12-09-2010, 03:01 PM
Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát
Có nhiều thức ăn cho chim mà khi dùng tươi sống thì có tính mát nhưng khi dùng chế biến (khô) thì trở thành rất nóng, giúp chim căng lửa:
1. Cào cào tươi là mát nếu làm khô thì nóng.
2. Sâu tươi mát nếu làm khô thì nóng.
3. Liu điu tươi thì mát nhưng làm khô thì nóng.
4. Dế tươi thì mát nhưng làm khô thì nóng.
........
Theo như tôi biết thì nên cho chim ăn sống mới tốt không hại đến gan và chim chơi bền. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại nên dùng đồ chế biến (làm khô) thì con chim tiêu hóa tốt hơn và sức ăn khỏe hơn, căng lửa hơn.
Theo ý cá nhân tôi thì phải dung hòa làm sao hợp lý thì mới nuôi được 1 chú chim như ý.
Theo các bạn thì như thế nào? nhiệt tình góp ý để anh em cùng bàn luận.
Có nhiều thức ăn cho chim mà khi dùng tươi sống thì có tính mát nhưng khi dùng chế biến (khô) thì trở thành rất nóng, giúp chim căng lửa:
1. Cào cào tươi là mát nếu làm khô thì nóng.
2. Sâu tươi mát nếu làm khô thì nóng.
3. Liu điu tươi thì mát nhưng làm khô thì nóng.
4. Dế tươi thì mát nhưng làm khô thì nóng.
........
Theo như tôi biết thì nên cho chim ăn sống mới tốt không hại đến gan và chim chơi bền. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại nên dùng đồ chế biến (làm khô) thì con chim tiêu hóa tốt hơn và sức ăn khỏe hơn, căng lửa hơn.
Theo ý cá nhân tôi thì phải dung hòa làm sao hợp lý thì mới nuôi được 1 chú chim như ý.
Theo các bạn thì như thế nào? nhiệt tình góp ý để anh em cùng bàn luận.

