Nhân giống lan bằng cách nuôi cấy giả hành

Thảo luận trong 'Vườn Hoa Trong Nhà' bắt đầu bởi honggam9, 31/3/18.

  1. honggam9

    honggam9 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/3/18
    Bài viết:
    24
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Trong bài trước chúng tôi đã gửi đến mọi người cách phân nhánh để nhân giống lan, trong bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một phương pháp nhân giống lan khác đó là cấy giả hành. Hiện có 2 cách cấy giả hành là nuôi cấy trực tiếp và giâm cành.

    1. Nuôi cấy trực tiếp

    a. Điều kiện môi trường thúc mầm cho giả hành

    [​IMG]

    Tùy vào loại lan mà bạn trồng cũng như giống lan mà bạn có ý định nhân giống để thực hiện cấy giả hành, ngoài ra ta cũng phải quan tâm nhiều đến điều kiện môi trường để lan có thể đâm chồi. Thời điểm thích hợp để cho mầm giả hành phát triển đó là giai đoạn hoa lan sinh trưởng mạnh. Chú ý đến thổ nhưỡng, địa chất, nhiệt độ, độ ẩm, không khí, ánh sáng… và tạo điều kiện tốt nhất để lan phát triển.

    Đối với ánh sáng thì phải đảm bảo duy trì dưới 20 độ C, nếu nhiệt độ của ngày là trên 30 độ C thì người trồng lan cần phải làm mái che, chuyển lan đến những vị trí mát mẻ, có bóng râm để tránh làm tổn hại đến cây.

    Thời gian thực hiện thúc giả hành khoảng 50 ngày hoặc có thể lâu hơn, chẳng hạn như thúc mầm giả hành vào tháng 11 nhưng có thể đến mãi tháng 4 – 5 năm sau các mầm non mới bắt đầu nhú lên.

    b. Phương pháp thúc mầm cho giả hành có lá

    + Đầu tiên hãy bứng gốc lan ra khỏi chậu, loại bỏ những lá khô, hỏng, rửa sạch lan và để khô. Với những giả hành không có lá nên xoay chuyển chúng vào gần, còn có lá thì không cần xoay, việc này sẽ giúp mầm được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.Giữ lại những rễ mập, các rễ bị giập, hư, khô thì nên cắt bỏ ngay.

    + Đem giả hành ngâm vào dung dịch diệt khuẩn từ 2 – 3 phút để tiêu độc cho chúng, chúng ta không nên ngâm quá lâu thì dung dịch có thể ngấm sâu và ảnh hưởng đến sự sống của cây.

    + Giả hành sau khi đã được xử lý xong thì có thể đem trồng vào chậu như bình thường, bên dưới chậu nên lót đá, tiếp đó là giá thể và phải đảm bảo thoáng khí cho chậu lan.

    + Sử dụng thuốc kích rễ để phun cho lan, khi sử dụng phân bón cho ngày nắng thì nên chú ý nhiều hơn. Muốn giả hành phát triển cần phải đảm bảo được độ ẩm cho giả hành, khoảng 10 ngày chúng ta sẽ phun thuốc kích rễ lan một lần. Vào mỗi thời kỳ và giai đoạn khác nhau nên thay đổi và sử dụng các loại thuốc khác nhau cho cây.

    c. Phương pháp thúc mầm cho giả hành không lá

    Với những giả hành không có lá thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp sau:

    + Cắt bỏ lá khô, hư, lá sâu bệnh, rửa lại bằng nước sạch và nhớ không nên tách đơn vì mầm mới mọc không có rễ sẽ khó để chăm sóc cho chúng khỏe mạnh.

    + Ngâm giả hành vào dung dịch diệt khuẩn, để từ 2 – 3 ngày cho ráo nước rồi mới đem trồng. Khi trồng nên chú ý chọn giá thể giống như ban đầu và cần phải có đủ chất dinh dưỡng, thoáng khí choc ây. Có thể phủ thêm ở bên ngoài một lớp giá thể khác như rêu, mùn cưa, đá khoáng với độ dày chừng 0,5cm.

    2. Giâm cành

    [​IMG]

    Chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp giâm cành để nhân giống lan, có thể áp dụng cho lan Thạch Hộc. Khi thấy cây xuất hiện lá nhỏ tức là giả hành sẽ không sinh trưởng nữa. Tiếp tục bón phân cho rễ cây để có thêm các chồi cao. Khi chồi được 4 – 5 lá, có từ 3 – 4 rễ dài chừng 5cm thì có thể tách giả hành ra làm 2 – 3 nhánh và trồng trực tiếp vào chậu.

    Có một phương pháp khác là sử dụng những giả hành khỏe mạnh, sinh trưởng tốt và chưa ra hoa lần nào, đem cắt và giâm. Mỗi đoạn nên có từ 2 – 3 đốt, sử dụng than bùn, rêu để bọc lại và để ở nơi mát mẻ, nhiệt độ và độ ẩm cao. Khi nào bề mặt rêu khô thì nên tưới nước cho nó, từ 1 – 2 tháng chồi sẽ mọc rễ thì có thể đem vào trồng.
     

    Last edited by a moderator: 1/4/18

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé