12-08-2010, 02:41 AM
Ðề: cách nhận biết sâu đầu đỏ nam,bắc?
Phải công nhận Sâu Đầu Đỏ trong Nam khó nuôi thật, trời mưa và mới trở gió tí, chim đẻ ở nơi kín gió mà vẫn ủ rũ, xù lông, sâu tươi có đó nhưng mà vẫn không ăn. Trước kia cứ nghĩ em nó dễ nuôi như chim Khuyên chứ, bây giờ thì em mới "hiểu".
Một số thông tin về chim Sâu cho anh em nhà ta tham khảo:
CHIM CHÍCH BÔNG NÂU - Orthotomus sepium
Họ: Chim chích Sylviidae
Bộ: Sẻ Passeriformes
![[Hình ảnh: 70_1290261706_chichbongnau3.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261706_chichbongnau3.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261706_chichbongnau1.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261706_chichbongnau1.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261706_chichbongnau2.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261706_chichbongnau2.jpg)
![[Hình ảnh: 95639967_5cc6d01348.jpg]](http://static.flickr.com/37/95639967_5cc6d01348.jpg)
![[Hình ảnh: 95639969_056489d2a1.jpg]](http://static.flickr.com/19/95639969_056489d2a1.jpg)
Chim trưởng thành:
Mặt trên của đầu từ trước mắt đến gáy hung nâu tươi. Lưng, vai, hông và phần lộ ra ngoài của bao cánh nâu xám thẫm. Lông cánh sơ cấp và thứ cấp có mép viền hung hồng. Trên đuôi hung vàng xám. Đuôi hung nâu, với phần gốc đen nhạt. Nửa dưới đầu trắng. Phần còn lại của mặt bụng trắng phớt vàng hung và hơi thẫm hơn ở dưới đuôi. Mắt nâu vàng. Mỏ trên nâu sừng, mỏ dưới nâu vàng. Chân nâu nhạt.
Kích thước: Cánh: 46 - 52; đuôi: 34 - 43; giò: 19 - 20; mỏ: 14 - 16mm.
Phân bố:
Loài chích bông nâu này phân bố ở Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Bocnêô và Xumatra.
Việt Nam chỉ mới tìm thấy loài này ở Tây Ninh và Trà Vinh.
Chích bông nâu, Sâu đầu đỏ hay Đầu đỏ đều là tên thường gọi của một loài chim bé bé xinh xinh rất đỗi quen thuộc với mọi người. Những năm gần đây, Đầu đỏ được giới nuôi chim thích nuôi không chỉ vì tiếng “ri rích, ri rích” dễ thương mà còn vì những bước nhảy linh hoạt thật đáng yêu của chúng. Đầu đỏ thuộc họ chim Chích (Sylviidae), có tên khoa học là Orthotomus sepium, tên Anh là Ashy Tailorbird. Loài này phân bố ở Việt nam, Indonesia, Thái lan, Philippine, Singapore.
- Chim mái trưởng thành, kích thước tương đương nhưng sắc lông nhạt hơn chim trống rất nhiều. Ở dưới họng sẽ có chỏm lông màu trắng!
Đầu đỏ là loại chim Đông Phương có cách xây tổ độc đáo nhất. Chúng khâu những chiếc lá nhỏ với nhau bằng các sợi bông, tơ nhện, rồi xây một chiếc tổ hình chiếc tách trà ở đó. Đối với những loài cây có lá rộng bản như mít, điều, bàng, ngái...kể cả phần cuối của tàu lá chuối, chúng phải phối hợp cả chân - cánh - mỏ mới có thể kéo 2 mép lá lại với nhau rồi khâu bằng một sợi tơ lấy cắp từ tổ nhện. Có lẽ do quá khéo léo trong việc này mà Đầu đỏ còn có biệt danh là chim “may đồ” hay chim “khâu vá”. Mỗi năm chim đẻ 1 – 2 lứa, mỗi lứa đẻ từ 3 – 5 trứng, nở từ 2 – 3 con. Trong tự nhiên, số lượng chim Đầu đỏ không nhiều bởi vì chúng thường bị mất trộm trứng và còn mất rất nhiều thời gian để nuôi con của Chim vịt - Một loài chim ký sinh tổ.
Ở nước ta, Đầu Đỏ sống ở khắp mọi nơi miễn là có cây cối bởi vì món ăn khoái khẩu của chúng là sâu và trứng sâu. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi chúng là chim của vườn tược. Chúng quả là có “tài vạch lá tìm sâu”, di chuyển liên tục từ cành này sang cành khác, từ cây này sang cây khác một cách rất nhẹ nhàng. Ở lồng nuôi, Đầu đỏ cũng dễ dàng chấp nhận ăn bột chế biến. Tuy nhiên, để chim siêng hót cần phải bổ sung thức ăn tươi sống (sâu gạo, trứng kiến) mỗi ngày hoặc cách nhật. Vấn đề chăm sóc và chọn lồng nuôi cũng giống như ở chim Xanh tím.
CHIM CHÍCH BÔNG CÁNH VÀNG - Orthotomus atrogularis
Họ: Chim chích Sylviidae
Bộ: Sẻ Passeriformes
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang1.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang1.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang2.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang2.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang4.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang4.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang5.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang5.jpg)
Chim trưởng thành:
Trông gần giống loài O. sutorius nhưng kích thước hơi bé hơn, lỗ hơi dài hơn, đỉnh đầu hung tươi, mặt lưng có màu lục bóng hơn, mặt bụng xám với họng và bụng trắng nhạt, dưới đuôi và dưới cánh vàng tươi.
Mắt nâu nhạt. Mỏ trên nâu, mỏ dưới nâu hồng nhạt. Chân nâu hồng nhạt.
Kích thước:
Cánh: 40 - 45; đuôi: 34; giò: 19; mỏ: 15mm.
Phân bố:
Loài chích bông này phân bố ở Miến Điện, Thái Lan, Tây Nam Trung Quốc (Vân Nam), Đông Dương, Mã Lai và Xumatra.
Việt Nam có thể gặp loài này ở khắp mọi nơi từ Bắc đến Nam nhưng không phổ biến bằng loài O.sutorius.
Orthotomus
![[Hình ảnh: Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius...ix_183.jpg]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius%29_at_Sindhrot_near_Vadodara%2C_Gujrat_Pix_183.jpg)
![[Hình ảnh: orthotomus_sutorius.jpg]](http://fatfinch.files.wordpress.com/2007/09/orthotomus_sutorius.jpg)
Tổ
![[Hình ảnh: Common_Tailorbird_(Orthotomus_sutorius)_...G_7248.jpg]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Common_Tailorbird_(Orthotomus_sutorius)_Nest_in_Hyderabad,_AP_W_IMG_7248.jpg)
![[Hình ảnh: Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius...e_0128.jpg]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius%29_at_Hodal_I_Picture_0128.jpg)
Nhìn qua thì thấy loại này lớn xác hơn 2 loại trên, đầu dài hơn, và ở ngực có hai vệt đen
Trước kia hay nghe người ta gọi Chim Chích Bông, Hiền Cô Nương cứ nghĩ là chim Sâu Xanh hoặc là Sâu Đầu Đỏ, nhưng hình như tên này là để chỉ đến một loại khác nữa! Không biết anh em nhà ta đã có ai nuôi loại này chưa?
![[Hình ảnh: kh-anhdongvat-03.jpg]](http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20100702/kh-anhdongvat-03.jpg)
![[Hình ảnh: 38820584.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38820584.jpg)
![[Hình ảnh: 38820577.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38820577.jpg)
![[Hình ảnh: 38820568.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38820568.jpg)
![[Hình ảnh: 38819801.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38819801.jpg)
![[Hình ảnh: 37706466.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37706466.jpg)
![[Hình ảnh: Styan%27s-Grasshopper-Warbler_NM.jpg]](http://www.birdskorea.org/Images/images2009/07/Styan%27s-Grasshopper-Warbler_NM.jpg)
giọng hót: http://www.mediafire.com/?63ndfp6wt46l3lb
michealowenmu7, post: 19141 Đã viết:đây có thể goi chim này là sâu xanh hay miền quê gọi là sâu cối hót rất hay, nhưng mà nếu bẫy về thì rất khó nuôi, khó hót, khó vô cám, và cũng khó chọn trống mái nữa ấyĐiều trên thì Hiền Cô Nương không chắc chắn đâu! Vì trước kia có trò chuyện với anh Thần Điêu thì nghe anh ấy nói ngoài đó vẫn có 2 loại là Sâu Xanh và Sâu Đầu Đỏ mà!
Phải công nhận Sâu Đầu Đỏ trong Nam khó nuôi thật, trời mưa và mới trở gió tí, chim đẻ ở nơi kín gió mà vẫn ủ rũ, xù lông, sâu tươi có đó nhưng mà vẫn không ăn. Trước kia cứ nghĩ em nó dễ nuôi như chim Khuyên chứ, bây giờ thì em mới "hiểu".
Một số thông tin về chim Sâu cho anh em nhà ta tham khảo:
CHIM CHÍCH BÔNG NÂU - Orthotomus sepium
Họ: Chim chích Sylviidae
Bộ: Sẻ Passeriformes
![[Hình ảnh: 70_1290261706_chichbongnau3.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261706_chichbongnau3.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261706_chichbongnau1.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261706_chichbongnau1.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261706_chichbongnau2.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261706_chichbongnau2.jpg)
![[Hình ảnh: 95639967_5cc6d01348.jpg]](http://static.flickr.com/37/95639967_5cc6d01348.jpg)
![[Hình ảnh: 95639969_056489d2a1.jpg]](http://static.flickr.com/19/95639969_056489d2a1.jpg)
Chim trưởng thành:
Mặt trên của đầu từ trước mắt đến gáy hung nâu tươi. Lưng, vai, hông và phần lộ ra ngoài của bao cánh nâu xám thẫm. Lông cánh sơ cấp và thứ cấp có mép viền hung hồng. Trên đuôi hung vàng xám. Đuôi hung nâu, với phần gốc đen nhạt. Nửa dưới đầu trắng. Phần còn lại của mặt bụng trắng phớt vàng hung và hơi thẫm hơn ở dưới đuôi. Mắt nâu vàng. Mỏ trên nâu sừng, mỏ dưới nâu vàng. Chân nâu nhạt.
Kích thước: Cánh: 46 - 52; đuôi: 34 - 43; giò: 19 - 20; mỏ: 14 - 16mm.
Phân bố:
Loài chích bông nâu này phân bố ở Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Bocnêô và Xumatra.
Việt Nam chỉ mới tìm thấy loài này ở Tây Ninh và Trà Vinh.
Chích bông nâu, Sâu đầu đỏ hay Đầu đỏ đều là tên thường gọi của một loài chim bé bé xinh xinh rất đỗi quen thuộc với mọi người. Những năm gần đây, Đầu đỏ được giới nuôi chim thích nuôi không chỉ vì tiếng “ri rích, ri rích” dễ thương mà còn vì những bước nhảy linh hoạt thật đáng yêu của chúng. Đầu đỏ thuộc họ chim Chích (Sylviidae), có tên khoa học là Orthotomus sepium, tên Anh là Ashy Tailorbird. Loài này phân bố ở Việt nam, Indonesia, Thái lan, Philippine, Singapore.
- Chim mái trưởng thành, kích thước tương đương nhưng sắc lông nhạt hơn chim trống rất nhiều. Ở dưới họng sẽ có chỏm lông màu trắng!
Đầu đỏ là loại chim Đông Phương có cách xây tổ độc đáo nhất. Chúng khâu những chiếc lá nhỏ với nhau bằng các sợi bông, tơ nhện, rồi xây một chiếc tổ hình chiếc tách trà ở đó. Đối với những loài cây có lá rộng bản như mít, điều, bàng, ngái...kể cả phần cuối của tàu lá chuối, chúng phải phối hợp cả chân - cánh - mỏ mới có thể kéo 2 mép lá lại với nhau rồi khâu bằng một sợi tơ lấy cắp từ tổ nhện. Có lẽ do quá khéo léo trong việc này mà Đầu đỏ còn có biệt danh là chim “may đồ” hay chim “khâu vá”. Mỗi năm chim đẻ 1 – 2 lứa, mỗi lứa đẻ từ 3 – 5 trứng, nở từ 2 – 3 con. Trong tự nhiên, số lượng chim Đầu đỏ không nhiều bởi vì chúng thường bị mất trộm trứng và còn mất rất nhiều thời gian để nuôi con của Chim vịt - Một loài chim ký sinh tổ.
Ở nước ta, Đầu Đỏ sống ở khắp mọi nơi miễn là có cây cối bởi vì món ăn khoái khẩu của chúng là sâu và trứng sâu. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi chúng là chim của vườn tược. Chúng quả là có “tài vạch lá tìm sâu”, di chuyển liên tục từ cành này sang cành khác, từ cây này sang cây khác một cách rất nhẹ nhàng. Ở lồng nuôi, Đầu đỏ cũng dễ dàng chấp nhận ăn bột chế biến. Tuy nhiên, để chim siêng hót cần phải bổ sung thức ăn tươi sống (sâu gạo, trứng kiến) mỗi ngày hoặc cách nhật. Vấn đề chăm sóc và chọn lồng nuôi cũng giống như ở chim Xanh tím.
CHIM CHÍCH BÔNG CÁNH VÀNG - Orthotomus atrogularis
Họ: Chim chích Sylviidae
Bộ: Sẻ Passeriformes
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang1.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang1.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang2.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang2.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang4.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang4.jpg)
![[Hình ảnh: 70_1290261961_canhvang5.jpg]](http://english.vnsay.com/file/cms/70_1290261961_canhvang5.jpg)
Chim trưởng thành:
Trông gần giống loài O. sutorius nhưng kích thước hơi bé hơn, lỗ hơi dài hơn, đỉnh đầu hung tươi, mặt lưng có màu lục bóng hơn, mặt bụng xám với họng và bụng trắng nhạt, dưới đuôi và dưới cánh vàng tươi.
Mắt nâu nhạt. Mỏ trên nâu, mỏ dưới nâu hồng nhạt. Chân nâu hồng nhạt.
Kích thước:
Cánh: 40 - 45; đuôi: 34; giò: 19; mỏ: 15mm.
Phân bố:
Loài chích bông này phân bố ở Miến Điện, Thái Lan, Tây Nam Trung Quốc (Vân Nam), Đông Dương, Mã Lai và Xumatra.
Việt Nam có thể gặp loài này ở khắp mọi nơi từ Bắc đến Nam nhưng không phổ biến bằng loài O.sutorius.
Orthotomus
![[Hình ảnh: Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius...ix_183.jpg]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius%29_at_Sindhrot_near_Vadodara%2C_Gujrat_Pix_183.jpg)
![[Hình ảnh: orthotomus_sutorius.jpg]](http://fatfinch.files.wordpress.com/2007/09/orthotomus_sutorius.jpg)
Tổ
![[Hình ảnh: Common_Tailorbird_(Orthotomus_sutorius)_...G_7248.jpg]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Common_Tailorbird_(Orthotomus_sutorius)_Nest_in_Hyderabad,_AP_W_IMG_7248.jpg)
![[Hình ảnh: Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius...e_0128.jpg]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Common_Tailorbird_%28Orthotomus_sutorius%29_at_Hodal_I_Picture_0128.jpg)
Nhìn qua thì thấy loại này lớn xác hơn 2 loại trên, đầu dài hơn, và ở ngực có hai vệt đen
Trước kia hay nghe người ta gọi Chim Chích Bông, Hiền Cô Nương cứ nghĩ là chim Sâu Xanh hoặc là Sâu Đầu Đỏ, nhưng hình như tên này là để chỉ đến một loại khác nữa! Không biết anh em nhà ta đã có ai nuôi loại này chưa?
![[Hình ảnh: kh-anhdongvat-03.jpg]](http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20100702/kh-anhdongvat-03.jpg)
![[Hình ảnh: 38820584.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38820584.jpg)
![[Hình ảnh: 38820577.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38820577.jpg)
![[Hình ảnh: 38820568.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38820568.jpg)
![[Hình ảnh: 38819801.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/38819801.jpg)
![[Hình ảnh: 37706466.jpg]](https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37706466.jpg)
![[Hình ảnh: Styan%27s-Grasshopper-Warbler_NM.jpg]](http://www.birdskorea.org/Images/images2009/07/Styan%27s-Grasshopper-Warbler_NM.jpg)
giọng hót: http://www.mediafire.com/?63ndfp6wt46l3lb
