04-04-2012, 08:45 PM
Ðề: Nghệ thuật chào mào- bao nhiêu cách chơi
Nghệ thuật chơi chào mào đánh bẩy
Người chơi nghệ thuật này khá phổ biến , có thể là một tay chơi vài mươi năm kinh nghiệm nuôi chim đấu giọng hoặc có thể là một anh mới tập chơi vài ngày , và cũng có thể là một anh đánh chim cơm gạo , hình ảnh thường thấy họ vác lụp chim , vác sào rong ruổi trên các nẻo đường.
Thật khó để phân biệt ai là người chơi kinh nghiệm , ai là người tập tành chơi nếu chỉ liếc sơ qua.
Kịch bản thường thấy cho người chơi giải trí nhau sau:
Sau vài lần theo bạn bè đi đánh chim giải trí , thấy thú vị bèn tìm mua chim mồi và phụ kiện rồi cứ thế say sưa , có thể anh ta không biết thế nào là giọng hay , có thể anh ta chưa bao giờ cực nhọc trong công việc thuần bổi hay cũng chưa bao giờ tới cội để dợt chim...nhưng anh ta đam mê cảnh chim mồi rút chim rừng về , cảnh chim mồi múa rủ dụ chim trận vào cầu tử ...Họ chơi vì giải trí.
Đối với người thâm niên trong môn nghệ thuật chào mào , cách họ mê thú vui này khác hẳn là : am hiểu , tinh tế và có sự chọn lọc .
Kịch bản thường thấy như sau :
Sau thời gian tìm hiểu , định hướng lối chơi , thuần dưỡng chim bổi thành mồi , có cảm nhận sâu sắc về giọng và quyết chí lên rừng tìm chim hay theo sở thích của mình. Họ đi đánh chim.
Cũng như những người đi đánh chim khác , họ sử dụng lụp , sào , lương thực , áo chống mưa , chống muổi..v.v Tìm đến những vùng có chim hót như họ mong muốn , rồi phục kích.
Họ đi xa hơn vài mươi cây số , hoặc vài trăm cây số để đến một nới quen thuộc nào đó , vì nơi đó đã từng đánh được chim ưng ý hay một tin đồn họ biết được ....cái này khác với anh chơi giải trí là chổ nào có chim là lên kèo ngay.
Khi bẩy được con như ý có lẽ không gì có thể đổi được , khi bẩy được chim không hay họ thả hoặc đem về cho bạn bè đang tập chơi ....vì nuôi con chim dở tiếc thời gian , lồng bọng và công sức.
Bắt được bổi hay về nhà thuần dưỡng nuôi nấng vài năm , huấn luyện thành mồi...và tiếp tục đam mê của mình.
Với những anh xem đánh chim là cơm gạo thì con mồi của họ mới là quí nhất , họ cũng lặn lội tìm chim hay , nếu bắt dc chim dở cũng cho vào túi gút ra tiệm bán kiếm tiền xăng . khi bắt được chim hay ưng ý , chim đột biến họ sẳn sang sang tay với một giá hợp lý nào đó cho những mối lái của mình .
thân
Centimet
Nghệ thuật chơi chào mào đánh bẩy
![[Hình ảnh: hoagao5.jpg]](http://nguyenuyenthu.vnweblogs.com/gallery/10044/hoagao5.jpg)
Người chơi nghệ thuật này khá phổ biến , có thể là một tay chơi vài mươi năm kinh nghiệm nuôi chim đấu giọng hoặc có thể là một anh mới tập chơi vài ngày , và cũng có thể là một anh đánh chim cơm gạo , hình ảnh thường thấy họ vác lụp chim , vác sào rong ruổi trên các nẻo đường.
Thật khó để phân biệt ai là người chơi kinh nghiệm , ai là người tập tành chơi nếu chỉ liếc sơ qua.
Kịch bản thường thấy cho người chơi giải trí nhau sau:
Sau vài lần theo bạn bè đi đánh chim giải trí , thấy thú vị bèn tìm mua chim mồi và phụ kiện rồi cứ thế say sưa , có thể anh ta không biết thế nào là giọng hay , có thể anh ta chưa bao giờ cực nhọc trong công việc thuần bổi hay cũng chưa bao giờ tới cội để dợt chim...nhưng anh ta đam mê cảnh chim mồi rút chim rừng về , cảnh chim mồi múa rủ dụ chim trận vào cầu tử ...Họ chơi vì giải trí.
Đối với người thâm niên trong môn nghệ thuật chào mào , cách họ mê thú vui này khác hẳn là : am hiểu , tinh tế và có sự chọn lọc .
Kịch bản thường thấy như sau :
Sau thời gian tìm hiểu , định hướng lối chơi , thuần dưỡng chim bổi thành mồi , có cảm nhận sâu sắc về giọng và quyết chí lên rừng tìm chim hay theo sở thích của mình. Họ đi đánh chim.
Cũng như những người đi đánh chim khác , họ sử dụng lụp , sào , lương thực , áo chống mưa , chống muổi..v.v Tìm đến những vùng có chim hót như họ mong muốn , rồi phục kích.
Họ đi xa hơn vài mươi cây số , hoặc vài trăm cây số để đến một nới quen thuộc nào đó , vì nơi đó đã từng đánh được chim ưng ý hay một tin đồn họ biết được ....cái này khác với anh chơi giải trí là chổ nào có chim là lên kèo ngay.
Khi bẩy được con như ý có lẽ không gì có thể đổi được , khi bẩy được chim không hay họ thả hoặc đem về cho bạn bè đang tập chơi ....vì nuôi con chim dở tiếc thời gian , lồng bọng và công sức.
Bắt được bổi hay về nhà thuần dưỡng nuôi nấng vài năm , huấn luyện thành mồi...và tiếp tục đam mê của mình.
Với những anh xem đánh chim là cơm gạo thì con mồi của họ mới là quí nhất , họ cũng lặn lội tìm chim hay , nếu bắt dc chim dở cũng cho vào túi gút ra tiệm bán kiếm tiền xăng . khi bắt được chim hay ưng ý , chim đột biến họ sẳn sang sang tay với một giá hợp lý nào đó cho những mối lái của mình .
thân
Centimet

