Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

Thảo luận trong 'Chim yến hót' bắt đầu bởi Than Dieu, 30/11/10.

  1. tapchoichim1990

    tapchoichim1990 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    9
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Chào tất cả các bạn mình mới chơi chim , chưa hiểu biết gì :(
    Cần các bạn giúp mình và cho y kiến
    mình có 4 con chim rất đẹp líu rất hay
    nhưng không hiểu biết cách nuôi
    bây giờ nó mới bị xù lông , nhìn tả tơi ( không đến lỗi tệ )
    tại mình thay cám đột nhột
    bây giờ mình phải làm thế nào hả các bạn
    Và có 1 con lộn cầu
    mình làm cho đĩa căng thép , nâng cao cầu vẫn lộn
    bây giờ phải làm ntn :(:(:(
     
  2. xi trum 2000

    xi trum 2000 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/1/11
    Bài viết:
    398
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Không biết bạn đang nuôi chim gì, mục này chỉ giành cho chim yến bạn nhé.

    Nuôi chim nói chung nếu thay đổi nhiều loại thức ăn sẽ dẫn đến thay lông, thức ăn không đủ chất làm lông không được tươi tốt, mượt mà.
    Bạn nên cho chim ăn đúng loại thức ăn của chim và duy trì loại thức ăn này (không thay đổi sang loại khác). Chim thay lông xong sẽ đẹp trở lại thôi.
     
  3. thanhmuc

    thanhmuc Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    25/4/11
    Bài viết:
    200
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    hê hee bác nuôi khuyên rồi
    các bác cho em hỏi nuôi yến đẻ trong lồng cần những gì vậy?
    anh em nào nhiệt tình có thể cho em xin tấm hình về cái nhà yến đẻ được không
    thank tất cả các bác
     
  4. Than Dieu

    Than Dieu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/11/10
    Bài viết:
    250
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Nuôi yến đẻ đã có bài viết nhưng mình sẽ viết ngắn gọn ở đây cho bạn đỡ mất công tìm hiểu:
    - Lồng nuôi chim trống (Nên có): nuôi những chú chim trống để cho căng và đủ tuổi đạp mái.
    - Lồng để: là lồng hình hộp chữ nhật, có 1-2 khoang tùy vào nuôi trống chung hoặc riêng. Trong lồng thường để 1 cóng nước, 1 cóng kê, 1 cóng cám và 1 rổ đẻ. Ngoài ra có thể cho thêm xiên để trứng luộc và cặp để kẹp rau xanh.
    Vậy thôi.

    Thân,
     
  5. xi trum 2000

    xi trum 2000 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/1/11
    Bài viết:
    398
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Nuôi yến đẻ cần tối thiểu những thứ sau:
    1 yến mái, để đẻ trứng :D
    1 lồng hình chữ nhật dài >40cm, cao >30cm, rộng >30cm
    Các phụ kiện trong lồng: cầu đậu, chén để thức ăn, bình nước, ổ đẻ,
    Rơm, phoi bào... để chim lót ổ
    Thức ăn: kê, vừng, bột trứng, trứng luộc, rau tươi

    Ngoài ra có thêm 1 con trống nữa thì tốt hơn để trứng có thế nở thành con ;))
     
  6. tueminh

    tueminh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    25/2/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    em mới chuyển sang nuôi yến,chẳng hiểu nó đẻ đc 1 quả song chẳng thấy đẻ nữa,thế là con đực phá tổ đi mất.con cái người cú như là hòn bông.rồi 1 tuần là tạm biệt em ra đi.chẳng hiểu sao nữa.xin các bác ý kiến
     
  7. SongTuDo

    SongTuDo Thành Viên

    Tham gia ngày:
    5/12/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Con hoàng nhà em, không biết có phải bị muỗi đốt hay không, trước bị xưng ngón giữa như kiểu nhọt, cũng đã chữa trị, bôi thuốc + pha nước muối đã tiêu mất cái nhọt đó nhưng dạo gần đây lại sưng lên, khi đứng cầu giờ chỉ đứng 1 chân, giờ lại bôi thuốc tiếp hả các bác, ảnh thì chiều em về em chụp post lên sau.
     
  8. canary_hn

    canary_hn Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/7/11
    Bài viết:
    65
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Nhiều mái bị tắc trứng và die, nghi ngờ trường hợp này như vậy

     
  9. xi trum 2000

    xi trum 2000 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/1/11
    Bài viết:
    398
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Nhiều khả năng chim bị tắc trứng
     
  10. xi trum 2000

    xi trum 2000 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/1/11
    Bài viết:
    398
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Cần vệ sinh sạch chuồng và cầu đậu tránh cho chân chim bị nhiễm trùng trở lại.
    Bạn nên tiếp tục rửa chân chim bằng nước muối, bôi thuốc hoặc dầu vào vết thương để nhanh khỏi.
     
  11. SongTuDo

    SongTuDo Thành Viên

    Tham gia ngày:
    5/12/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Uh mình cũng vẫn làm thế, nhưng bắt chim nhiều quá, chim hoảng, tịt cả ngòi :(
     
  12. c0ol123

    c0ol123 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/3/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    CÁc bác cho e cách chữa trị bệnh đi ỉa phân dính lại ở đít của Yến với ... Con Hoàng Mái của e đã ấp nở 1 ổ nhưng kiến làm sạch ... Còn lại đúng con mẹ ... 2 ngày hnay e thấy có hiện tượng phân chim dính lại ở hậu môn và cứng khiến nó ko đi đc ... E đã phải 2 lần tự tay xoa nước cho mềm và gỡ ra ... Các bác cấp cứu cho e với ... Đàn non đã ra đi chả nhẽ h cứ ngồi nhìn con mẹ đau đớn ra đi tiếp sao ... !!!
     
  13. g_fio

    g_fio Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/6/12
    Bài viết:
    562
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    anh ơi....ra hàng bây giờ không có cám gấc...chỉ có cám trứng cho yến...cho ăn như vậy thì hồng yến có bị sao không anh
    a tl giúp em vs
     
  14. yen hot da nang

    yen hot da nang Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    25/5/12
    Bài viết:
    32
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    nếu chim bạn dúng là hồng yến có cám gấc thì tốt nếu không có thì bị giảm đi một chút
     
  15. truongchinhham

    truongchinhham Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/7/12
    Bài viết:
    21
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    em co chu banh kanh kim 6 thang bi doi long ko hot nua cac bac day em voi
     
  16. BaoAnh

    BaoAnh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/1/11
    Bài viết:
    29
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    m có em hoàng yến trống hôm nay 2 mắt em nó bị híp lại,vẫn ăn uống bình thường chỉ ít bay nhảy chắc do mắt kém.chắc em nó bị đau mắt các bác nhỉ?m đã nhỏ thuốc nhỏ mắt loại cho ng lớn rồi. bác nào có kinh nghiệm giúp m với.Thanks
     
  17. thienchuongds

    thienchuongds Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/12/11
    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Em có bạch bị đau 1 chân, đã ngâm nước cốt chanh và bôi thuốc mỡ, đươc 1 tuần rồi, tình hình bây giờ là cả hai chân điều bị, đến nỗi phải quỵ cả 2 chân xuống lồng, anh em hướng dẫn cách khắc phục, nhìn tội cho em nó quá.
     
  18. Nuchuarungxanh

    Nuchuarungxanh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/1/13
    Bài viết:
    39
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Khiếp!


    Cụ này trình độ có vậy mà tự xưng là Than Dieu thì quá thể. Thưa với cụ em tuy là con gái nhưng nhà em nuôi nhiều chim lắm. Em hơi nóng tính lại hay nói thẳng nên có thể làm cụ mất lòng. Em thấy cụ trả lời Anh chị em sai bét cả. Thí dụ:
    * Chim yến kog biết xoáy tổ để đẻ mà đẻ ra sàn lồng, đó là nó đẻ lứa đầu, chưa biết làm tổ, phải bảo ACE lấy sợi đay cắt ngắn, sấy khô để đầy ổ rồi dùng chiếc chén rửa thật sạch xoáy ổ cho chim. Sau đó cụ lấy cái thìa nhựa nhẹ nhàng múc quả trứng đặt vào ổ. Nhất định con chim sẽ theo trứng mà đẻ vào đó. Lứa sau nó sẽ tự làm được ổ thôi.
    * Chim yến sưng chân có nhiều nguyên nhân như muỗi đốt, Bàn chân đạp phải dăm nan lồng, thừa đạm bị gút... trong đó nguyên nhân thừa đạm bị gút gặp rất nhiều. Gặp trường hợp này phải giảm ăn lòng đỏ trứng, vệ sinh chuồng trại, đặc biệt là cầu đứng phải rửa sạch, hong khô rồi bôi lên một lớp mỡ Clorocid-H. Chỗ đau của chân chim phải rửa sạch bằng cồn 70 độ rồi rắc lên một lớp bột Clorocid.
    Đó là cách chữa của bác Lâm Kiệt người có kinh nghiệm nuôi yến từ hơn 30 năm nay. Theo em nghĩ BQT nên mời bác LK viết bài cho mục chim yến để ACE học tập thì rất tốt.
    Em thực lòng muốn chia sẻ chứ kog có ý công kích chi cụ Than Dieu nhưng thực tình trình độ cụ rất non mà đặt nick hợm mình vô lối quá.
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    Con chim của cụ là trường hợp bị gut do thừa đạm ( vì ăn nhiều lòng đỏ trứng quá )
    Cụ giảm cho ăn lòng đỏ trứng, tăng cường ăn rau xà lách, làm vệ sinh chuồng trại và bôi thuốc như em đã trình bày trên kia xem nhé. Em chỉ sợ đã hơi chậm mất rồi. Thật tiếc là cụ đã ko gặp được đúng người có kinh nghiệm nghiêm chỉnh.
     
    Last edited by a moderator: 3/2/13
  19. verystupid

    verystupid Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/10/12
    Bài viết:
    131
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    nhà mình có con yến nó thở khò khè
    đưa sát tai nghe sụt sịt như cảm ở người
    anh em nào biết cách trị chỉ mình với
    tình hình là em nó vẫn nhảy nhót khỏe mạnh
    hôm nay mình cho uống kháng sinh thử,thuốc tetaxilin + thuốc bổ đa vitamin bán ngoài nhà thuốc dành cho trẻ em
     
  20. Nuchuarungxanh

    Nuchuarungxanh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/1/13
    Bài viết:
    39
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bệnh và cách chữa trị cho chim yến hót!

    Nhà cụ ở đâu đấy hả cụ? Nếu gần em đến chữa miễn phí cho. Con chim của cụ bị hen đấy. Nguyên nhân là do uống nước cặn, nước bẩn lâu ngày nên nhiễm khuẩn. Cụ phải thay nước đánh rửa ông nước tối thiểu mỗi ngày một lần. Vì yến ăn bột trứng nên khi uống nước bột trứng rơi vào nước đọng xuống đáy. Trứng là môi trường phát triển của vi khuẩn và nấm. Về thuốc cụ có thể mua viên Tophilin tán nhỏ rắc một ít vào bột trứng cho yến ăn để cắt cơn hen. Nếu thấy yến chảy nhiều rãi có thể cho uống mỗi ngày 1/8 viên Tecpincodein (cũng tán nhỏ rắc vào bột trứng cho yến ăn). khoảng 1 tuần là ngon thôi cụ ợ!
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé