Lựa chọn chim chào mào

Thảo luận trong 'Sức Khỏe, dinh dưỡng' bắt đầu bởi xenangha, 27/9/19.

  1. xenangha

    xenangha Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/8/19
    Bài viết:
    8
    Được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Lựa chọn chim chào mào
    Chọn chim chào mào thì chúng ta cần chọn những chú chim có điệu bộ lanh lợi, cảm giác chim thoắt thoắt lanh lẹ. Chân chim to dài, thân hình nở nang, ngực ưỡn ra như thế chim khỏe mạnh có phổi to và hót rất vang. Ngoài ra thì anh em chú ý chọn chim chào mào có miệng mỏng và ngắn chim như vầy rất hay hót, tiếng trong.

    úng ta cần hết sức chú trọng đến việc chọn chào mào qua hình dáng bên ngoài. Vì hình dáng bên ngoài sẽ quyết định chú chim của ta có đẹp có quý phái hay không. Những bộ phận mà các bạn cần quan tâm khi chọn chim đó là mào, yếm, má, đùi, đuôi…

    Chú chim chào mào có gốc to, khi mào dựng lên thì cạnh mào thẳng đứng từ đỉnh đến cổ sẽ là chú chim tốt. Yếm có màu đen đậm, cùng màu với mào và dày. Má phồng đều nhau và vệt ngăn 2 bên má mỏng nhưng rõ nét. Hầu chim to phồng căng như thế chim sẽ hót rất hay và tiếng to.

    Chim có cánh gọn, ép sát vào nhau không đan chéo nhau là chim có tướng đẹp khỏe. Đuôi chim dài và không xòe ra, xếp gọn thành 1 cọng. Đùi chim to, cẳng chim dài, móng gọn cong đều là những con chim năng động.
     

    Bài viết mới
    ngoctuan thích bài này.
  2. thaochiremax

    thaochiremax Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    8/11/19
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Em thì chọn chào mào dựa theo tiêu chí tiếng hót của nó vang, to khoẻ dài hơi thì con đó rất dễ nuôi
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé