02-13-2012, 10:23 PM
Ðề: mong các bác giúp đỡ
Đầu tiên khi xác định nuôi mi mộc là phải biết nhẫn nhịn và kiên trì vì con chim.
Ăn uống đầy đủ, cám mồi tươi là rất tốt, thời gian biểu cũng OK.
Nuôi chim mộc thì nên để cách xa chỗ có người vài m, để con chim nhìn thấy người không hoảng loạn, để chim ở chỗ ít người qua lại thôi, và cũng đừng ngó nghiêng con chim nhiều, chùm áo lồng 2/3 nhé, nhớ trùm kín nóc lồng nhé, đừng có hở tí ánh sáng nào. Làm chim hoảng loạn là con chim ngoái ngửa tìm đường thoát thân, chắc chắn con chim sẽ bị tật ngoái ngửa.
Sau 1 time (có lẽ 1,2,3 tháng gì đó), thấy con chim ăn uống nhiều, và nó đã quen nhìn thấy người ở xa, lúc này mới lại ép tiếp con chim dạn người hơn bằng cách để gần chỗ nhiều người, mở 1/2 áo lồng, nhớ trùm kín nóc nhé. Lúc này cho chim ăn mồi tươi bằng tay nhé, từ từ nhẹ nhàng cho em nó đỡ sợ. Giai đoạn này OK thì con chim bắt đầu thuần nhanh lắm. Chơi mi chọi là khoảng time này có thể mang đi chiến được rồi nếu chăm tốt. Mình thấy có bác chim mộc tinh 12 ngày đã mang ra hội chọi rồi.
Còn tắm cho chim thì dễ thôi, cứ cho nó ra lồng tắm, kệ nó khoảng 30ph, đừng ngó nghiêng gì, nếu nó không tắm cũng không ép nó nhé, vài 3 lần là nó sẽ tắm, chú ý ban đầu cho nước nông thôi, 1,2 cm nhé. Nếu nó chưa tắm thì nên tập cho chim tắm hôm nào trời nắng ấy. Cứ kệ nó sẽ tắm vì họa mi là loài chim rất ưa tắm táp sạch sẽ.
Ôi nói nuôi mi mộc thì nhiều lắm, có duy nhất 1 cách nuôi mà ai cũng phải theo là "nhẫn"
Ai học được cách đó thì chim mộc nhanh thành chim thuộc lắm.
Chúc vui nhé.
quocvietnd95, post: 179681 Đã viết:chào các bác ạ ! cháu có con mi như trên cháu đã nói đấy . cháu vẫn chăm sóc đều tay , ăn uống đầy đủ , 2 ngày vệ sinh lồng cho tắm 1 lần . e nó vẫn tắm đều vậy mà khi cháu chuyển chỗ tắm là e nó lại không tắm nữa mấy ngày rùi cho sang lồng toàn đứng ko . vậy các bác có cách nào chỉ giúp cháu với . và cháu xin hỏi thêm điều này : con chim họa mi của cháu là chim mộc , cứ có người là nhảy , nhưng tiến lại gần là nó toàn nhìn lên trên , và nhảy . vậy liệu sau này thuần e nó có bị ngưỡng hay lộn ko ạ
cảm ơn mọi người nhiều ạ !
Đầu tiên khi xác định nuôi mi mộc là phải biết nhẫn nhịn và kiên trì vì con chim.
Ăn uống đầy đủ, cám mồi tươi là rất tốt, thời gian biểu cũng OK.
Nuôi chim mộc thì nên để cách xa chỗ có người vài m, để con chim nhìn thấy người không hoảng loạn, để chim ở chỗ ít người qua lại thôi, và cũng đừng ngó nghiêng con chim nhiều, chùm áo lồng 2/3 nhé, nhớ trùm kín nóc lồng nhé, đừng có hở tí ánh sáng nào. Làm chim hoảng loạn là con chim ngoái ngửa tìm đường thoát thân, chắc chắn con chim sẽ bị tật ngoái ngửa.
Sau 1 time (có lẽ 1,2,3 tháng gì đó), thấy con chim ăn uống nhiều, và nó đã quen nhìn thấy người ở xa, lúc này mới lại ép tiếp con chim dạn người hơn bằng cách để gần chỗ nhiều người, mở 1/2 áo lồng, nhớ trùm kín nóc nhé. Lúc này cho chim ăn mồi tươi bằng tay nhé, từ từ nhẹ nhàng cho em nó đỡ sợ. Giai đoạn này OK thì con chim bắt đầu thuần nhanh lắm. Chơi mi chọi là khoảng time này có thể mang đi chiến được rồi nếu chăm tốt. Mình thấy có bác chim mộc tinh 12 ngày đã mang ra hội chọi rồi.
Còn tắm cho chim thì dễ thôi, cứ cho nó ra lồng tắm, kệ nó khoảng 30ph, đừng ngó nghiêng gì, nếu nó không tắm cũng không ép nó nhé, vài 3 lần là nó sẽ tắm, chú ý ban đầu cho nước nông thôi, 1,2 cm nhé. Nếu nó chưa tắm thì nên tập cho chim tắm hôm nào trời nắng ấy. Cứ kệ nó sẽ tắm vì họa mi là loài chim rất ưa tắm táp sạch sẽ.
Ôi nói nuôi mi mộc thì nhiều lắm, có duy nhất 1 cách nuôi mà ai cũng phải theo là "nhẫn"
Ai học được cách đó thì chim mộc nhanh thành chim thuộc lắm.
Chúc vui nhé.

