Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

Thảo luận trong 'Kiến Thức Chung Về Chim Rừng.' bắt đầu bởi Diabay, 9/12/10.

  1. Diabay

    Diabay UFO bay lượn cùng chim

    Tham gia ngày:
    3/10/10
    Bài viết:
    483
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Nuôi chim là một nghệ thuật, trong đó có cả việc chọn thức ăn cho chim phù hợp với từng loại chim, từng giai đoạn của chim và tùy theo mùa.

    Đa số thức ăn có tính Bình, không Nóng không Mát, chiếm tỉ lệ lớn trong cám. Nhưng cũng có những loại thức ăn rất Nóng và rất Mát.

    Thường thì khi thay lông, hoặc vào những ngày giữa mùa Hè quá nóng bức, chúng ta nên cho chim ăn những thức Mát.
    Cho Khuyên, Chòe, thì thường có những thức Nóng.
    Để chim căng lửa, cũng cần có thức bổ Nóng.

    Mức độ chất nóng cho ăn cũng cần phù hợp, và cần phối hợp giữa 2 loại Nóng và Mát để cân bằng, đạt được kết quả tốt nhất. Đây là điều mà nhiều bạn có kinh nghiệm rất hay, các bạn mới chơi cần để ý.

    Rất mong được các bạn đã có hiểu biết và kinh nghiệm về việc này chia sẻ cho các bạn mới chơi những kiến thức quí báu đó, để nuôi dưỡng được các chú chim thành công hơn.

    Cảm ơn các bạn.


    Thân.
     

  2. Công Minh

    Công Minh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/11/10
    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Về thức ăn của chim có 2 loại:
    1. Cám chim
    2. Mồi tươi.
    Thông thường theo như mình hiểu về nóng hay mát ở đây là năng lượng của thức ăn tạo ra. Thức ăn càng có nhiều Calorie thì chú chim sẽ phải hoạt động nhiều để không tích tụ mỡ nếu ít hoạt động thì sinh ra mỡ dưới da nên cảm giác nóng bức.
    Do vậy, thức ăn mát là cám nhạt (ít đạm) mồi tươi vừa phải. Ngược lại thức ăn nóng là cám đậm (đạm cao) mồi tươi nhiều.
    Đó là theo ý cá nhân tôi, các bạn vào đóng góp thêm nhé.
    :bz
     
  3. Diabay

    Diabay UFO bay lượn cùng chim

    Tham gia ngày:
    3/10/10
    Bài viết:
    483
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Mình tạm thời liệt kê một số loại thức ăn có tính Nóng và Mát để các bạn tham khảo và bình luận nhé:

    Nóng:
    - Sâu Qui, Nhộng Tằm
    - Thịt Chó, Cà Chó
    - Liu điu, Thạch sùng, Tắc kè. (Bổ phổi, kích chim hót)
    - Nhãn, Vải, Mít, Ớt
    - ...

    Mát:
    - Trứng Kiến, Dế.
    - Cam, Quít
    - ...

    Và một số thức ăn có tác dụng Đặc hiệu:
    - Ổi, Cà rốt, cùi vỏ quả Măng Cụt, hạt Cải, khi cho chim ăn có tác dụng chống đi phân lỏng, kích thích tiêu hóa cho chim.

    Các bạn bổ sung tiếp và cùng bình luận trao đổi thêm. Các bạn mới chơi có thể hỏi thêm về loại chưa có nêu tên ở đề tài này nhé.


    Thân.
     
  4. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Mát:
    - Trứng Kiến, Dế.
    - Cam, Quít
    - Mướp khía.
    trong sài gòn cháu thấy anh em họ cho chim ăn mươp khía trong mùa thay lông và thỉnh thoảng họ cũng cho ăn vì nghe nói chim ăn mướp khía thì lông chim mượt, đẹp và chim hót cũng hay hơn
     
  5. Diabay

    Diabay UFO bay lượn cùng chim

    Tham gia ngày:
    3/10/10
    Bài viết:
    483
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Mình chưa biết quả Mướp Khía này như thế nào. Hình như ngoài Bắc không có ?

    Mình nhờ bác Google tìm hộ. Không biết có đúng quả này không:

    [​IMG]
     
  6. Inferboy

    Inferboy Đang Nghỉ Mát

    Tham gia ngày:
    1/11/10
    Bài viết:
    273
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Thật ra dùng Dưa Leo thì tác dụng cũng tương tự.
     
  7. bboyturtle_1992

    bboyturtle_1992 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    2/12/10
    Bài viết:
    527
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    đây đúng là quả mướp rồi,ngoài bắc cũng có rất nhiều!
     
  8. A&N

    A&N Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/11/10
    Bài viết:
    15
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    sài gòn
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    ở SG nó là mướp khía, những quả già thì cũng có khía y chang như vậy đó bác. mướp thường thì non hay già gì cũng ko có khía.

    Đây là mướp thường:

    [​IMG]
     
  9. Diabay

    Diabay UFO bay lượn cùng chim

    Tham gia ngày:
    3/10/10
    Bài viết:
    483
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Không phải mướp thường đâu. Quả này có sống gân góc cạnh rất rõ đây này:

    [​IMG] [​IMG]
     
  10. Công Minh

    Công Minh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/11/10
    Bài viết:
    8
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Có nhiều thức ăn cho chim mà khi dùng tươi sống thì có tính mát nhưng khi dùng chế biến (khô) thì trở thành rất nóng, giúp chim căng lửa:
    1. Cào cào tươi là mát nếu làm khô thì nóng.
    2. Sâu tươi mát nếu làm khô thì nóng.
    3. Liu điu tươi thì mát nhưng làm khô thì nóng.
    4. Dế tươi thì mát nhưng làm khô thì nóng.
    ........
    Theo như tôi biết thì nên cho chim ăn sống mới tốt không hại đến gan và chim chơi bền. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại nên dùng đồ chế biến (làm khô) thì con chim tiêu hóa tốt hơn và sức ăn khỏe hơn, căng lửa hơn.
    Theo ý cá nhân tôi thì phải dung hòa làm sao hợp lý thì mới nuôi được 1 chú chim như ý.
    Theo các bạn thì như thế nào? nhiệt tình góp ý để anh em cùng bàn luận.
     
  11. ngoc_nui

    ngoc_nui Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/10/10
    Bài viết:
    203
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    không phải có nhiều loại mướp khác nhau,chứ không phải thế.
     
  12. ngoc_nui

    ngoc_nui Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/10/10
    Bài viết:
    203
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    ah em thấy họ cho ăn chanh dây nữa,nghe nói mượt lông không biết sao?
     
  13. Diabay

    Diabay UFO bay lượn cùng chim

    Tham gia ngày:
    3/10/10
    Bài viết:
    483
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát


    Mình cũng có nhận định giống Công Minh: Khi chế biến thành khô thì sẽ nóng hơn. Có lẽ là do bị chết mất các Vitamin trong đó.
    (Điều này thấy rõ: người ta ăn cá tươi thì không sao, nhưng ăn cá khô thì hay bị mọc mụn, nhọt, táo nóng trong người :D )

    Vì vậy khi cho ăn các chất Đạm đã làm khô thì cần bổ sung Vitamin vào cám sau khi đã sấy khô (vì Vitamin rất dễ bị phân hủy khi sấy nhiệt độ cao) , hoặc cho vào nước uống cũng được.
    (Các gói Vitamin tổng hợp có bán tại các cửa hàng thức ăn gia cầm, hoặc dùng loại PolyVitamin cho người càng tốt). Hoặc cho ăn thêm các chất mát.

    Các côn trùng như Dế, Cào cào, hoặc Liu điu, Thạch sùng... thì cho ăn tươi là tốt nhất.
    Có thể để vào tủ lạnh để cho chim ăn dần.


    Thân.
     
  14. ducminhtinh

    ducminhtinh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/11/10
    Bài viết:
    475
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    còn một thứ nửa mà chưa thấy bà con mình nói đến: hạt câu kỷ tử! tác dụng thì e kg rành đâu vì trên này có bác diabay nghe nói là hiểu rất sâu về các vị thuốc nên có gì nhờ bác ấy giảng giải hộ vậy!
     
  15. hocchemgio

    hocchemgio Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/4/11
    Bài viết:
    254
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thức ăn có tính Nóng, và tính Mát

    Em đang muốn kích mấy con chim, bác nào biết có thứ gì tốt mà dễ tìm thì chỉ cho em với
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé