02-06-2013, 12:00 PM
Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!
------->theo e nghĩ cách trị tôt 1 la đừng đụng đến chân e nó, cứ cho tẩm nước muối, giảm bớt trứng vệ sinh lồng sạch sẽ con nào hết là hết con nặng quá thì giải phẫu ngón chân.e đang áp dụng cho bầy chim nhà cũng có vẻ khả quan.
Hưng Canary, post: 18394 Đã viết:Bài viết của bạn rất hay, cám ơn đã chia sẻ!A Hưng sửa dấu dùm e nha(e online bằng ip)nhà e cũng nuôi rât nhiu yến khỏang gần 50 cá thể.nói thật bệnh này e nghiên cứu cũng nhìu bác tiền bối rồi thâm niên tòan rất nhìu năm.kể cả chú Cừong dola bên q7.hỏi cách trị bệnh đau chân này rồi chú nói bó tay.chú có kể hồi xưa chú chơi đôi nào bị bệnh nay???kể cả it ve sinh lồng chú cũng k hiểu tại sao yến giờ hay đau chân quá.e cũng có qua thăm đàn chim của chú.chim nhập khá nhìu thế mà cũng có vài e đau chân chim Việt Nam cũng vài e bị.thử hỏi kinh nghiệm mấy chục năm trời như chú còn trị không dc thi làm sao???Em đã áp dụng rât nhìu cách cho dàn chim nha ngâm methyxanh xông xai gentristore (định nói Gentrisone phải ko?) kết quả ngày càng nặng(lúc đầu thì hầu như hết hẳn).có e còn cui cả chân(bi chan nay chua nhu nhug cach tren xog thanh 2 chan)
Mình góp ý một chút: Nên thay Clorocid-H bằng Gentrisone (bán ở hiệu thuốc tân dược); trong Gentrisone có thêm thành phần chống nấm nó sẽ có ích cho chỗ tổn thưởng ở chân yến; vì chỗ tổn thương thường tạp nhiễm trong đó thường sẽ có nấm. Còn so sánh tác dụng trên vi khuẩn của clorocid/cloramphenicol trong clorocid-H và Gentamycin trong gentrisone mình ko chắc cái nào đạt hiệu quả cao hơn nhưng theo hướng dẫn của bạn thì có dùng clorocid bột rồi nên nếu chuyển qua dùng Gentrisone nó có thêm tác dụng ngăn ngừa nấm.
------->theo e nghĩ cách trị tôt 1 la đừng đụng đến chân e nó, cứ cho tẩm nước muối, giảm bớt trứng vệ sinh lồng sạch sẽ con nào hết là hết con nặng quá thì giải phẫu ngón chân.e đang áp dụng cho bầy chim nhà cũng có vẻ khả quan.

