Như em đã trình bày ở topic trước, con sáo của e nó đứng trên cầu trông rất khó khắn. Mỗi lần đứng là chân nó cứ trượt trượt xuống chứ không nắm chắc vào cầu đc. Em cú phân vân là nó thiếu canxi nên chân yêu nên là e cho nó ăn đủ thứ nào là chuối, b1, canxi, 10 con dế 1 ngày để bồi bổ cho nó. Sáng nay thì e để ý thấy ngón chân nó bị sứng ở dưới, em không biết là nó bị làm sao nữa. Mong các bác trên diễn đàn bắt bệnh giúp em với. Em gửi các bác ảnh ( Các bác chú ý chỗ khoanh đỏ ) IMG_20150911_094803 by volam_dung1611, on Flickr cảm ơn các bác nhiều
IMG_20150911_095017 by volam_dung1611, on Flickr IMG_20150911_094920 by volam_dung1611, on Flickr IMG_20150911_094817 by volam_dung1611, on Flickr
cái này có thể bị viêm do bám nan nhảy xước chan sau đó dẫm vào phân. bạn mua viên ampicilin loại con nhộng về lấy 1 viên đổ ra sau đó lấy con dế nhúng ươt rồi chấm vào thuốc rồi cho nó ăn chỉ 2,3 lần là khỏi thôi. nhớ 1 ngày làm 1 lần chỉ chấm nửa viên con nhộng thôi nhé. chúc chim mau lành.
Sau này chân nó hết sưng bạn bỏ khăn ra đi, sáo chân nó to, móng dài, mình nghĩ cầu đứng cho nó nên có đường kính 2-2.5cm và bằng khúc cây, có vỏ sần sùi càng tốt.