PHẪU THUẬT KHỐI U CHÂN CHIM HỌA MI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Tổng Hợp' bắt đầu bởi ngoctuan, 22/12/15.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Tôi viết bài này để chia sẻ một trường hợp điều trị cụ thể thương tật cho chim họa mi, với mục đích cung cấp kinh nghiệm cho anh em nào sau này nếu gặp trường hợp tương tự có thể tự chữa chạy cho con chim của mình.
    10391976_1682309741985523_2299590867867747931_n.jpg
    Trong thời gian từ cuối tháng 8-2015 đến đầu tháng 12-2015 do công việc nên tôi đi vắng, phải gửi chim nhờ bạn nuôi. Con chim đã rất thuần nhưng do người bạn không nắm vững cách chăm sóc nên nó nhảy và bị thương nặng ở chân. Đầu tháng 12 xong việc, tôi lấy chim về, thấy chim không đứng được lên cầu, cứ nằm ở sàn lồng như hình 1 (phần Commen). Bắt chim ra xem, thấy chân phải chim có một khối u xưng tấy rất đau đớn, tôi lập tức tiến hành sát trùng bằng cồn 90 và bột Clorocid, chim bình phục dần và đứng được lên cầu. Khối u chuyển sang màu tím sẫm khiến chim không thể co chân lên được, hình 2. Tôi quyết đinh mổ cắt bỏ khối u cho chim nhưng nếu để chảy máu nhiều có thể chim tử vong, băng chân chim là một điều không thể. Chỉ có thể tăng cường khả năng đông máu nhanh của vết thương. Tôi dùng Cẩu tích và hoa hòe sắc lấy nước trộn vào cám, phơi khô cho chim ăn trong hai ngày trước khi tiến hành phẫu thuật vì trong cẩu tích và hoa hòe có nhiều Rutin là chất tăng cường đông máu.
    Dụng cụ phẫu thuật cần chuẩn bị như hình số 3, gồm kéo, pin, dao tem, thuốc sát trùng.
    Ngày 21-12-2015 Chim được bắt ra cho chui vào một chiếc bí tất để khỏi giãy lung tung. Khối u được cắt dần bằng kéo, sau đó đổ bột Clorocid cầm máu và sát trùng như hình 4. Giữ cho chim ổn đinh chừng năm phút rồi thả về lồng khô và sạch. Sau vài chục giây, chim đậu được lên cầu, như hình 5. Qua một ngày chăm sóc, hôm nay chim hoàn toàn khỏe mạnh, tư thế chân chim đậu trên cầu hoàn toàn bình thường.
    Hình số 6 là khối u thịt được bóc tách từ chân chim ra.
    Đó là chút kinh nghiệm hoàn toàn thực tiễn, xin chia sẻ với anh em.
    Chúc cả nhà vui vẻ và có được những con chim như ý!
    22-12-2015
    Atpic Lâm Kiệt
     

    Quan tâm nhiều
    Bài viết mới
  2. chimco1980

    chimco1980 Moderator Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    20/5/15
    Bài viết:
    119
    Được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    Liệu xưng ở khớp móng và cái móng đấy teo đi một tí rồi. thì làm có được không nhỉ.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé