ ( nhưng do chưa được quen hoặc chưa được dạy
cách tự mổ ) bây giờ bạn hãy hoà cám ba vì với nước rồi hàng ngày bón cho nó, nhưng bón theo kiểu
nhử để sát miệng nó rồi rụt lại cho nó với theo, nhử sau đó bạn để luôn cái cóng ăn đó trong chuồng
của nó rồi lấy cái cây dài xúc lên lại nhử như vậy vài ngày là biết tự mổ.
Lưu ý khi nó đã biết tự mổ rồi nhưng vẫn chưa thành thục lúc đó ngoài việc để sẵn 1 cóng cám hạt
bạn vẫn nên hoà nước với cám bón thêm tránh chim chưa quen hẳn với việc tự ăn mà gầy đi.
Trong thời gian này bạn có thể cho chim ăn ớt cắt miếng vừa ăn, bỏ hạt để chim chống gió lạnh và
mau lột lưỡi, khi tối nên trùm lồng cho chim đỡ muỗi, khi nào chim thay lông, lúc đó chim líu ríu hót
khi đó bạn hãy dạy chim cách nói vào sáng sớm và chập tối ( khoảng 8h tối ) và buổi trưa, đầu tiên
là những từ ngắn rồi khi chim biết nói hãy dạy từ dài hơn.
Nhồng ( yểng ) tự biết uống nước là đã biết tự mổ ( nhưng do chưa được quen hoặc chưa được dạy
cách tự mổ ) bây giờ bạn hãy hoà cám ba vì với nước rồi hàng ngày bón cho nó, nhưng bón theo kiểu
nhử để sát miệng nó rồi rụt lại cho nó với theo, nhử sau đó bạn để luôn cái cóng ăn đó trong chuồng
của nó rồi lấy cái cây dài xúc lên lại nhử như vậy vài ngày là biết tự mổ.
Lưu ý khi nó đã biết tự mổ rồi nhưng vẫn chưa thành thục lúc đó ngoài việc để sẵn 1 cóng cám hạt
bạn vẫn nên hoà nước với cám bón thêm tránh chim chưa quen hẳn với việc tự ăn mà gầy đi.
Trong thời gian này bạn có thể cho chim ăn ớt cắt miếng vừa ăn, bỏ hạt để chim chống gió lạnh và
mau lột lưỡi, khi tối nên trùm lồng cho chim đỡ muỗi, khi nào chim thay lông, lúc đó chim líu ríu hót
khi đó bạn hãy dạy chim cách nói vào sáng sớm và chập tối ( khoảng 8h tối ) và buổi trưa, đầu tiên
là những từ ngắn rồi khi chim biết nói hãy dạy từ dài hơn.

