12-17-2010, 09:55 PM
Ðề: Chim dồng dộc (rồng rộc)
Ở Huế loại chim này người ta thường gọi là RỘT RỘT. Những nơi chúng nó tới làm tổ thường là ngọn cây tre và ngọn cây Bạc hà. Cứ nơi nào có bầy chim này làm tổ là nơi đó inh ỏi suốt ngày.. Chúng cứ kêu kêu vang cả 1 góc vườn. Nơi đâu có chúng làm tổ là ta đều dễ dàng biết được.Nhưng để bắt được tổ chim này không phải đơn giản. THật sự rất gian nan.Vì tổ của chúng thường nằm tít trên ngọn cây cao.
Hồi nhỏ tớ rất thích nuôi loại chim này, bắt tổ chim non về nuôi lên. Cho uống nước đường và ăn gạo.Khi lớn lên ta có thể thả chúng đi bay đi bay về rất dễ thương đấy!
Đặc điểm của loài chim này là con trống đẹp hơn con mái ở màu sắc.Và điều đặc biệt hơn nữa là cái tổ được đan rất công phu như cái bình hồ lô vậy. Có 2 loai tổ trong 1 bầy chim, 1 tổ dành cho con chim trống đứng chơi hay làm gì đấy, hình dáng như là cái giỏ có quai xách vậy. Và 1 loại tổ thường chứa đựng các chú chim non , hình dáng như 1 cái bình dài hơn tổ chim ở hình trên rất tiếc là không có ảnh để chia sẽ!
Ở Huế loại chim này người ta thường gọi là RỘT RỘT. Những nơi chúng nó tới làm tổ thường là ngọn cây tre và ngọn cây Bạc hà. Cứ nơi nào có bầy chim này làm tổ là nơi đó inh ỏi suốt ngày.. Chúng cứ kêu kêu vang cả 1 góc vườn. Nơi đâu có chúng làm tổ là ta đều dễ dàng biết được.Nhưng để bắt được tổ chim này không phải đơn giản. THật sự rất gian nan.Vì tổ của chúng thường nằm tít trên ngọn cây cao.
Hồi nhỏ tớ rất thích nuôi loại chim này, bắt tổ chim non về nuôi lên. Cho uống nước đường và ăn gạo.Khi lớn lên ta có thể thả chúng đi bay đi bay về rất dễ thương đấy!
Đặc điểm của loài chim này là con trống đẹp hơn con mái ở màu sắc.Và điều đặc biệt hơn nữa là cái tổ được đan rất công phu như cái bình hồ lô vậy. Có 2 loai tổ trong 1 bầy chim, 1 tổ dành cho con chim trống đứng chơi hay làm gì đấy, hình dáng như là cái giỏ có quai xách vậy. Và 1 loại tổ thường chứa đựng các chú chim non , hình dáng như 1 cái bình dài hơn tổ chim ở hình trên rất tiếc là không có ảnh để chia sẽ!
